Nhân viên resort được tập huấn test nhanh để tự thực hiện cho khách du lịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Để đảm bảo an toàn khi đón khách du lịch đến nghỉ dưỡng, trong đó cơ sở lưu trú thực hiện xét nghiệm nhanh cho các du khách trước khi làm thủ tục nhận phòng, ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tập huấn xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho nhân viên các cơ sở lưu trú.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với Hiệp hội Du lịch và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức buổi tập huấn cho gần 90 người lao động đang làm việc tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP. Phan Thiết và một số huyện lân cận.

Hướng dẫn cách trang bị bảo hộ đúng quy chuẩn. Ảnh: N.V
Hướng dẫn cách trang bị bảo hộ đúng quy chuẩn. Ảnh: N.V

Những người tham gia được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn trực tiếp quy trình xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 như chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ cho nhân viên xét nghiệm. Trong đó quan trọng nhất là hướng dẫn cách lấy mẫu đúng quy định và thực hành test nhanh, bao gồm cách lấy mẫu đơn, mẫu gộp.

Hướng dẫn cách lấy mẫu đúng quy định. Ảnh: N.V
Hướng dẫn nhân viên ngành du lịch cách lấy mẫu đúng quy định. Ảnh: N.V

Ngoài ra, các cơ sở lưu trú còn được hướng dẫn quy trình xử lý nếu phát hiện trường hợp test nhanh dương tính.

Việc tập huấn này là một bước chuẩn bị quan trọng để các cơ sở lưu trú tự xét nghiệm test nhanh cho du khách đến lưu trú. Đây là điều kiện cần thiết khi đón khách, đảm bảo tiêu chí an toàn về phòng chống dịch. Đồng thời, bổ sung nguồn nhân lực có khả năng lấy mẫu test nhanh.

Cảng Phú Quý (tháng 4.2021) nơi bắt buộc tất cả khách từ đất liền ra đảo phải làm test nhanh tại đây. Ảnh: Phạm Duy
Cảng Phú Quý (tháng 4.2021) nơi bắt buộc tất cả khách từ đất liền ra đảo phải làm test nhanh tại đây. Ảnh: Phạm Duy

Cũng liên quan đến vấn đề xét nghiệm test nhanh, UBND huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) vừa có công văn quy định tất cả người từ đất liền ra đảo Phú Quý sẽ được test nhanh COVID-19 tại Tổ kiểm soát dịch COVID-19 ở Cảng Phú Quý.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Du khách đến đảo Phú Quý, Bình Thuận du lịch cần điều kiện gì?

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Mặc dù các tàu cao tốc được phép chở khách ra đảo Phú Quý nhưng Sở GTVT tỉnh này đã có quy định chỉ vận chuyển người từ các xã, phường và thị trấn trong và ngoài tỉnh thuộc cấp 1 (vùng xanh) và cấp 2 (vùng vàng).

Du lịch Bình Thuận mở cửa đón du khách trở lại từ ngày 24.10

PHẠM DUY |

Ngày 20.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã thống nhất việc các doanh nghiêp du lịch bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 24.10.2021.

Bình Thuận mở lại nhiều hoạt động cho từng vùng theo từng cấp độ dịch

PHẠM DUY |

Tối ngày 18.10, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Du khách đến đảo Phú Quý, Bình Thuận du lịch cần điều kiện gì?

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Mặc dù các tàu cao tốc được phép chở khách ra đảo Phú Quý nhưng Sở GTVT tỉnh này đã có quy định chỉ vận chuyển người từ các xã, phường và thị trấn trong và ngoài tỉnh thuộc cấp 1 (vùng xanh) và cấp 2 (vùng vàng).

Du lịch Bình Thuận mở cửa đón du khách trở lại từ ngày 24.10

PHẠM DUY |

Ngày 20.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã thống nhất việc các doanh nghiêp du lịch bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 24.10.2021.

Bình Thuận mở lại nhiều hoạt động cho từng vùng theo từng cấp độ dịch

PHẠM DUY |

Tối ngày 18.10, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh.