Hà Nội có thêm 762 ca sốt xuất huyết và 59 ổ dịch chỉ trong một tuần

Khánh Linh |

Chỉ trong 1 tuần, Hà Nội đã phát hiện thêm 59 ổ dịch, 762 ca sốt xuất huyết.

Ngày 14.8, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 4 - 11.8), thành phố đã ghi nhận 762 ca mắc sốt xuất huyết tại 29 quận, huyện, thị xã, tăng 121 ca so với tuần trước đó.

Trong số các quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân, nhiều nhất là Thanh Trì với 160 ca, tiếp đến là Thạch Thất (54 ca), Hoàng Mai (51 ca), Bắc Từ Liêm (47 ca), Hà Đông (45 ca).

Ngoài ra, các xã, phường ghi nhận nhiều bệnh nhân là xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (102 ca); xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (29 ca); xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất (22 ca); phường Định Công, quận Hoàng Mai (19 ca), xã Văn Tự, huyện Thường Tín (15 ca).

Cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, trên địa bàn thành phố có 3.512 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2022) nhưng chưa ghi nhận ca tử vong.

Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 440/579 xã, phường, thị trấn.

Cũng trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 59 ổ dịch sốt xuất huyết tại 24 quận, huyện, thị xã.

Trong đó, Hoài Đức có 10 ổ dịch; Bắc Từ Liêm (7 ổ dịch); Đống Đa (6 ổ dịch); Thanh Trì (4 ổ dịch); Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Quốc Oai, Cầu Giấy mỗi quận, huyện có 3 ổ dịch; Nam Từ Liêm, Chương Mỹ, Hai Bà Trưng, Ba Đình mỗi nơi có 2 ổ dịch; còn lại các quận, huyện: Ba Vì, Thường Tín, Thạch Thất, Phú Xuyên, Tây Hồ, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hà Đông, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Sơn Tây, Long Biên mỗi nơi có 1 ổ dịch.

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố có 255 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện còn 114 ổ dịch tại 25 quận, huyện, thị xã, trong đó một số ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Xã Phùng Xá - huyện Thạch Thất (324 bệnh nhân), thôn Vĩnh Ninh - xã Vĩnh Quỳnh - huyện Thanh Trì (188 bệnh nhân), xã Hữu Bằng - huyện Thạch Thất (151 bệnh nhân), thôn Nguyên Hanh - xã Văn Tự - huyện Thường Tín (69 bệnh nhân), xã Dị Nậu - huyện Thạch Thất (30 bệnh nhân), thôn Xuân La - xã Phượng Dực - huyện Phú Xuyên (29 bệnh nhân).

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thành lập đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, giám sát, hỗ trợ Thành phố Hà Nội về chuyên môn kỹ thuật phòng, chống sốt xuất huyết, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ giữa tháng 7.2023 đến nay, tỉnh Ninh Bình liên tiếp xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết tại các huyện, thành phố trên địa bàn. Dự báo trong thời gian tới, sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng 5,7 lần

Hương Giang |

Theo Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, Hà Nội đã ghi nhận 3.180 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tới nay chưa ghi nhận tử vong. Số ca mắc tăng 5,7 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Hơn 1.300 ca sốt xuất huyết, Kiên Giang khuyến cáo người dân không chủ quan

NGUYÊN ANH |

Theo Sở Y tế Kiên Giang, từ đầu năm đến ngày 8.8.2023, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue trong toàn tỉnh là 1.366 ca. Tuy số ca mắc toàn tỉnh giảm so cùng kỳ năm 2022 nhưng một số địa phương lại tăng, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay diễn biến phức tạp nên cần phòng, chống tích cực, không chủ quan để dịch bệnh bùng phát diện rộng.

Việt Nam - Hàn Quốc tích cực kích cầu, trao đổi khách du lịch

Ý Yên |

Kết nối hàng không, tăng cường xúc tiến và quảng bá thúc đẩy hoạt động trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 2023 - Năm Du lịch Hàn Quốc.

Hiện trạng 5 dự án ưu tiên áp dụng hình thức BOT theo Nghị quyết 98

Phương Ngân - Anh Tú |

Năm dự án ưu tiên sẽ áp dụng hình thức BOT (xây dựng - chuyển giao - kinh doanh) trên tuyến hiện hữu theo cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 98 của Quốc hội đều nằm tại khu vực cửa ngõ của TP Hồ Chí Minh, phần lớn là quốc lộ hiện hữu đang rơi vào tình trạng quá tải.

Vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Người dân chống đối, khởi kiện cả chính quyền

Lan Nhi |

Chính quyền địa phương huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) những năm qua khó giải quyết tình trạng vi phạm xây dựng trái phép trên đất rừng tràn lan. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, đa số người dân ở đây đều chống đối, thậm chí có trường hợp còn khởi kiện chính quyền lên tòa án.

Phút sinh tử của mẹ bé trai bị bắt cóc ở Hà Nội: "Anh có đâm chết, tôi cũng phải cứu được con"

Khánh Linh |

10 tiếng đồng hồ như ngồi trên đống lửa, gọi điện khắp nơi xoay tiền theo yêu cầu đối tượng và chặn đầu xe ô tô nghi phạm là những gì gia đình đã làm để giành lại đứa con bị bắt cóc.

Bộ Giáo dục cân nhắc điều chỉnh dạy học tích hợp cấp THCS

Tường Vân |

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ xem xét điều chỉnh dạy học tích hợp cấp THCS.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ giữa tháng 7.2023 đến nay, tỉnh Ninh Bình liên tiếp xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết tại các huyện, thành phố trên địa bàn. Dự báo trong thời gian tới, sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng 5,7 lần

Hương Giang |

Theo Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, Hà Nội đã ghi nhận 3.180 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tới nay chưa ghi nhận tử vong. Số ca mắc tăng 5,7 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Hơn 1.300 ca sốt xuất huyết, Kiên Giang khuyến cáo người dân không chủ quan

NGUYÊN ANH |

Theo Sở Y tế Kiên Giang, từ đầu năm đến ngày 8.8.2023, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue trong toàn tỉnh là 1.366 ca. Tuy số ca mắc toàn tỉnh giảm so cùng kỳ năm 2022 nhưng một số địa phương lại tăng, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay diễn biến phức tạp nên cần phòng, chống tích cực, không chủ quan để dịch bệnh bùng phát diện rộng.