Hơn 1,8 triệu trẻ em đã được tiêm phủ ít nhất 1 liều vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Tính đến ngày 22.11, cả nước tiêm được hơn 1,8 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi, gồm hơn 1.828.000 liều mũi 1 và khoảng 4.300 liều mũi 2. Tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine là 20% dân số 12-17 tuổi.

Gần 135 triệu liều vaccine COVID-19 đã được phân bổ

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ tháng 3 đến nay, Việt Nam đã phân bổ 93 đợt vaccine phòng COVID-19 với tổng số gần 135 triệu liều. Trong số này, vaccine Sinopharm chiếm nhiều nhất với 48,5 triệu liều, tiếp đến là AstraZenca với hơn 46,7 triệu liều, vaccine Pfizer và Moderna hơn 33,3 triệu liều, còn lại là vaccine Abdala và Sputnik V.

Dữ liệu cập nhật cho thấy cả nước đã tiêm hơn 109 triệu mũi (chiếm hơn 80% số lượng vaccine được phân bổ), gồm khoảng 67 triệu mũi 1 và khoảng 42 triệu mũi 2.

Tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine đến nay là 89,9%; tỉ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine là 56,9% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỉ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 82,2% và 48,6%; miền Trung là 87,4% và 40,1%; Tây Nguyên là 86,6% và 18,6%; miền Nam là 97,3% và 73,8%.

Có 58 tỉnh, thành phố đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine cho trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên. Trong số này, 22 tỉnh, thành phố đạt tỉ lệ trên 95% là: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Hậu Giang.

5 địa phương có tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine dưới 70% dân số từ 18 tuổi trở lên là: Thanh Hóa (53,6%), Sơn La (57,7%), Nghệ An (61,1%), Nam Định (64,4%) và Quảng Bình (68,4%).

Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai và Long An là 4 tỉnh có tỉ lệ bao phủ mũi 2 trên 90% người dân từ 18 tuổi.

20% dân số 12- 17 tuổi được phủ ít nhất 1 liều vaccine

Về tiêm chủng cho đối tượng 12-17 tuổi, 22 địa phương đang triển khai gồm: Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang.

Đến nay, các địa phương này đã tiêm được 1.832.424 liều vaccine cho trẻ, gồm 1.828.095 liều mũi 1 và 4.329 liều mũi 2. Tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine là 20% dân số 12-17 tuổi.

Theo Bộ Y tế, trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đồng thời chuẩn hóa, liên thông dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố sẽ rà soát, thống kê các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi để chuẩn bị xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3 với các trường hợp đủ thời gian, ưu tiên người trên 50 tuổi.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Trẻ em 12-17 tuổi ở tâm dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 22.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 17 - 21.11, địa phương này đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.

Hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine, học sinh tự tin hơn khi đi học trở lại

NGUYỄN LY - THANH CHÂN |

TPHCM - Khi trẻ từ 12-17 tuổi hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine ngừa COVID-19, hàng nghìn em học sinh tại thành phố sẽ có hệ miễn dịch tốt và quay trở lại trường học an toàn hơn.

Học sinh Cần Thơ vui mừng khi được tiêm vaccine COVID-19

TẠ QUANG - BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sau bao ngày chờ đợi, sáng ngày 22.11, TP.Cần Thơ đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố. Theo ghi nhận, các em học sinh đều rất phấn khởi khi được tiêm vaccine cùng với mong muốn sau khi được tiêm vaccine, các em sẽ sớm được trở lại trường học tập.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Thái Bình: Trẻ em 12-17 tuổi ở tâm dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 22.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 17 - 21.11, địa phương này đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.

Hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine, học sinh tự tin hơn khi đi học trở lại

NGUYỄN LY - THANH CHÂN |

TPHCM - Khi trẻ từ 12-17 tuổi hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine ngừa COVID-19, hàng nghìn em học sinh tại thành phố sẽ có hệ miễn dịch tốt và quay trở lại trường học an toàn hơn.

Học sinh Cần Thơ vui mừng khi được tiêm vaccine COVID-19

TẠ QUANG - BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sau bao ngày chờ đợi, sáng ngày 22.11, TP.Cần Thơ đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố. Theo ghi nhận, các em học sinh đều rất phấn khởi khi được tiêm vaccine cùng với mong muốn sau khi được tiêm vaccine, các em sẽ sớm được trở lại trường học tập.