Huỷ bỏ chức danh nghề Y tá trong nghiệp vụ chăm sóc bệnh nhân

T.Linh |

Hội Điều dưỡng Việt Nam vừa có công văn gửi các cơ quan truyền thông về việc đề nghị sử dụng chính xác tên nghề Điều dưỡng theo quy định của nhà nước.

Theo công văn này, những năm gần đây, một số chương trình phát sóng của các cơ quan truyền thông Nhà nước và trên nhiều báo giấy cũng như báo điện tử sử dụng sai tên chức danh nghề Y tá thay vì nghề Điều dưỡng theo các quy định hiện hành.

Trước đây, những người làm công việc chăm sóc người bệnh, được đào tạo ở trình độ Trung cấp và thực hiện y lệnh của bác sĩ, được gọi là Y tá. Từ sau năm 1990, Chính phủ đã cho phép đào tạo Y tá ở trình độ đại học, sau đại học nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và tính chuyên nghiệp cho Y tá.

Để tên gọi phù hợp với trình độ đào tạo, chức năng nghề nghiệp và phạm vi hoạt động chuyên môn, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 4508/CCHC ngày 10 tháng 9 năm 1997 đổi tên Hội Y tá - Điều dưỡng thành Hội Điều dưỡng Việt Nam; Năm 2005, Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV đã ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Điều dưỡng thay thế ngạch Y tá; Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 quy định danh mục người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm chức danh Điều dưỡng viên. Hiện nay, trong Ngành Y tế Việt Nam không còn nghề Y tá và đã được đổi tên thành nghề Điều dưỡng.

Tuy vậy, trên các kênh truyền thống Nhà nước, báo giấy và báo điện tử chưa cập nhật tên nghề điều dưỡng. Tìm kiếm trên Google cụm từ “Y tá" có khoảng 187.000.000 kết quả hiển thị, trong đó hầu hết các báo có uy tín đều sử dụng thuật ngữ Y tá trong các bài viết.

Việc sử dụng sai tên chức danh nghề điều dưỡng lâu nay đã trở thành mối quan tâm của Hội Điều dưỡng Việt Nam và hàng trăm ngàn Điều dưỡng viên cả nước. Dẫn đến sự mơ hồ của người dân về chức năng và hình ảnh nghề nghiệp cũng như sự đóng góp to lớn của Điều dưỡng viên vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hội Điều dưỡng Việt Nam tin rằng, Điều dưỡng viên là lực lượng cung cấp dịch vụ y tế nhiều nhất, thường xuyên nhất, trực tiếp nhất và có khả năng tạo nên sự khác biệt về chất lượng dịch vụ của hệ thống y tế Việt Nam.

Xem xét tới sự ảnh hưởng của các kênh truyền thông, báo đài trong việc cung cấp thông tin chính xác về nghề điều dưỡng cho người dân, Hội Điều dưỡng Việt Nam kính đề nghị các cơ quan truyền thông ngừng sử dụng tên gọi "Y tá" và thay bằng tên gọi "Điều dưỡng viên" cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

Bằng công văn này, Hội Điều dưỡng Việt Nam mong nhận được phản hồi và sự quan tâm của quý cơ quan, góp phần khẳng định vị thế, uy tín và hình ảnh nghề Điều dưỡng trong Ngành Y tế và trong xã hội.

"Không nên cứng nhắc quá"

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, ông Cao Hưng Thái- Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám- Chữa bệnh, Bộ Y tế cho rằng: Theo quy định chức danh nghề nghiệp trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh có bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh... và không dùng từ "Y tá" nữa. Từ ngữ về mặt pháp lý phải gọi là "Điều dưỡng". Hội Điều dưỡng nói là đúng. Tuy nhiên, về vấn đề thói quen của người dân, về văn hóa thì trong nhiều trường hợp họ vẫn sử dụng từ "Y tá", thì cũng không sai. Về vấn đề này cần hiểu theo các cách tiếp cận, trong trường hợp nào thì cần dùng đúng chữ "Điều dưỡng", trường hợp nào thì dùng chữ "Y tá".

"Trong truyền thông cho người dân, dùng chữ "Y tá" cũng không sai, vì tiếng Việt rất phong phú, chữ "Y tá" đã ăn sâu vào trong ngôn ngữ, trong cuộc sống của người dân bao năm nay. Người dân vẫn hiểu y tá chính là điều dưỡng. Ai cũng hiểu đây là một công việc trong ngành y tế. Theo tôi, không nên cứng nhắc quá trong vấn đề này, quan trọng nhất, khi truyền thông là làm sao để người dân hiểu, và tuân thủ hướng dẫn của điều dưỡng viên. Trường hợp nào bắt buộc phải dùng chữ "Điều dưỡng" thì vẫn cần dùng, ví dụ như trong các văn bản giấy tờ..."- ông Thái cho hay.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ nam bệnh nhân đốt bệnh viện, đánh nữ điều dưỡng mang thai bị thương

Tuấn Quỳnh |

Ngày 26.12, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Hội (31 tuổi), trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai để điều tra hành vi châm lửa đốt cháy phòng điều trị rồi đánh, khống chế nữ điều dưỡng của bệnh viện này.

Nghệ An: Bệnh viện bốc cháy, nam bệnh nhân khống chế nữ điều dưỡng

Tuấn Quỳnh |

Đám cháy bùng phát tại tầng 2 Khoa Ngoại Bệnh viện Phong Da liễu – Trung ương Quỳnh Lập (phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Trong khi các bệnh nhân và y, bác sĩ đang di tản thì nữ điều dưỡng bị một bệnh nhân khống chế ở lại trong khói lửa.

Vụ nữ tạp vụ mặc áo blouse làm việc của điều dưỡng, Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ nhân viên tạp vụ mặc áo blouse trắng ngồi vào bàn đo mạch huyết áp khám bệnh cho công nhân lao động, Bộ Y tế có văn bản khẩn chỉ đạo làm rõ vụ việc này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tạm giữ nam bệnh nhân đốt bệnh viện, đánh nữ điều dưỡng mang thai bị thương

Tuấn Quỳnh |

Ngày 26.12, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Hội (31 tuổi), trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai để điều tra hành vi châm lửa đốt cháy phòng điều trị rồi đánh, khống chế nữ điều dưỡng của bệnh viện này.

Nghệ An: Bệnh viện bốc cháy, nam bệnh nhân khống chế nữ điều dưỡng

Tuấn Quỳnh |

Đám cháy bùng phát tại tầng 2 Khoa Ngoại Bệnh viện Phong Da liễu – Trung ương Quỳnh Lập (phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Trong khi các bệnh nhân và y, bác sĩ đang di tản thì nữ điều dưỡng bị một bệnh nhân khống chế ở lại trong khói lửa.

Vụ nữ tạp vụ mặc áo blouse làm việc của điều dưỡng, Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ nhân viên tạp vụ mặc áo blouse trắng ngồi vào bàn đo mạch huyết áp khám bệnh cho công nhân lao động, Bộ Y tế có văn bản khẩn chỉ đạo làm rõ vụ việc này.