Thái Bình: Trẻ em 12-17 tuổi ở tâm dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 22.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, từ ngày 17 - 21.11, địa phương này đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình.

Đây là 2 địa phương tại tỉnh Thái Bình trong 11 ngày qua ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất, trong đó có những trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 được phát hiện trong cộng đồng, doanh nghiệp, trường học.

Theo Sở Y tế Thái Bình, trước tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương vừa nêu bùng phát, diễn biến phức tạp, tỉnh đã ưu tiên bố trí tổ chức tiêm phòng nhằm tạo độ bao phủ miễn dịch cần thiết cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến 17 tuổi.

Cụ thể, trong 5 ngày vừa qua, cơ quan chuyên môn đã thực hiện tổng cộng 34.659 mũi tiêm cho trẻ em trong diện trên. Việc tiêm phòng diễn ra an toàn,  nghiêm túc, không ghi nhận trường hợp nào phản ứng mạnh sau tiêm.

Đối với trẻ có bệnh lý sau đây sẽ được bố trí đến tiêm trực tiếp tại các bệnh viện để bảo đảm an toàn ở mức cao nhất.

"Cơ bản 2 địa phương gồm TP.Thái Bình và huyện Vũ Thư là nơi vừa qua bùng phát dịch đã hoàn thành việc tiêm phòng vaccine cho trẻ em. Các địa phương còn lại hiện chưa có vaccine, khi nào có vaccine chúng tôi sẽ bố trí tổ chức tiêm cho lứa tuổi từ 12-17 ở các địa phương này" - ông Phạm Quang Hòa thông tin thêm.

Còn theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, đến ngày 17.11, toàn tỉnh có 124 học sinh mắc COVID-19, tập trung nhiều nhất tại huyện Vũ Thư với 91 em, ngoài ra còn xuất hiện ở TP.Thái Bình, huyện Kiến Xương. Đã có 6 giáo viên ở huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình mắc COVID-19. Có 3.747 học sinh và 294 giáo viên thuộc trường hợp F1 phải thực hiện cách ly, theo dõi y tế.

Chiều 21.11, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã có thông báo về việc kết thúc đợt nghỉ giữa học kỳ, cho học sinh các cấp trở lại trường từ hôm nay (22.11). Các trường học phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần "an toàn thì đi học và đi học phải đảm bảo an toàn".

Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện Vũ Thư, Kiến Xương và TP.Thái Bình - nơi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp - lãnh đạo các cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình thực tế, đánh giá mức độ an toàn để quyết định việc cho học sinh trở lại trường tiếp tục chương trình học kỳ 2.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Thái Bình đi học trở lại từ 22.11

Huyên Nguyễn |

Thái Bình - Hôm nay (22.11), học sinh tại Thái Bình đi học trở lại với tinh thần an toàn mới đi học, đi học thì phải bảo đảm an toàn.

41 người từ Ninh Thuận ra Thái Bình bán thuốc ở 10 chợ mắc COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, trên địa bàn xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình) mới xuất hiện ổ dịch 53 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhóm 41 người từ Ninh Thuận ra thuê trọ tại thôn An Lễ, xã Đông Mỹ để hành nghề bán thuốc nam.

Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19

Anh Tuấn |

Sáng 19.11, lãnh đạo Công ty Cổ phần Việt Xô Gas tổ chức trao vật tư y tế, trong đó có 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế phòng chống dịch cấp độ 2 và 10.000 khẩu trang kháng khuẩn Mona Max, với tổng trị giá 150 triệu đồng cho Công an tỉnh Thái Bình để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Học sinh Thái Bình đi học trở lại từ 22.11

Huyên Nguyễn |

Thái Bình - Hôm nay (22.11), học sinh tại Thái Bình đi học trở lại với tinh thần an toàn mới đi học, đi học thì phải bảo đảm an toàn.

41 người từ Ninh Thuận ra Thái Bình bán thuốc ở 10 chợ mắc COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, trên địa bàn xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình) mới xuất hiện ổ dịch 53 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhóm 41 người từ Ninh Thuận ra thuê trọ tại thôn An Lễ, xã Đông Mỹ để hành nghề bán thuốc nam.

Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19

Anh Tuấn |

Sáng 19.11, lãnh đạo Công ty Cổ phần Việt Xô Gas tổ chức trao vật tư y tế, trong đó có 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế phòng chống dịch cấp độ 2 và 10.000 khẩu trang kháng khuẩn Mona Max, với tổng trị giá 150 triệu đồng cho Công an tỉnh Thái Bình để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.