Hà Nội thêm 18 ca COVID-19, 1 ca có đi tiêm vaccine COVID-19 ở Đại học Y

Thùy Linh |

Trong số 18 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận đến 18h ngày 14.8 trên địa bàn thành phố Hà Nội, có 9 ca ghi nhận tại cộng đồng, 9 ca ghi nhận tại khu cách ly, nâng tổng số mắc trong ngày lên 41 trường hợp.

Số mắc mới phân bố tại Đống Đa (4), Ba Đình (4), Hà Đông (4), Thanh Trì (2), Hai Bà Trưng (2), Đông Anh (1), Thanh Oai (1) thuộc 2 chùm ca bệnh ho, sốt thứ phát (13), chùm sàng lọc ho, sốt (5).

13 trường hợp chùm ho, sốt thứ phát

Bệnh nhân nam T.T.Đ, sinh năm 1981, Kiến Hưng, Hà Đông. Ngày 11.8 có đi tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Đại học Y Hà Nội (ĐH Y HN), ngày 13.8 có triệu chứng sốt, đi làm xét nghiệm tại Bệnh viện 103 cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2014, Kiến Hưng, Hà Đông, là con trai của T.T.Đ, ngày 13.8 có triệu chứng của bệnh được bố cho đi xét nghiệm tại Bệnh viện 103 cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2008, Kiến Hưng, Hà Đông là F1 (con) của T.T.Đ. Ngày 13.8 được được lấy mẫu lần 1, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1969, Đội Cấn, Ba Đình, là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8.8, lấy mẫu lần 1 ngày 11.8 âm tính. Ngày 13.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1971, Đội Cấn, Ba Đình, là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8.8, lấy mẫu lần 1 ngày 11.8 âm tính. Ngày 13.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2004, Đội Cấn, Ba Đình, sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8.8. Ngày 12.8 có triệu chứng sốt, ngày 13.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1987, Đông Mỹ, Thanh Trì là F1 của N.T.H. Ngày 31.7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 9.8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính. Ngày 13.8, có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1957, Đội Cấn, Ba Đình, là F1, ngày 11.8 được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 13.8 có triệu chứng ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2015, Đông Mỹ, Thanh Trì, là F1. Ngày 13.8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2020, Văn Miếu, Đống Đa, là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8.8. Ngày 13.8 có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 30.7 và được làm xét nghiệm cùng ngày, kết quả âm tính. Ngày 13.8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1992, Tiên Dương, Đông Anh, là F1, tiếp xúc lần cuối 5.8, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 6.8. Đến ngày 11.8, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, đau họng, ho, chảy mũi trong, mệt nhiều, không khó thở, chuyển Bệnh viện đa khoa Đông Anh cách ly. Ngày 12.8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

5 ca thuộc chùm sàng lọc ho, sốt

Bệnh nhân nam, sinh năm 1979, Hà Cầu, Hà Đông, là nhân viên lò mổ Minh Hiền, Thanh Oai. Ngày 13.8, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo diện đối tượng nguy cơ, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1971, Bích Hòa, Thanh Oai, là nhân viên lò mổ Minh Hiền, Thanh Oai. Ngày 13.8, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo diện đối tượng nguy cơ, kết quả dương tính.

3 bệnh nhân ở Văn Miếu, Đống Đa, ngày 12.8, cùng được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do thuộc khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.167 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.194 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 973 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam ghi nhận 9.716 ca COVID-19 mới, 4.247 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 14.8, Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 13.8 đến 18h ngày 14.8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.716 ca nhiễm mới. Số ca mắc tại TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai tăng cao. Hôm nay (14.8) có 4.247 bệnh nhân công bố khỏi bệnh.

Điều trị có kiểm soát các F0 tại nhà, thí điểm đầu tiên tại TPHCM từ 16.8

Thùy Linh |

Sáng 14.8, Bộ Y tế cho biết sẽ triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các F0 tại nhà và cộng đồng, được cung cấp thuốc và chăm sóc dinh dưỡng, thể chất, tinh thần.

Bộ trưởng Y tế: Huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, không trông chờ chi viện

Thùy Linh |

Về chuẩn bị cho công tác điều trị, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ rõ, hiện nay tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng lúng túng, chuẩn bị chưa chu đáo, đầy đủ cho công tác điều trị.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Việt Nam ghi nhận 9.716 ca COVID-19 mới, 4.247 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 14.8, Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 13.8 đến 18h ngày 14.8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.716 ca nhiễm mới. Số ca mắc tại TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai tăng cao. Hôm nay (14.8) có 4.247 bệnh nhân công bố khỏi bệnh.

Điều trị có kiểm soát các F0 tại nhà, thí điểm đầu tiên tại TPHCM từ 16.8

Thùy Linh |

Sáng 14.8, Bộ Y tế cho biết sẽ triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các F0 tại nhà và cộng đồng, được cung cấp thuốc và chăm sóc dinh dưỡng, thể chất, tinh thần.

Bộ trưởng Y tế: Huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, không trông chờ chi viện

Thùy Linh |

Về chuẩn bị cho công tác điều trị, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ rõ, hiện nay tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng lúng túng, chuẩn bị chưa chu đáo, đầy đủ cho công tác điều trị.