Bệnh viện áp lực khi số ca mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đều tăng

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh ghi nhận số ca mắc bệnh tay chân miệng (TCM) và sốt xuất huyết (SXH) tăng nhanh gần đây, nhiều trẻ chuyển biến nặng phải thở máy.

Theo thông báo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, ở tuần 30, số ca mắc bệnh TCM tiếp tục tăng nhanh tại TP Hồ Chí Minh, với 2.665 ca bệnh được ghi nhận, tăng gấp 1,4 lần so với trung bình 4 tuần trước là 1.862 ca. Các địa phương có số ca mắc tăng cao bao gồm quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và quận Tân Phú.

Không chỉ bệnh tay chân miệng, thành phố cũng đang gia tăng các ca bệnh sốt xuất huyết (SXH) khi trong tuần 30 ghi nhận 291 trường hợp mắc bệnh SXH, tăng 18,8% so với trung bình 4 tuần trước. Các quận huyện có số ca mắc tăng cao bao gồm: Quận 1, huyện Bình Chánh và Quận 8.

Vì cùng thời điểm xuất hiện bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đang tạo áp lực cho công tác điều trị tại các bệnh viện, nhất là khi các ca bệnh trở nặng.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh, tiếp tục có diễn tiến xấu khi có nhiều bệnh nhi nhập viện phải thở máy.

Đơn cử trường hợp bệnh nhi T.N.Y (nữ, 5 tuổi, ngụ TPHCM) mắc bệnh tay chân miệng độ 4, nguy kịch. Qua khai thác bệnh sử, bé Y có biểu hiện đau đầu, sốt cao không hạ. Qua hôm sau, bé vẫn sốt cao, ngủ gà, run tay chân, giật mình nhiều lần khi thức, thở mệt, da nổi bầm tím toàn thân.

Gia đình đưa bé Y vào bệnh viện tuyến dưới, được chẩn đoán bệnh tay chân miệng độ 4 và được đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, sau đó nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Ngay lập tức, bé Y phải thở máy, truyền IVIg (Immunoglobulin), dùng các thuốc vận mạch, trợ tim và lọc máu liên tục.

Tuy nhiên, do tổn thương tim nặng (hoại tử tế bào cơ tim, men tim tăng >5.000 lần so với bình thường), bé bị loạn nhịp phức tạp, rơi vào cơn nhịp nhanh thất, ảnh hưởng huyết động. Các bác sĩ khẩn trương xử trí sốc điện nhiều lần, truyền thuốc chống loạn nhịp và hồi sức tim phổi ngoài lồng ngực nhưng không cải thiện.

Nhanh chóng, hội chẩn toàn viện được triển khai. Các bác sĩ thấy bé Y dù có tổn thương tim, phổi nặng nhưng vẫn có đáp ứng về thần kinh nên đã quyết định can thiệp ECMO cho bé. Sau 5 ngày điều trị tích cực, sức khoẻ của bệnh nhi dần ổn định.

BS.CKII Đỗ Châu Việt - Trưởng khoa Hồi sức nhiễm và COVID-19, Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho hay, khoa là nơi tiếp nhận và điều trị bệnh tay chân miệng mức độ nặng. Các bé hầu như đáp ứng tốt với phác đồ điều trị hiện hành.

Liên quan đến vấn đề điều trị trong hoàn cảnh thiếu thuốc, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - cho biết, Thông tư 14 của Bộ Y tế quy định về nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở đã được mở rộng tạo thuận lợi rất nhiều, tuy nhiên thực tế các bệnh viện vẫn còn gặp nhiều cái khó.

Thứ nhất, hiện nay, bệnh viện vẫn chưa có nguồn cung về thuốc điều trị TCM. Thứ hai, nếu có nguồn cung cấp thì phải đấu thầu cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Bộ Y tế. Đó là lý do chính khiến nguồn thuốc điều trị bệnh TCM tại bệnh viện luôn cạn kiệt.

“Cần thiết có nguồn thuốc dự trữ cho những dịch bệnh đến hẹn lại lên, điều này nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhi”, bác sĩ Tiến chia sẻ.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh

KHÁNH AN |

4 tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tăng nhanh. Dự báo, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới do dịch đến sớm hơn so với hằng năm.

Dịch bệnh tay chân miệng tăng, nguy cơ thiếu thuốc điều trị chực chờ

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có xu hướng gia tăng, kéo theo số ca nặng tăng. Về cung ứng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng, Sở Y tế TP cho biết cơ số thuốc dự trữ của thành phố dự kiến không đủ đáp ứng.

Dịch bệnh tay chân miệng tăng, TP Hồ Chí Minh sắp hết thuốc điều trị

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh - Về cung ứng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng, tuy đã có chuẩn bị nhưng cơ số thuốc dự trữ của thành phố dự kiến không đủ đáp ứng trước tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh và thành phố luôn phải tiếp nhận người bệnh nặng từ các tỉnh chuyển đến như hiện nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thanh tra mức học phí, khoản thu của các trường đại học

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ thanh tra, kiểm tra việc công khai thông tin học phí và các khoản thu khác của các trường đại học.

Độc lạ đặc sản bánh trứng kiến Cao Bằng

Linh Boo |

Bánh trứng kiến là món đặc sản độc nhất vô nhị mỗi năm chỉ có một mùa, du khách khi đến mảnh đất Cao Bằng không nên bỏ lỡ.

Ba thế hệ gia đình dành cả cuộc đời để nuôi giữ chim trời

PHƯƠNG ANH |

Hy sinh nguồn lợi từ mảnh vườn để các loài chim trời trú ngụ, 100 năm qua cả 3 thế hệ gia đình ông Lâm Văn Huy ở xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vẫn luôn thay nhau túc trực, bảo vệ các loài chim trời. Nhờ đó góp phần bảo vệ hệ sinh thái của các loài động vật.

4 cán bộ ở Thái Bình bị bắt vì đánh bạc: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang rất bối rối

Hà Vi |

Thái Bình - 4 cán bộ thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình vừa bị bắt quả tang hành vi đánh bạc trong thời gian dẫn đội bóng nhi đồng U11 toàn quốc diễn ra tại Đắk Lắk.

Quy chuẩn 06 về an toàn phòng cháy khiến nhiều doanh nghiệp phải giải thể

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Quy chuẩn QCVN 06:2022 về an toàn phòng cháy cho nhà và công trình gây khó khăn cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải ngừng việc hoặc giải thể.

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh

KHÁNH AN |

4 tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tăng nhanh. Dự báo, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới do dịch đến sớm hơn so với hằng năm.

Dịch bệnh tay chân miệng tăng, nguy cơ thiếu thuốc điều trị chực chờ

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có xu hướng gia tăng, kéo theo số ca nặng tăng. Về cung ứng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng, Sở Y tế TP cho biết cơ số thuốc dự trữ của thành phố dự kiến không đủ đáp ứng.

Dịch bệnh tay chân miệng tăng, TP Hồ Chí Minh sắp hết thuốc điều trị

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh - Về cung ứng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng, tuy đã có chuẩn bị nhưng cơ số thuốc dự trữ của thành phố dự kiến không đủ đáp ứng trước tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh và thành phố luôn phải tiếp nhận người bệnh nặng từ các tỉnh chuyển đến như hiện nay.