Hà Nội: Bệnh dịch diễn biến "chóng mặt", 29/30 quận có ca mắc sởi

VƯƠNG TRẦN |

Theo Sở Y tế Hà Nội, tình hình bệnh sởi, sốt xuất huyết trên địa bàn đang có những diễn biến phức tạp.

PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Trong tuần (từ 4 đến 10.3), toàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 76 trường hợp mắc sởi. Dự báo, số ca mắc sởi sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần tới. Hiện bệnh sởi vẫn đang là bệnh dịch truyền nhiễm diễn biến “nóng” trên địa bàn Thủ đô.

Ngoài bệnh sởi, các bệnh nguy hiểm khác như tay chân miệng, ho gà, sốt xuất huyết… đều có số mắc giảm so với các tuần trước. Tuy nhiên, với bệnh sốt xuất huyết, nguy cơ gia tăng mạnh số mắc trong vài tuần tới là rất lớn bởi thời tiết chuẩn bị vào mùa hè là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh này phát triển.

Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tính đến thời điểm này, toàn thành phố đã ghi nhận 139 trường hợp sốt xuất huyết trong năm 2019. Để đề phòng bệnh sốt xuất huyết bùng phát vào mùa hè, Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị cần chủ động triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và tăng cường công tác giám sát véc tơ phòng bệnh. Trong tuần qua, Hà Nội đã tiến hành giám sát tại 12 điểm nguy cơ gia tăng bệnh sốt xuất huyết.

Bà Đặng Thị Kim Hạnh - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đánh giá, tỉ lệ mắc sởi trong nhóm từ 9 tháng đến 5 tuổi thu hẹp lại từ 2018 - 2019 và có xu hướng gia tăng ở nhóm chưa đủ tuổi tiêm chủng và ngoài đối tượng tiêm chủng mở rộng.

Khảo sát trên 571 bệnh nhân của năm 2018 và 412 bệnh nhân của năm 2019, số bệnh nhân chưa tiêm chủng, tiêm chủng chưa đầy đủ hoặc tiền sử tiêm chủng vắc-xin sởi không rõ ràng chiếm 92% ở cả 2 năm; 40 - 50% trẻ chưa tiêm chủng do ốm; 50% người lớn chưa tiêm. Bệnh sởi đã bùng phát ở 29/30 quận, huyện trên toàn thành phố.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Dịch tả lợn Châu Phi phức tạp, Hà Nội thêm điểm bị xâm nhiễm dịch

VƯƠNG TRẦN |

Tính thời điểm hiện tại, tại Hà Nội đã có 5 quận, huyện có phát sinh ổ dịch tả lợn Châu Phi.

Bộ trưởng Bộ Y tế “truy tìm” nguyên nhân mắc bệnh sởi

Kim Đồng |

Bệnh sởi gia tăng ở nhiều địa phương khiến nhiều người lo lắng. Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ ra hàng loạt nguyên nhân dẫn đến mắc bệnh sởi ở trẻ nhỏ và các bà mẹ.

Bệnh sởi tăng chóng mặt, lan rộng ra 43 tỉnh thành

L.Hà |

Sau Tết, bệnh sởi có dấu hiệu tăng mạnh trên cả nước. Đến thời điểm này, bệnh sởi đã tái xuất ở 43 tỉnh, thành, đặc biệt có ca biến chứng nặng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Dịch tả lợn Châu Phi phức tạp, Hà Nội thêm điểm bị xâm nhiễm dịch

VƯƠNG TRẦN |

Tính thời điểm hiện tại, tại Hà Nội đã có 5 quận, huyện có phát sinh ổ dịch tả lợn Châu Phi.

Bộ trưởng Bộ Y tế “truy tìm” nguyên nhân mắc bệnh sởi

Kim Đồng |

Bệnh sởi gia tăng ở nhiều địa phương khiến nhiều người lo lắng. Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ ra hàng loạt nguyên nhân dẫn đến mắc bệnh sởi ở trẻ nhỏ và các bà mẹ.

Bệnh sởi tăng chóng mặt, lan rộng ra 43 tỉnh thành

L.Hà |

Sau Tết, bệnh sởi có dấu hiệu tăng mạnh trên cả nước. Đến thời điểm này, bệnh sởi đã tái xuất ở 43 tỉnh, thành, đặc biệt có ca biến chứng nặng.