Khoảng 10.000 dịch vụ y tế sẽ theo hướng tính đúng, tính đủ

hà lê |

Bộ Y tế đang xây dựng danh mục giá mới của 10.000 dịch vụ y tế theo hướng tính đúng tính đủ, theo Luật Khám chữa bệnh sửa đổi.

Cách tính giá viện phí "tính đúng tính đủ" theo Luật Khám chữa bệnh mới có hiệu lực thực hiện từ 1.7.2024.

Cách tính viện phí mới sẽ áp dụng theo quy định trong Luật Khám chữa bệnh và Luật Giá hiện hành. 4 nhóm chi phí sử dụng để tính giá bao gồm chi phí nhân công (tiền lương, tiền công phù hợp loại hình cung cấp dịch vụ); chi phí trực tiếp sử dụng cho khám chữa bệnh (máu, thuốc, dịch truyền, vật tư y tế); chi phí khấu hao thiết bị và chi phí quản lý.

Trong 4 nhóm yếu tố trên, chi phí quản lý là yếu tố cấu thành mới được thêm vào trong xây dựng giá lần này. Đây là lần đầu tiên chi phí quản lý được đưa vào viện phí.

Tại hội nghị thường niên Câu lạc bộ Giám đốc bệnh viện khu vực phía Bắc năm 2024 diễn ra cuối tuần qua, đại diện Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết: Việc định giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo đảm các nguyên tắc: Bù đắp chi phí thực hiện khám chữa bệnh phù hợp với quy định; hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người bệnh. Đồng thời, rà soát các yếu tố hình thành giá để điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

Chi phí quản lý là yếu tố cấu thành giá dịch vụ y tế mới nhất sẽ được đưa thêm vào viện phí đợt này, theo hướng tiến đến tính đúng tính đủ giá dịch vụ. Với việc thêm chi phí quản lý, viện phí mới sẽ tính trên cơ sở 3/4 cấu phần tạo nên giá dịch vụ, chỉ còn chi phí khấu hao tài sản cố định sẽ được đưa vào sau này.

Việc điều chỉnh viện phí cũng sẽ cân đối với khả năng chi trả của người dân, hài hòa lợi ích người cung cấp và sử dụng dịch vụ, yếu tố thời điểm cũng như lộ trình của Chính phủ.

Bộ Y tế đang xây dựng danh mục giá mới của 10.000 dịch vụ y tế theo hướng tính đúng tính đủ kể trên. Để xây dựng được giá này, trong tháng 3 Bộ Y tế sẽ ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ tính giá.

Các bệnh viện đánh giá việc tăng giá khám chữa bệnh BHYT chỉ đáp ứng việc trả lương cho cán bộ công chức khi lương cơ bản tăng. Qua nhiều năm viện phí chưa được tính đúng tính đủ như nhu cầu các bệnh viện. Hiện viện phí do BHYT chi trả mới tính 4/7 yếu tố kết cấu giá dịch vụ (chưa có chi phí quản lý, khấu hao tài sản, đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin...).

Từ 1.7.2023, việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh được thực hiện theo lương cơ sở (lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu đồng/tháng).

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 22/2023/TT-BYT hiệu lực từ tháng 11.2023 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp.

Theo Thông tư 22/2023/TT-BYT, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT gồm: Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn; giá dịch vụ ngày giường bệnh; giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm; bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật. Có hơn 1.900 danh mục giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn được điều chỉnh giá tăng khoảng 9% so với mức ban hành năm 2019.

Từ 1.7.2024, các cơ sở phải thực hiện công khai thông tin về giá dịch vụ y tế tại đơn vị mình trên trang điện tử (nếu có) hoặc hình thức thích hợp và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về giá.

Cơ sở khám, chữa bệnh công lập tự quyết định giá dịch vụ khám, chữa theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ theo yêu cầu.

Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đầu tư theo phương thức đối tác công tư quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

hà lê
TIN LIÊN QUAN

Gần 900 người bệnh thụ hưởng dịch vụ y tế ở 2 dự án nghìn tỉ Đà Nẵng

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Ngày 27.2, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết có gần 900 người bệnh đang được thụ hưởng các dịch vụ y tế tại Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương, bỏng tạo hình và Trung tâm Ghép tạng, cấy ghép tế bào gốc đã diễn ra tại Bệnh viện Đà Nẵng vừa chính thức đi vào hoạt động.

Hỗ trợ dịch vụ y tế cho hơn 9.000 nhân khẩu ở dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 24.2, theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan dự án sân bay Long Thành, tổng số hộ dự kiến mà địa phương phải thực hiện việc hỗ trợ dịch vụ y tế là hơn 9.000 nhân khẩu. Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học sinh mầm non, phổ thông và sinh viên đại học thuộc các hộ tái định cư.

Điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục với mức độ và thời điểm phù hợp

PHẠM ĐÔNG |

Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu thực hiện điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục... với mức độ và thời điểm phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến lạm phát, sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân.

Trong tháng 10 phải có phương án điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế

Cẩm Hà |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chốt thời hạn trong tháng 10.2023 phải có phương án điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế.

Khai trừ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan ra khỏi Đảng

Vương Trần |

Tại Hội nghị Trung ương ngày 20.3.2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Loài vật "hôi thối" quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng xuất hiện ở Huế

PHÚC ĐẠT - THANH TRANG |

HUẾ - Thông tin từ vườn Quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), đơn vị này vừa bắt gặp một cá thể Lửng Lợn Đông Dương quý hiếm xuất hiện tại km19 đường lên đỉnh Bạch Mã. Đây là loài vật được xếp vào loài sắp bị đe dọa trong sách đỏ IUCN năm 2008.

Thời tiết dị thường dồn dập, kịch bản ứng phó năm 2024 như thế nào?

AN AN - VŨ LINH |

Biến đổi khí hậu với biểu hiện chính là nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng đã tạo nên nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, dị thường và khó dự báo hơn trước.

Bộ Chính trị phân công nhân sự phụ trách Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Vương Tuấn |

Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận - phụ trách, điều hành công việc, hoạt động của Đảng bộ tỉnh đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Gần 900 người bệnh thụ hưởng dịch vụ y tế ở 2 dự án nghìn tỉ Đà Nẵng

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Ngày 27.2, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết có gần 900 người bệnh đang được thụ hưởng các dịch vụ y tế tại Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương, bỏng tạo hình và Trung tâm Ghép tạng, cấy ghép tế bào gốc đã diễn ra tại Bệnh viện Đà Nẵng vừa chính thức đi vào hoạt động.

Hỗ trợ dịch vụ y tế cho hơn 9.000 nhân khẩu ở dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 24.2, theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan dự án sân bay Long Thành, tổng số hộ dự kiến mà địa phương phải thực hiện việc hỗ trợ dịch vụ y tế là hơn 9.000 nhân khẩu. Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học sinh mầm non, phổ thông và sinh viên đại học thuộc các hộ tái định cư.

Điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục với mức độ và thời điểm phù hợp

PHẠM ĐÔNG |

Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu thực hiện điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục... với mức độ và thời điểm phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến lạm phát, sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân.

Trong tháng 10 phải có phương án điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế

Cẩm Hà |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chốt thời hạn trong tháng 10.2023 phải có phương án điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế.