Hơn 1.300 ca sốt xuất huyết, Kiên Giang khuyến cáo người dân không chủ quan

NGUYÊN ANH |

Theo Sở Y tế Kiên Giang, từ đầu năm đến ngày 8.8.2023, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue trong toàn tỉnh là 1.366 ca. Tuy số ca mắc toàn tỉnh giảm so cùng kỳ năm 2022 nhưng một số địa phương lại tăng, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay diễn biến phức tạp nên cần phòng, chống tích cực, không chủ quan để dịch bệnh bùng phát diện rộng.

Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang ghi nhận, bệnh nhi N.M.K (ngụ thành phố Rạch Giá) nhập viện trong tình trạng sốt cao, lừ đừ, nôn ói. Theo gia đình chia sẻ, vì bé cũng lớn mà chỉ thấy sốt nên nghĩ là sốt thông thường, có điều trị uống thuốc hạ sốt ở nhà, lau mát. Sau đó, thấy tình trạng không thuyên giảm lại kèm đau bụng nhiều nên gia đình đã đưa đi bệnh viện. Qua làm xét nghiệm, bác sĩ cho biết, bé K bị sốt xuất huyết và đang được tích cực điều trị tại bệnh viện này.

Theo bác sĩ Chuyên khoa II Danh Tý - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang, 6 tháng đầu năm 2023, Khoa hồi sức cấp cứu Nhi điều trị khoảng 100 ca sốt xuất huyết. Phần lớn các phụ huynh thường nhầm sốt xuất huyết với 1 số bệnh thông thường nếu không đi khám; khá chủ quan chỉ đưa trẻ đến cơ sở y tế khi bệnh chuyển biến nặng mà nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Danh Tý thông tin: “Các bé nhỏ khi bệnh dễ bị nhầm sang các bệnh khác vì chưa có biểu hiện rõ. Sốt xuất huyết khá tương đồng với 1 số bệnh nhiễm siêu vi khác như cúm, tay chân miệng trong những ngày đầu phát bệnh. Nếu nhập viện trễ điều trị không đúng phác đồ thì sẽ dễ xảy ra các biến chứng, suy tuần hoàn. Đặc biệt là những trẻ trụy tuần hoàn hoàn toàn tức là mạch, huyết áp bằng 0, trường hợp này điều trị rất khó, chiếm tỉ lệ tử vong rất cao”.

Theo thống kê, với số ca mắc ghi nhận từ đầu năm đến nay, Kiên Giang đứng thứ 7/12 tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, số ca nặng trong tổng số ca mắc là 5%, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Các địa phương có số ca mắc cao: TP Phú Quốc, huyện Kiên Lương, huyện Giồng Riềng, TP Rạch Giá.

Năm nay mùa mưa đến sớm, tình hình sốt xuất huyết có thể diễn biến phức tạp. Tỉnh Kiên Giang cũng chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, diệt muỗi; giám sát chặt chẽ các ổ dịch, hạn chế số ca mắc bệnh.

Theo Sở Y tế đánh giá, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay diễn biến phức tạp, có thể tăng nhanh vào những tháng cuối năm. Chính vì vậy, ngoài tích cực tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh thường xuyên, sở còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

110 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động ở Hà Nội

Hương Giang |

Tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, lượng bệnh nhân nhập viện vì sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng. Đáng chú ý, không ít bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng.

Bệnh viện áp lực khi số ca mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đều tăng

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh ghi nhận số ca mắc bệnh tay chân miệng (TCM) và sốt xuất huyết (SXH) tăng nhanh gần đây, nhiều trẻ chuyển biến nặng phải thở máy.

Bệnh tay chân miệng ở Kiên Giang tăng đột biến, chạm mốc 1.000 ca

NGUYÊN ANH |

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Kiên Giang, ngày 31.7.2023 toàn tỉnh ghi nhận 13 trường hợp mắc tay chân miệng, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay là 1.000 ca.

Vá lỗ hổng pháp lý trong kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ ở Việt Nam

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch địa phương, chuyên gia pháp lý đã đưa ra các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả hơn đối với lĩnh vực kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch ở Việt Nam. Qua đó, giúp lĩnh vực này phát triển lành mạnh, đóng góp vào sự phục hồi ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.

Bắt tạm giam nữ Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ

Việt Dũng |

Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do xác định có liên quan trong vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp tục sạt lở trên tuyến đường huyết mạch nối Sơn La - Lai Châu

Minh Nguyễn |

Sơn La - Do anh hưởng của mưa lớn, tuyến Quốc lộ 279D đoạn qua huyện Mường La tiếp tục xảy ra sạt lở gây tắc đường.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đòi lại 4.300 m2 đất tại dự án bị thu hồi ở Lâm Đồng

Hữu Long |

Lâm Đồng quyết định thu hồi đất Dự án khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An vì chậm triển khai. Đến nay, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có đơn kiến nghị xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất 4.300 m2 sau khi dự án chấm dứt hoạt động.

Hàng loạt ô tô đỗ bất chấp biển cấm ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – 11 chiếc xe ô tô bị xử phạt vì đậu dưới biển cấm đỗ xe (số hiệu biển báo: P.131a) tại đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều.

110 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động ở Hà Nội

Hương Giang |

Tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, lượng bệnh nhân nhập viện vì sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng. Đáng chú ý, không ít bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng.

Bệnh viện áp lực khi số ca mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đều tăng

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh ghi nhận số ca mắc bệnh tay chân miệng (TCM) và sốt xuất huyết (SXH) tăng nhanh gần đây, nhiều trẻ chuyển biến nặng phải thở máy.

Bệnh tay chân miệng ở Kiên Giang tăng đột biến, chạm mốc 1.000 ca

NGUYÊN ANH |

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Kiên Giang, ngày 31.7.2023 toàn tỉnh ghi nhận 13 trường hợp mắc tay chân miệng, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay là 1.000 ca.