Người dân phố núi Kon Tum phòng chống dịch sốt xuất huyết

LÊ NGUYÊN |

Ngày 17.9, Trung tâm Y tế TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã phát động chiến dịch ra quân để vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Chiến dịch nhận được sự hưởng ứng của 21 xã/phường trên toàn địa bàn thành phố.

Hiện nay, TP Kon Tum đang trong cao điểm mùa mưa kèm theo diễn biến bất thường của thời tiết, nhiệt độ, môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi, phát triển, truyền bệnh sốt xuất huyết.

Theo ghi nhận của Trung tâm Y tế TP Kon Tum, dự báo thời gian tới sẽ là giai đoạn cao điểm của dịch bệnh với diễn biến hết sức phức tạp, khả năng bùng phát, lây lan cao trong cộng đồng.

Nhận thức những nguy hiểm của dịch bệnh, Trung tâm Y tế thành phố đã phát động chiến dịch ra quân đồng loạt vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy phòng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Phát quang cỏ dại, bụi rậm để diệt muỗi, bọ gậy. Ảnh: Lê Nguyên
Phát quang cỏ dại, bụi rậm để diệt muỗi, bọ gậy. Ảnh: Lê Nguyên

Tổ dân phố 9, phường Duy Tân, TP Kon Tum là một trong những khu vực triển khai chiến dịch sớm nhất, cán bộ, dân quân tự vệ, người dân đã tập trung đầy đủ để tiến hành vệ sinh môi trường. Mục tiêu của buổi sáng là phát quang bụi rậm, cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng phế thải để hạn chế cho muỗi sinh sản.

Ông Nguyễn Văn Bảy - Tổ trưởng tổ dân phố 9, phường Duy Tân, TP Kon Tum cho biết: “Thứ 7, chủ nhật hàng tuần, các cán bộ, cơ quan đoàn thể, nhân dân của tổ dân phố đều vận động bà con tổng dọn vệ sinh trong nhà, khu vực công cộng để đảm bảo môi trường luôn luôn sạch, thông thoáng. Đặc biệt là trong giai đoạn mùa mưa để hạn chế dịch bệnh”.

LÊ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Những lưu ý khi điều trị sốt xuất huyết tránh biến chứng nặng

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện sốt nên đến các cơ sở y tế để thăm khám và phát hiện sốt xuất huyết kịp thời. Nếu đúng bệnh này sẽ được các bác sĩ theo dõi, tư vấn và điều trị theo phác đồ. Một số trường hợp có thể chữa tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế, với biện pháp chủ yếu là bù nước và điều trị triệu chứng.

Sốt xuất huyết có thể trở nên nguy hiểm hơn khi ở nhiệt độ cao hơn

TUỆ AN |

Trang Onlymyhealth đã chỉ ra một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Công nghệ sinh học Rajiv Gandhi ở Kerala, phát hiện ra rằng khi nhiệt độ tăng có thể khiến virus sốt xuất huyết trở nên độc hại hơn.

Tuần ghi nhận số ca sốt xuất huyết cao nhất từ đầu năm ở Hà Nội

Khánh Linh |

Dù đã bùng phát từ nhiều tháng nay, tuy nhiên, dịch bệnh sốt xuất huyết ở Hà Nội vẫn chưa được khống chế. Thậm chí ngày càng xuất hiện thêm nhiều ổ bệnh và các ca bệnh trong cộng đồng.

Bất chấp Uỷ ban Chứng khoán chấn chỉnh, Mirae Asset vẫn vi phạm lỗi cơ bản

Đức Mạnh |

Bất chấp Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động của các công ty chứng khoán nhưng các đơn vị này vẫn tiếp tục sai phạm. Nhiều lỗi sai khó hiểu mà không có lời giải thích như nhầm lệnh mua thành bán, đồng ý mua khi tài khoản không đủ tiền...

Các nhà văn ấn tượng với loạt tiểu thuyết, truyện ngắn viết về công nhân

Tô Thế |

Sau một thời gian chấm thi nghiêm túc, công tâm, đúng theo yêu cầu và thể lệ, Hội đồng Sơ khảo cuộc thi viết văn về công nhân - công đoàn đã chọn ra 43 truyện ngắn (bao gồm cả nhóm truyện ngắn cùng một tác giả), 18 tiểu thuyết lọt vào vòng Chung khảo cuộc thi.

Quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Chiều 18.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quản lý.

Gia đình 4 người bị sốt xuất huyết, liên tục bị lại vì sống cạnh mương thối

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Sống cạnh con mương ô nhiễm khiến 4/6 thành viên của một gia đình bị sốt xuất huyết, những người còn lại thì luôn luôn nơm nớp lo sợ.

Một bệnh nhân được chi trả bảo hiểm y tế đến 4,7 tỉ đồng

Thùy Linh |

Trong bối cảnh điều trị bệnh hiếm ngày càng tốn kém, nhiều chuyên gia của Bộ Y tế đã đưa ra đề xuất nới rộng phạm vi chi trả BHYT đối với thuốc hiếm, thuốc phối hợp.

Những lưu ý khi điều trị sốt xuất huyết tránh biến chứng nặng

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện sốt nên đến các cơ sở y tế để thăm khám và phát hiện sốt xuất huyết kịp thời. Nếu đúng bệnh này sẽ được các bác sĩ theo dõi, tư vấn và điều trị theo phác đồ. Một số trường hợp có thể chữa tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế, với biện pháp chủ yếu là bù nước và điều trị triệu chứng.

Sốt xuất huyết có thể trở nên nguy hiểm hơn khi ở nhiệt độ cao hơn

TUỆ AN |

Trang Onlymyhealth đã chỉ ra một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Công nghệ sinh học Rajiv Gandhi ở Kerala, phát hiện ra rằng khi nhiệt độ tăng có thể khiến virus sốt xuất huyết trở nên độc hại hơn.

Tuần ghi nhận số ca sốt xuất huyết cao nhất từ đầu năm ở Hà Nội

Khánh Linh |

Dù đã bùng phát từ nhiều tháng nay, tuy nhiên, dịch bệnh sốt xuất huyết ở Hà Nội vẫn chưa được khống chế. Thậm chí ngày càng xuất hiện thêm nhiều ổ bệnh và các ca bệnh trong cộng đồng.