Hậu Giang: Thúc hối tiêm vaccine, không để "dịch chồng dịch"

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vaccine quá hạn phải hủy bỏ, trong khi vẫn còn đối tượng có chỉ định nhưng chưa được tiêm chủng.

Đó là nội dung trong Công văn số 1127/UBND-NCTH của UBND tỉnh Hậu Giang do Phó Chủ tịch Hồ Thu Ánh ký thay Chủ tịch ngày 8.8.2022, về việc  tăng cường các biện pháp nhằm tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên đại bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo công văn, hiện nay các dịch bệnh truyền nhiễm ở người vẫn diễn biến rất phức tạp, trong nước đã ghi nhận gia tăng trở lại các ca mắc COVID-19, với sự xuất hiện của các biến thể phụ mới gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong nước như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm… đang trong mùa cao điểm bùng phát dịch, làm tăng nguy cơ dịch chồng dịch và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, để triển khai hiệu quả, nghiêm túc hơn nữa các biện pháp nhằm tiếp tục kiểm soát tốt dịch COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại.

Cũng theo Công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng, đảm bảo hoàn thành tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8.2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt nhóm trẻ có nguy cơ cao (trẻ béo phì, mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch...).

UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế; không để tình trạng vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí.

Công văn có nêu, Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vaccine quá hạn phải hủy bỏ, trong khi vẫn còn đối tượng có chỉ định nhưng chưa được tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng giao các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, tích cực vận động toàn dân hưởng ứng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 3,4 từ ngày 4.8

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại còn chưa cao, tỉnh đang tăng cường tiêm mũi 3, 4 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn TP. Vị Thanh từ ngày 4.8.

Hậu Giang: Đã tiêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tỉnh đã triển khai tiêm đạt tỉ lệ 102% so với tổng số liều vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại chưa cao.

Hậu Giang: Không để vaccine phòng COVID-19 hết hạn phải hủy bỏ

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương tiếp nhận và tiêm phòng COVID-19 đúng lịch, đủ liều không để vaccine hết hạn phải hủy bỏ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hậu Giang: Đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 3,4 từ ngày 4.8

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại còn chưa cao, tỉnh đang tăng cường tiêm mũi 3, 4 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn TP. Vị Thanh từ ngày 4.8.

Hậu Giang: Đã tiêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tỉnh đã triển khai tiêm đạt tỉ lệ 102% so với tổng số liều vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại chưa cao.

Hậu Giang: Không để vaccine phòng COVID-19 hết hạn phải hủy bỏ

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương tiếp nhận và tiêm phòng COVID-19 đúng lịch, đủ liều không để vaccine hết hạn phải hủy bỏ.