Nâng mức giám sát dịch MERS

LỆ HÀ - KHÁNH VŨ |

Đó là yêu cầu của GS-TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế - trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho phòng, chống dịch MERS-CoV tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bắc Thăng Long - TP.Hà Nội.

* 3 ca nghi nhiễm MERS-CoV tại Việt Nam có kết quả âm tính. 

* Hàn Quốc: 1.381 trường học sẽ đóng cửa vì nghi ngại MERS lan rộng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, tình hình dịch bệnh MERS ở Hàn Quốc đang diễn biến rất nhanh và phức tạp. Hiện Hàn Quốc đã có 64 ca nhiễm MERS được xác định, trong đó có 5 trường hợp tử vong. 

Để chuẩn bị đối phó với tình hình dịch bệnh nếu có xảy ra tại VN, Bộ Y tế đề nghị các BV nâng mức độ giám sát dịch, chỉ cần xuất hiện một trong các triệu chứng của bệnh (sốt, ho, khó thở…) và có tiền sử dịch tễ đi về từ vùng có dịch phải được lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán xác định MERS-CoV. Các BV cần tăng cường việc phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ, có phương án cách ly, khoanh vùng để xử lý ổ dịch, chẩn đoán điều trị kịp thời, tích cực hạn chế thấp nhất tỉ lệ tử vong. 

Bên cạnh việc rà soát, xem xét lại thuốc, dịch truyền, trang thiết bị y tế, trang thiết bị phòng hộ cá nhân cho một số khoa: Khám bệnh, Truyền nhiễm, Hồi sức tích cực chống độc, Labo xét nghiệm; bệnh viện cần bố trí khoa phòng để cách ly cán bộ y tế tham gia điều trị bệnh nhân MERS, có phương án bố trí khoa phòng, vận chuyển khi số lượng bệnh nhân tăng, kể cả tính đến trường hợp xấu nhất sẵn sàng cách ly cả bệnh viện.

Tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, PGS-TS Nguyễn Văn Kính - Giám đốc BV - cho biết: BV đã sẵn sàng cho việc tiếp nhận, điều trị và phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh này. BV đã xây dựng xong kế hoạch phòng, chống 
MERS-Cov, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, thành lập đội cấp cứu ngoại viện, phân công nhiệm vụ tiếp nhận, thu dung, phân loại bệnh nhân, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế; chuẩn bị các nguồn lực đảm bảo triển khai các hoạt động chuyên môn đạt hiệu quả cao cũng như sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, phân công đảm bảo chế độ trực theo 4 cấp 24/24h; đào tạo chỉ đạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn; tăng cường công tác truyền thông cho cán bộ nhân viên bệnh viện cũng như gia đình người nhà bệnh nhân về bệnh dịch, đường lây truyền, các cách phòng, chống cũng như theo khuyến cáo và thông tin tình hình về dịch của Bộ Y tế; BV đã chuẩn bị cho phòng Labo để chẩn đoán được ngay, xét nghiệm 4 tiếng có kết quả, đã xây dựng quy trình để xử lý mẫu bệnh phẩm cũng như lên chương trình tập huấn... 

Bên cạnh đó, BV thường xuyên thực hiện hoạt động khử trùng môi trường, khử khuẩn không khí, xử lý chất thải BV theo quy định, phòng, chống lây nhiễm chéo trong và xung quanh BV...

Do tính chất phức tạp của dịch bệnh MERS-CoV, bên cạnh việc đồng thời tăng cường công tác giám sát, công tác dự phòng lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế, Thứ trưởng đề nghị các BV cần động viên kịp thời cho các nhân viên và cán bộ y tế, tăng cường việc đào tạo tập huấn và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho cơ sở y tế tuyến dưới, mặt khác cần tuyên truyền cho người dân biết về tình hình dịch bệnh cũng như các khuyến cáo của Bộ Y tế để người dân không hoang mang, chủ động trong công tác phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

3 ca nghi nhiễm MERS-CoV tại Việt Nam có kết quả âm tính

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cũng cho biết, tính đến 19h ngày 7.6 VN chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus Corona (MERS-CoV). Theo báo cáo của Viện Pasteur TPHCM, có 1 bệnh nhân nữ 52 tuổi trở về nước từ Dubai (UEA) qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất có các triệu chứng ho, sốt, sổ mũi; được nhập Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM ngày 5.6. Kết quả xét nghiệm: Âm tính với virus MERS-CoV.

Ngày 4.6, có 1 bệnh nhân nữ 54 tuổi trở về nước từ Hàn Quốc qua cửa khẩu sân bay Nội Bài ngày 1.6, đến ngày 4.6 có các triệu chứng: Sốt, ho khan; được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, kết quả xét nghiệm: Âm tính với virus MERS-CoV. Một trường hợp khác là nam, 30 tuổi trở về từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái ngày 3.6, kết quả xét nghiệm: Âm tính với virus MERS-CoV.

 

 

 

LỆ HÀ - KHÁNH VŨ
TIN LIÊN QUAN

Lý do Lego chọn Việt Nam để xây nhà máy trung hòa carbon đầu tiên

Khánh Minh |

Lego, nhà sản xuất đồ chơi số 1 thế giới tính theo doanh thu, đã động thổ xây dựng nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của công ty ở Châu Á, đặt tại Việt Nam.

Giải cứu mèo rừng

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Tại Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam nằm trong Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), nhiều chú mèo rừng đã được cứu sống và chăm sóc, chữa trị, phục hồi tập tính và tái thả về rừng. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những chú mèo rừng sẽ không bao giờ được trở về nhà, bởi những chấn thương về cả thể chất lẫn tinh thần nặng nề mà chúng đã phải trải qua do hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép từ con người.

Mô hình xe đạp công cộng ở TPHCM ra sao sau một năm thí điểm?

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau hơn một năm thí điểm ở trung tâm quận 1, mô hình xe đạp công cộng thu hút gần 300.000 tài khoản đăng ký sử dụng. Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM dự kiến mở rộng mô hình này ra nhiều nơi tại thành phố trong năm nay.

Kỳ vọng từ cuộc đua phim Tết

NGỌC DỦ |

Có thể nói trong năm 2022, điện ảnh Việt có không ít sự mờ nhạt khi không có tác phẩm nào mang lại doanh thu vượt trội. Chính vì thế, đường đua phim Tết 2023 với 3 tác phẩm đến từ những nhà sản xuất có tay nghề đang được xem là sự kỳ vọng giúp vực dậy phòng vé tại các rạp trên toàn quốc.

Huấn luyện viên ngoại thích thú đón Tết ở Việt Nam

Thanh Vũ |

Các huấn luyện viên ngoại làm việc tại Việt Nam đã trải qua những ngày khó quên trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.