Khẩn trương xác minh, làm rõ một trung tâm y tế ở Huế chẩn đoán nhầm thai chết lưu

T.L |

Chiều 14.9, Vụ Sức khoẻ bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên– Huế xác minh, làm rõ sự việc một thai phụ suýt mất con vì chẩn đoán nhầm thai chết lưu.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thừa Thiên – Huế kiểm tra sự việc nêu trên và xử lý các sai phạm, nếu có, của cá nhân và đơn vị thuộc Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ. Chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ xác minh và báo cáo ngay toàn bộ sự việc, cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông, giải quyết dứt điểm thông tin về trường hợp nêu trên.

Qua sự việc này, Sở Y tế Thừa Thiên Huế cần chỉ đạo, tăng cường kiểm tra các cơ sở chăm sóc sức khoẻ sinh sản trong việc tuân thủ các quy trình chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt các quy trình sản khoa; nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như tinh thần, thái độ phục vụ trong khám bệnh, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Trước đó, ngày 13.9, báo chí phản ánh sự việc chị Huỳnh Thị N (25 tuổi, cư trú tại xã Vinh Phú, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đến khám thai tại Trung tâm y tế thị xã Hương Thuỷ ngày 11.9.2018. Sau khi khám và siêu âm, chị N được bác sĩ kết luận “thai 6 tuần tử lưu”.

Kết quả chẩn đoán của Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy đã khiến chị N và người thân suy sụp, hoảng loạn và nghĩ đến trường hợp xấu nhất là phải bỏ đứa con chưa kịp chào đời. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình, chị N tiếp tục đến Bệnh viện Trường ĐH Y- Dược Huế và một phòng khám tư để khám bổ sung. Song Bệnh viện Đại học Y – Dược Huế khám lại và chẩn đoán thai nhi vẫn phát triển bình thường.

T.L
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.