Du lịch Bình Thuận mở cửa đón du khách trở lại từ ngày 24.10

PHẠM DUY |

Ngày 20.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã thống nhất việc các doanh nghiêp du lịch bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 24.10.2021.

Ngày 24.10, du lịch Bình Thuận sẽ mở cửa đón khách trở lại cũng là một ngày đặc biệt bởi đúng dịp kỷ niệm 26 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24.10.1995 - 24.10.2021).

Các resort ven biển Hàm Tiến, TP.Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy
Các resort ven biển Hàm Tiến, TP.Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy

Mặc dù các doanh nghiệp du lịch mở cửa đón khách nhưng phải tuân thủ các quy định tạm thời được UBND tỉnh Bình Thuận ban hành về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Du khách tại một resort ở Mũi Né trước 4.2021. Ảnh: Phạm Duy
Du khách tại một resort ở Mũi Né trước 4.2021. Ảnh: Phạm Duy

Hoạt động du lịch được phép hoạt động hoặc không hoạt động khi đảm bảo các yêu cầu và phụ thuộc từng vùng (cấp độ dịch). Mỗi vùng sẽ có quy định cho các cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan du lịch, lữ hành với các điều kiện hoạt động riêng.

Khách nước ngoài chơi lướt ván diều trước tháng 4.2021. Ảnh: Phạm Duy
Khách nước ngoài chơi lướt ván diều trước tháng 4.2021. Ảnh: Phạm Duy

Để việc đón du khách đảm bảo an toàn, Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp Sở Y tế và các cấp, sở, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn, thẩm định, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch. Từ đó, công bố doanh nghiệp du lịch đủ điều kiện hoạt động.

Nhân viên vệ sinh phòng để sẵn sàng đón khách trở lại.
Nhân viên vệ sinh phòng để sẵn sàng đón khách trở lại.

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khu điểm tham quan, du lịch và có biện pháp hậu kiểm nhằm bảo đảm các đơn vị thực hiện đúng quy định trong quá trình hoạt động đón khách.

Trả lời phóng viên báo Lao Động tối ngày 20.10, ông Phạm Quang Hậu, Giám đốc điều hành resort Sonata, TP.Phan Thiết cho biết, resort cũng như người lao động trong khu nghỉ dưỡng rất vui mừng khi du lịch được trở lại hoạt động, đón khách.

"Chúng tôi đã sẵn sàng từ khâu vệ sinh, khử khuẩn, tiêm vaccine cho nhân viên và xây dựng kế hoạch cụ thể để "thích ứng an toàn" và các quy định của ngành để đón khách vừa đảm bảo an toàn về chống dịch vừa mang lại cảm giác hài lòng nhất cho du khách đến nghỉ dưỡng", anh Hậu cho biết thêm.

Dọn dẹp bãi biển sạch đẹp để tạo ấn tượng cho du khách khi trở lại.
Dọn dẹp bãi biển sạch đẹp để tạo ấn tượng cho du khách khi trở lại.

Để đánh dấu sự trở lại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình chào đón khách đầu tiên đến Bình Thuận trong giai đoạn bình thường mới và tổ chức buổi gặp gỡ, làm việc với Thường trực Hiệp Hội Du lịch tỉnh nhân kỷ niệm 26 năm Ngày Du lịch Bình Thuận.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận thông thoáng với những cung đường “sạch chốt”

PHẠM DUY |

Những dòng xe đã lưu thông thông suốt trên QL1A, QL55 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận khi những chốt kiểm soát không còn nữa. “Mở cửa”, song tỉnh Bình Thuận vẫn có những quy định đối với người từ các tỉnh, thành phố khác vào địa bàn.

Bình Thuận mở lại nhiều hoạt động cho từng vùng theo từng cấp độ dịch

PHẠM DUY |

Tối ngày 18.10, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bình Thuận dừng hoạt động 3 chốt kiểm soát phòng dịch tại các cửa ngõ

PHẠM DUY |

Từ 0h ngày hôm nay (ngày 17.10), tỉnh Bình Thuận dừng hoạt động 3 Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ QL1A và QL55 vào tỉnh Bình Thuận.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bình Thuận thông thoáng với những cung đường “sạch chốt”

PHẠM DUY |

Những dòng xe đã lưu thông thông suốt trên QL1A, QL55 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận khi những chốt kiểm soát không còn nữa. “Mở cửa”, song tỉnh Bình Thuận vẫn có những quy định đối với người từ các tỉnh, thành phố khác vào địa bàn.

Bình Thuận mở lại nhiều hoạt động cho từng vùng theo từng cấp độ dịch

PHẠM DUY |

Tối ngày 18.10, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bình Thuận dừng hoạt động 3 chốt kiểm soát phòng dịch tại các cửa ngõ

PHẠM DUY |

Từ 0h ngày hôm nay (ngày 17.10), tỉnh Bình Thuận dừng hoạt động 3 Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ QL1A và QL55 vào tỉnh Bình Thuận.