Tuần ghi nhận số ca sốt xuất huyết cao nhất từ đầu năm ở Hà Nội

Khánh Linh |

Dù đã bùng phát từ nhiều tháng nay, tuy nhiên, dịch bệnh sốt xuất huyết ở Hà Nội vẫn chưa được khống chế. Thậm chí ngày càng xuất hiện thêm nhiều ổ bệnh và các ca bệnh trong cộng đồng.

Kỷ lục sốt xuất huyết trong năm

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay, trong tuần qua (từ ngày 1 - 8.9) toàn thành phố ghi nhận gần 1.700 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 540 trường hợp so với tuần trước đó. Đây là tuần có ca mắc cao nhất trong năm nay.
Đồng thời, ghi nhận thêm 1 ca tử vong là bệnh nhân nữ 20 tuổi, nâng số ca tử vong do sốt xuất huyết lên 3 người.

Theo đó, số bệnh nhân sốt xuất huyết của Hà Nội tăng nhiều ở các quận, huyện là Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Trì và Hà Đông. Cụ thể, Hoàng Mai (137 ca), Đống Đa (119 ca), Thanh Trì (115 ca), Hà Đông (109 ca), Nam Từ Liêm (104 ca)...

Tính đến nay, Hà Nội đã ghi nhận gần 8.400 ca sốt xuất huyết, 67 điểm dịch sốt xuất huyết ở 15/30 quận, huyện, thị xã. Bệnh nhân sốt xuất huyết phân bố ở tất cả các địa bàn của Hà Nội, trong đó có 3 ca tử vong.

So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết của Hà Nội gấp 4 lần và là một trong những tỉnh, thành phố có số ca mắc cao nhất ở miền Bắc. Theo nhận định của CDC Hà Nội, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Nỗ lực xoá những điểm nóng sốt xuất huyết

Có mặt tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, một trong những địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao trên địa bàn TP Hà Nội, ghi nhận của PV Lao Động cho thấy, những ngày này, cán bộ và người dân đang cùng nhau dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, ao tù, nước đọng và làm sạch môi trường sống.

Bà Nguyễn Thị Tân (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất) cho biết: "Vừa qua, ở xã xuất hiện rất nhiều ca bệnh sốt xuất huyết. Gia đình nhà tôi cũng đã có 4 người mắc và khỏi bệnh nhưng không vì vậy mà chúng tôi chủ quan".

Theo bà Tân, để chủ động đảm bảo môi trường sống lành mạnh, an toàn, gia đình bà thường xuyên vệ sinh nhà cửa và khu vực xung quanh. Chủ động loại bỏ những vật dụng chứa nước mưa, nước đọng.

"Đêm ngủ cũng phải cẩn thận hơn, phải mắc màn để tránh bị muỗi đốt lây bệnh" - bà Tân cho hay.

Bà Đặng Thị Hột - Thôn Bùng, xã Phùng Xá, Thạch Thất - cũng cho hay, kể từ khi dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn, cơ quan chức năng phối hợp với đội xung kích tại địa phương đã tới từng nhà để tiến hành kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh. Bà con xung quanh khu vực này cũng hăng hái, tích cực trong công tác dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm..

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Thanh Tâm - cán bộ y tế xã Hữu Bằng - chia sẻ: "Trên thực tế số ca sốt xuất huyết trên địa bàn đã ở ngưỡng cao, UBND xã đã chủ động phối hợp các cơ quan, tổ chức và cán bộ tại từng thôn tiến hành gõ cửa từng nhà để kiểm tra, dọn dẹp và phun thuốc với tần suất 1 lần/tuần, lúc cao điểm dịch là 3 lần/tuần".

Theo bà Tâm, bên cạnh công tác tổng vệ sinh, ban chỉ đạo phòng, chống dịch cũng sử dụng các biện pháp tuyên truyền đến từng hộ gia đình để tất cả mọi người đều hiểu được cách phòng tránh bệnh.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu khi bệnh sốt xuất huyết trở nặng

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các bác sĩ nhận định sốt xuất huyết là căn bệnh rất nguy hiểm, diễn biến khó lường, thậm chí dễ dẫn đến biến chứng giảm tiểu cầu gây xuất huyết nặng, viêm phổi cấp hay suy đa tạng, đặc biệt là với những người có bệnh nền.

Chống chọi lại muỗi, sốt xuất huyết ở nơi có mương ô nhiễm giữa Hà Nội

Ngọc Thùy - Thiện Nhân |

Mương Kẻ Khế có chiều dài khoảng 1,7km chạy qua địa bàn 2 phường Đội Cấn và Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) nhưng nhiều năm trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, người dân chịu cảnh sống chung với muỗi, dĩn và đối diện với việc bệnh sốt xuất huyết có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội cao kỷ lục, thêm một người tử vong

KHÁNH AN |

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận gần 1.700 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã. Đây là tuần có ca mắc cao nhất trong năm 2023.

Vụ đổ phế thải lên đất quy hoạch nghĩa trang: Doanh nghiệp âm thầm gom đất trái phép

VIỆT BẮC |

Thái Nguyên - Hàng trăm mét vuông đất quy hoạch nghĩa trang của nhân dân địa phương tại xã Phượng Tiến (huyện Định Hoá) đã bị doanh nghiệp âm thầm mua gom trái phép sau đó biến thành bãi đổ phế thải xây dựng.

Cơn bão nguy hiểm từng tăng 4 cấp trong 24h đang áp sát Mỹ, Canada

Thanh Hà |

Bão Lee, cơn bão từng tăng 4 cấp trong 24h, đang trên đường tới New England (Mỹ) và Canada với dự báo là cơn bão “lớn và nguy hiểm”.

Điện Biên: Hàng loạt công trình trọng điểm chậm tiến độ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hàng loạt công trình tại Điện Biên đang chậm tiến độ, trong đó có nhiều công trình trọng điểm phải hoàn thành trước Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Xe chở đất né tránh thanh tra giao thông, tiếp tục gây ô nhiễm ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi thấy lực lượng thanh tra giao thông, hàng trăm xe tải vận chuyển đất tại mỏ đất xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho nhau dừng hoạt động. Lực lượng thanh tra giao thông rút đi, các xe tải ầm ào hoạt động trở lại.

Án tù cho nữ hiệu trưởng lấy tiền học bổng chi sai mục đích

Lam Thanh |

Bắc Kạn - Thời điểm còn làm Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Ngân Sơn, Hoàng Thị Thầm chỉ đạo cấp dưới dùng tiền học bổng là tiền cắt cơm của học sinh để chi vào các hoạt động khác.

Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu khi bệnh sốt xuất huyết trở nặng

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các bác sĩ nhận định sốt xuất huyết là căn bệnh rất nguy hiểm, diễn biến khó lường, thậm chí dễ dẫn đến biến chứng giảm tiểu cầu gây xuất huyết nặng, viêm phổi cấp hay suy đa tạng, đặc biệt là với những người có bệnh nền.

Chống chọi lại muỗi, sốt xuất huyết ở nơi có mương ô nhiễm giữa Hà Nội

Ngọc Thùy - Thiện Nhân |

Mương Kẻ Khế có chiều dài khoảng 1,7km chạy qua địa bàn 2 phường Đội Cấn và Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) nhưng nhiều năm trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, người dân chịu cảnh sống chung với muỗi, dĩn và đối diện với việc bệnh sốt xuất huyết có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội cao kỷ lục, thêm một người tử vong

KHÁNH AN |

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận gần 1.700 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã. Đây là tuần có ca mắc cao nhất trong năm 2023.