2 công trình y tế gần 1.000 tỉ đồng ở Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động

THÙY TRANG |

Ngày 27.2, lễ bàn giao Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương, bỏng tạo hình và Trung tâm Ghép tạng, cấy ghép tế bào gốc đã diễn ra tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là 2 công trình y tế trọng điểm có vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng.

2 dự án y tế trọng điểm của Đà Nẵng đã chậm tiến độ nhiều lần. Nguyên nhân là ban quản lý dự án, nhà thầu phải vừa làm vừa điều chỉnh, gián đoạn thi công do dịch bệnh, một số thiết bị nhập khẩu đăng ký với Bộ Y tế để xét duyệt chậm.

s
Hai trung tâm y tế với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: Thùy Trang

Đến nay, sau hơn 4 năm khởi công, hai trung tâm y tế chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giúp Bệnh viện Đà Nẵng phát huy vị thế là một cơ sở y tế chuyên sâu của thành phố và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tạo điều kiện cho người dân thành phố và các tỉnh thành thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, tiên tiến mà không phải điều trị xa.

s
Bệnh viện Đà Nẵng chính thức nhận bàn giao 2 công trình y tế lớn. Ảnh: Thùy Trang

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, khẳng định, việc đưa vào hoạt động 2 trung tâm hôm nay thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với ngành Y tế và đối với Bệnh viện Đà Nẵng.

Đó cũng là sự quyết tâm của thành phố để xây dựng Đà Nẵng nói chung và Bệnh viện Đà Nẵng nói riêng trở thành những trung tâm y tế chất lượng cao khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

“Tôi mong rằng, sau buổi bàn giao, việc quản lý, khai thác và đưa vào vận hành cũng như quá trình duy tu, bảo dưỡng hai trung tâm này đảm bảo yêu cầu để phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ về mặt chuyên môn của Bệnh viên Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, bệnh viện cần tiếp tục xây dựng đội ngũ y bác sĩ không chỉ ở 2 trung tâm này mà ở các khoa phòng khác để ngày càng nâng cao về mặt chuyên môn để đảm bảo tốt hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân thành phố và khu vực miền Trung - Tây Nguyên” - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu.

Nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam - 27.2, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc đến toàn thể đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên, người lao động, những người làm trong ngành Y tế thành phố.

s
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa, quà chúc mừng các y bác sĩ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Thùy Trang

Hai công trình y tế trên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, khởi công xây dựng từ năm 2019 và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.

Trong đó, công trình Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình có tổng mức đầu tư gần 472 tỉ đồng với quy mô khoảng 407 giường bệnh, đáp ứng được việc mở rộng và điều trị chuyên sâu các bệnh lý về thần kinh sọ não, thần kinh cột sống, các chấn thương chi trên, chấn thương chi dưới, bỏng tạo hình kết hợp tập phục hồi chức năng cùng hệ thống khu điều trị dịch vụ yêu cầu khang trang, hiện đại.

Công trình Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng có tổng mức đầu tư gần 496 tỉ đồng với quy mô khoảng 422 giường bệnh. Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc xây dựng hoàn thành nhằm mục tiêu nâng tầm chất lượng, sớm ứng dụng, sử dụng các kỹ thuật cao trong ghép tạng, cấy ghép tế bào gốc. Trung tâm có hệ thống phòng mổ hiện đại cùng khu ghép tạng, cấy ghép tế bào gốc, với trang thiết bị được đầu tư đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong chăm sóc sức khỏe và điều trị cho người dân.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên y tế học đường lạc lõng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Trà My |

Trong không khí hân hoan cả nước đón chào ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, một số nhân viên y tế trường học bày tỏ sự buồn phiền, lạc lõng vì chưa bao giờ được nhắc tên trong ngày lễ lớn này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dự Lễ kỷ niệm 50 năm đào tạo Bác sĩ nội trú

Hồng Diệp |

Sáng ngày 26.2, Trường Đại học Y Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm “50 năm đào tạo Bác sĩ nội trú” (1974 - 2024).

Nhân viên y tế cần tiền lương, phụ cấp phù hợp

Bảo Hân thực hiện |

Hiện nay, Bộ Y tế tiếp tục kiến nghị Đảng, Chính phủ, Quốc hội để có những thay đổi phù hợp đối với cách tính tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ nhân viên y tế để họ yên tâm gắn bó với nghề. PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - cho biết như trên khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động vào ngày 25.2.

Hệ sinh thái nghìn tỉ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn "Hậu Pháo"

Lục Giang |

Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo") từng là đại gia nắm khối tài sản nghìn tỉ. Đồng thời, Tập đoàn Phúc Sơn cũng gây nhiều chú ý trên thị trường địa ốc với quỹ đất lên đến hàng trăm héc ta và hàng loạt dự án “đình đám”.

Ngại xếp hàng, hàng loạt nạn nhân sập bẫy lừa săn vé "Đào, Phở và Piano" trên mạng

Ngọc Thùy |

Lợi dụng cơn sốt của phim “Đào, Phở và Piano” trong những ngày qua, không ít đối tượng đã trà trộn vào các hội nhóm, chợ mạng để lừa đảo người có nhu cầu săn vé xem phim này.

Công an vào rạp kiểm tra độ tuổi xem "Mai" 488 tỉ đồng của Trấn Thành

Anh Trang |

Trả lời phóng viên Lao Động sáng 28.2, đại diện rạp Cinestar Quốc Thanh (TP.HCM) cho biết đoàn thanh tra có công an vào kiểm tra độ tuổi khán giả ngày 24 và 26.2 phim "Mai" của Trấn Thành.

No Va Thảo Điền thông báo bất thường về lô trái phiếu 2.300 tỉ đồng

Anh Kiệt |

No Va Thảo Điền cho biết, khối lượng trái phiếu đang lưu hành của lô NTDCH2227001 hiện là hơn 2,1 nghìn tỉ đồng. Tổng số tiền thanh toán là hơn 7,5 tỉ đồng vào ngày 23.2.2024.

Khởi tố tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Lê Tuấn Đức (sinh năm 1991, ở phố Ga, Thường Tín, Hà Nội) - là tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt.

Nhân viên y tế học đường lạc lõng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Trà My |

Trong không khí hân hoan cả nước đón chào ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, một số nhân viên y tế trường học bày tỏ sự buồn phiền, lạc lõng vì chưa bao giờ được nhắc tên trong ngày lễ lớn này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dự Lễ kỷ niệm 50 năm đào tạo Bác sĩ nội trú

Hồng Diệp |

Sáng ngày 26.2, Trường Đại học Y Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm “50 năm đào tạo Bác sĩ nội trú” (1974 - 2024).

Nhân viên y tế cần tiền lương, phụ cấp phù hợp

Bảo Hân thực hiện |

Hiện nay, Bộ Y tế tiếp tục kiến nghị Đảng, Chính phủ, Quốc hội để có những thay đổi phù hợp đối với cách tính tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ nhân viên y tế để họ yên tâm gắn bó với nghề. PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - cho biết như trên khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động vào ngày 25.2.