Nhiều nước bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Thanh Chân |

TPHCM -Trong khi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên đã tiến hành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ nhỏ - thì theo khảo sát của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) về ý kiến của 357 bà mẹ có con nhỏ trong độ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi tiêm vaccine COVID-19, ghi nhận chỉ có 36 người đồng ý cho con tiêm (10,1%).

Lý do khiến phần lớn bà mẹ trong khảo sát chưa đồng ý cho con tiêm vaccine là tuổi của trẻ còn quá nhỏ, lo ngại tác dụng phụ của vaccine, trẻ từng mắc COVID-19. Phụ huynh thắc mắc tác dụng phụ của vaccine như thế nào, vaccine có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ không, có thật sự an toàn không?

Theo Sở Y tế TPHCM, kết quả khảo sát này giúp ngành y tế biết được những lo lắng, thắc mắc của phụ huynh, từ đó, hướng dẫn phụ huynh có nhận thức đúng về những lợi ích của tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi.

Tính từ ngày 1.1.2022 đến 22.10.2022, số trẻ dưới 5 tuổi bị mắc COVID-19 tại TPHCM là 13.517 trẻ, chiếm 4,27% tổng số trường hợp mắc COVID-19, cao hơn mức trung bình của thế giới.

Việc phòng ngừa mắc COVID-19 cho trẻ em là cần thiết, đặc biệt là tiêm vaccine giúp ngăn ngừa sự xuất hiện biến chứng nặng là Hội chứng MIS-C.

Sở Y tế TPHCM cũng đưa ra những nghiên cứu đánh giá tính hiệu quả của vaccine COVID-19.

Vaccine Pfizer làm giảm nguy cơ mắc COVID-19 ở trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Hiệu quả của vaccine cao hơn khi bảo vệ khỏi bệnh nặng.

Đối với vaccine Moderna, một thử nghiệm lâm sàng cho thấy hiệu quả của vaccine chống lại COVID-19 sau liều 2 là 50,6% ở trẻ từ 6 đến 23 tháng chưa mắc COVID-19 và 36,8% ở trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Chưa ghi nhận trường hợp trẻ mắc COVID-19 nghiêm trọng trong thử nghiệm này.

Cả 2 loại vaccine Moderna và Pfizer đều đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt cho sử dụng ở trẻ nhỏ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi.

Một số nước đã bắt đầu tiêm chủng cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi bao gồm Canada, Israel và Mỹ (tháng 6) với hơn 1 triệu trẻ em trong độ tuổi này đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine Moderna hoặc Pfizer. Tại Úc, vaccine COVID-19 được khuyến cáo cho các trẻ đưới 5 tuổi thuộc nhóm nguy cơ.

Ngoài ra, các quốc gia và vùng lãnh thổ khác cũng đã tiến hành tiêm chủng cho trẻ nhỏ với các loại vaccine khác như Trung Quốc (hơn 84 triệu liều vaccine Sinopharm và Sinovac cho trẻ 3-11 tuổi, đến tháng 11.2021), Hồng Kông - Trung Quốc (12.10.2022 phê duyệt vaccine Pfizer tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi), Cuba sử dụng vaccine Abdala, Soberana tiêm cho trẻ em từ 2 tuổi…

Cũng theo Sở Y tế TPHCM, với việc cấp phép của các tổ chức quốc tế về sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi và việc triển khai tiêm chủng tại một số quốc gia trên thế giới, Bộ Y tế Việt Nam hiện đang theo dõi các chương trình nghiên cứu trên thế giới về hiệu quả của vaccine đối với trẻ nhỏ, tham khảo ý kiến các chuyên gia.

Đồng thời, tham khảo nhu cầu nguyện vọng phụ huynh để có hướng dẫn phù hợp về tiêm phòng COVID-19 cho nhóm tuổi này cũng như khả năng đưa vaccine COVID-19 vào chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Hội chứng MIS-C là tình trạng viêm nhiều cơ quan khác nhau gồm tim, phổi, thận, não, da, mắt, các cơ quan thuộc hệ tiêu hóa ở trẻ có tiền sử mắc COVID-19. Các biến chứng nặng của MIS-C ở trẻ em thường liên quan đến hệ tim mạch, bao gồm viêm động mạch vành và giảm chức năng co bóp của cơ tim.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

75% trẻ em chưa tiêm vaccine, ngành Y tế TPHCM lo ngại bùng dịch sởi

NGUYỄN LY |

TPHCM – Ngành y tế TPHCM cho biết, trước tình hình thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng 5 tháng qua, dịch sởi có thể bùng phát trong thời gian tới.

TPHCM bổ sung thêm tiêu chí thi đua tiêm vaccine COVID-19 trong trường học

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM nhắc nhở, mỗi giáo viên gương mẫu tiêm vaccine COVID-19 cho bản thân và đưa con từ 5 đến dưới 18 tuổi đi tiêm đủ liều, đúng lịch. Thành phố sẽ bổ sung thêm tiêu chí thi đua tiêm này vào thang điểm đánh giá thi đua cuối năm của nhà trường.

Khảo sát tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi ở TPHCM

Tuệ Nhi |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện khảo sát ý kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

75% trẻ em chưa tiêm vaccine, ngành Y tế TPHCM lo ngại bùng dịch sởi

NGUYỄN LY |

TPHCM – Ngành y tế TPHCM cho biết, trước tình hình thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng 5 tháng qua, dịch sởi có thể bùng phát trong thời gian tới.

TPHCM bổ sung thêm tiêu chí thi đua tiêm vaccine COVID-19 trong trường học

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM nhắc nhở, mỗi giáo viên gương mẫu tiêm vaccine COVID-19 cho bản thân và đưa con từ 5 đến dưới 18 tuổi đi tiêm đủ liều, đúng lịch. Thành phố sẽ bổ sung thêm tiêu chí thi đua tiêm này vào thang điểm đánh giá thi đua cuối năm của nhà trường.

Khảo sát tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi ở TPHCM

Tuệ Nhi |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện khảo sát ý kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em.