Du khách đến đảo Phú Quý, Bình Thuận du lịch cần điều kiện gì?

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Mặc dù các tàu cao tốc được phép chở khách ra đảo Phú Quý nhưng Sở GTVT tỉnh này đã có quy định chỉ vận chuyển người từ các xã, phường và thị trấn trong và ngoài tỉnh thuộc cấp 1 (vùng xanh) và cấp 2 (vùng vàng).

Huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) nằm cách đất liền (TP.Phan Thiết) khoảng 56 hải lý. Thời gian qua, có đến 4 tàu cao tốc khai thác vận chuyển khách từ cảng Phan Thiết ra đảo Phú Quý và ngược lại.

Cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý. Ảnh: Phạm Duy
Cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý. Ảnh: Phạm Duy

Hiện đảo Phú Quý cũng là địa phương duy nhất trong tỉnh chưa có ca nhiễm. Trong thời gian diễn biến dịch bệnh phức tạp những tháng trước, tần suất những chuyến tàu ra đảo và người lại rất ít, chủ yếu phục vụ người đi làm nhiệm vụ và không chở khách du lịch ngoài tỉnh ra đảo.

Đảo Phú Quý nhìn từ trên cao. Ảnh: Cát PQ
Đảo Phú Quý nhìn từ trên cao. Ảnh: Cát PQ

Hiện nay, tàu khách trên tuyến Phan Thiết - Phú Quý được hoạt động với tần suất 3 ngày có 1 chuyến ra, 1 chuyến vào. Các tàu được phép chở 100% số khách.

Tuy vậy, ngành chức năng đã quy định tại đầu Cảng vận tải Phan Thiết chỉ bán vé cho những người từ các xã, phường và thị trấn trong và ngoài tỉnh được công bố có cấp độ dịch là cấp 1 (vùng xanh) và cấp 2 (vùng vàng). Quá trình di chuyển phải tuân thủ “Thông điệp 5K”, khai báo y tế theo quy định và chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu do có triệu chứng sốt, ho, nghi ngờ,...

Du khách đổ xô ra du lịch Phú Quý đầu tháng 4.2021. Ảnh: Phạm Duy
Du khách đổ xô ra du lịch Phú Quý đầu tháng 4.2021. Ảnh: Phạm Duy

Hiện nay, việc đi tàu cao tốc ra đảo rất dễ dàng, chỉ cần ngồi tàu khoảng 2 tiếng rưỡi là đã đến đảo. Ghi nhận trên các trang mạng xã hội của các nhà tàu cao tốc đã cập nhật lịch chạy tàu trong tháng 10 này.

Một địa điểm cắm trại nhìn ra biển ở Phú Quý. Ảnh: Lộc PQ
Một địa điểm cắm trại nhìn ra biển ở Phú Quý. Ảnh: Lộc PQ

Tháng 3, tháng 4 vừa qua là mùa biển êm và đẹp nhất trong năm để du lịch đến đảo Phú Quý. Thời điểm đó, mỗi dịp cuối tuần các tàu cao tốc phải chạy tăng chuyến để chở khách ra du lịch. Kéo theo các dịch vụ như cho thuê xe máy, cơ sở lưu trú, canô chở khách đi Hòn Tranh, lặn ngắm san hô cũng luôn đắt khách.

Du khách lặn ngắm san hô trong chuyến đi Hòn Tranh. Ảnh: Linh PQ
Du khách lặn ngắm san hô trong chuyến đi Hòn Tranh. Ảnh: Linh PQ

Khi du lịch đảo Phú Quý được đón khách “vùng xanh vùng vàng” ra đảo kéo theo nhiều dịch vụ tại đảo hoạt động trở lại sau nhiều tháng “đóng cửa” nhưng các cơ sở vẫn phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Du khách chèo sup ở khu vực Hòn Tranh tháng 3.2021. Ảnh: Linh PQ
Du khách chèo ở khu vực Hòn Tranh tháng 3.2021. Ảnh: Linh PQ

Anh Linh, một hướng dẫn viên tại đảo Phú Quý cho biết, đã có nhiều khách lẻ đặt tour du lịch đảo Phú Quý. Những hướng dẫn viên tại đây cũng vui mừng khi sắp được dẫn khách đi giới thiệu về những địa điểm đẹp tại đảo, giúp họ chụp những tấm ảnh đẹp, thưởng thức những món hải sản tươi ngon, đặc biệt là sẽ giới thiệu với bạn bè cũng như sẽ quay lại đảo Phú Quý.

Hồ cá Làng Dương nơi nhiều bạn trẻ đến check-in. Ảnh: Phạm Duy
Hồ cá Làng Dương - nơi nhiều bạn trẻ đến check-in. Ảnh: Phạm Duy

Đảo Phú Quý nổi tiếng với nước biển trong xanh, du khách ra du lịch có thể thuê canô ra Hòn Tranh chèo, lặn ngắm san hô, tắm biển và trên đường đi, canô sẽ dừng lại để du khách tự tay câu cá.

Nước biển trong xanh ở Phú Quý. Ảnh: Linh PQ
Nước biển trong xanh ở Phú Quý. Ảnh: Linh PQ
Đón bình minh ở đảo. Ảnh: Linh PQ
Đón bình minh ở đảo. Ảnh: Linh PQ
Nhum nướng là món phải thưởng thức khi đến Phú Quý. Ảnh: Phạm Duy
Nhum nướng là món phải thưởng thức khi đến Phú Quý. Ảnh: Phạm Duy

Những cảnh đẹp “gây sốt” và cuốn hút các bạn trẻ đến check-in tại đảo như cột cờ chủ quyền, hồ cá Làng Dương, Bãi Nhỏ-Gành Hang, núi Cao Cát,… Và đặc biệt, dậy sớm đón bình minh dần lên cao trên mặt biển cũng sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận thông thoáng với những cung đường “sạch chốt”

PHẠM DUY |

Những dòng xe đã lưu thông thông suốt trên QL1A, QL55 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận khi những chốt kiểm soát không còn nữa. “Mở cửa”, song tỉnh Bình Thuận vẫn có những quy định đối với người từ các tỉnh, thành phố khác vào địa bàn.

Bình Thuận mở lại nhiều hoạt động cho từng vùng theo từng cấp độ dịch

PHẠM DUY |

Tối ngày 18.10, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Nhà hàng, khách sạn tại huyện đảo Phú Quý được hoạt động trở lại

PHẠM DUY |

Huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận nằm cách đất liền 56 hải lý. Đến nay, địa phương này không có trường hợp nhiễm COVID-19 và là một trong số ít “vùng xanh” của cả tỉnh. Từ 0h ngày 25.9, huyện Phú Quý được thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bình Thuận thông thoáng với những cung đường “sạch chốt”

PHẠM DUY |

Những dòng xe đã lưu thông thông suốt trên QL1A, QL55 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận khi những chốt kiểm soát không còn nữa. “Mở cửa”, song tỉnh Bình Thuận vẫn có những quy định đối với người từ các tỉnh, thành phố khác vào địa bàn.

Bình Thuận mở lại nhiều hoạt động cho từng vùng theo từng cấp độ dịch

PHẠM DUY |

Tối ngày 18.10, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Nhà hàng, khách sạn tại huyện đảo Phú Quý được hoạt động trở lại

PHẠM DUY |

Huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận nằm cách đất liền 56 hải lý. Đến nay, địa phương này không có trường hợp nhiễm COVID-19 và là một trong số ít “vùng xanh” của cả tỉnh. Từ 0h ngày 25.9, huyện Phú Quý được thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19.