Gương mặt cứng đơ, co giật nhiều lần vì điều trị sai cách

NGUYỄN LY |

TPHCM - Liệt dây thần kinh số 7 là bệnh lý không còn quá xa lạ và nhiều người gặp phải. Với phương pháp điều trị đúng phác đồ, người bệnh có thể phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu sai phác đồ tình trạng này có thể nặng hơn.

Bà N.T.H (62 tuổi, TPHCM) không may bị co giật nửa mặt trái gần mười năm. Bà H đã thử nhiều phương pháp điều trị như châm cứu, uống thuốc bắc, thuốc tây y, tiêm botox… nhưng tình trạng không cải thiện, bệnh có dấu hiệu nặng hơn và tái phát các cơn co giật dày hơn.

“Tôi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, cảm giác ủ rũ, thường xuyên thấy bất an, căng thẳng tinh thần, ngại tiếp xúc người lạ. Tiêm botox khiến tôi bị liệt cơ mặt, gương mặt ngày càng mất cân đối. Tình trạng này còn khiến cơ mặt bị tổn thương, gây cảm giác đau nhiều hơn khi xuất hiện cơn co giật”, bà H chia sẻ.

Bà H được bác sĩ chỉ định chụp MRI, kết quả cho thấy động mạch tiểu não trước dưới chèn ép vào dây thần kinh số 7. Đây chính là nguyên nhân gây ra co giật mặt do xung khắc mạch máu thần kinh. Nếu điều trị nội khoa mà chưa can thiệp phẫu thuật giải ép vi mạch, bệnh sẽ tái phát và kéo dài, nghiêm trọng hơn sẽ gây liệt nửa mặt trái của bệnh nhân.

ThS.BS.CKII Mai Hoàng Vũ - Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM - cho biết, gần đây đơn vị này tiếp nhận nhiều trường hợp co giật nửa mặt liên tục, tái phát kéo dài nhiều năm nhưng điều trị sai cách, không dứt điểm bệnh.

Theo bác sĩ Vũ, nguyên nhân chính gây bệnh co giật nửa mặt là do dây thần kinh số 7 (kiểm soát vùng cơ mặt) bị chèn ép, tổn thương bởi mạch máu thần kinh hoặc các tổn thương khác như khối u não. Phần lớn người bệnh chỉ dùng thuốc, chữa trị theo đông y, châm cứu, tiêm botox (còn gọi là botulinum - một loại độc tố thần kinh cực mạnh có tác dụng ức chế cơ mặt), chỉ giúp giảm triệu chứng tạm thời và tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ.

Ca mổ được tiến hành trong thời gian 90 phút. Trong quá trình mổ, bác sĩ theo dõi trực tiếp điện thế thần kinh dây số 7, kiểm tra mức độ đáp ứng trước và sau khi giải ép.

“Tỉ lệ thành công của phương pháp phẫu thuật giải ép vi mạch điều trị bệnh co giật mặt lên đến 90%. Không chỉ giải quyết dứt điểm tình trạng chèn ép dây thần kinh số 7 ở thời điểm hiện tại, mà còn giúp ngăn ngừa nguy cơ tái chèn ép trong tương lai”, bác sĩ Vũ cho biết.

Sau ba ngày phẫu thuật, bà H hồi phục tốt, hết co giật mặt, ăn uống, nói chuyện bình thường. Vết mổ sạch, khô, không xuất huyết, có thể xuất viện trong hai ngày tiếp theo và tái khám sau một tuần.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo, những bệnh nhân co giật nửa mặt hoặc cảm giác đau nửa mặt nên đi khám tại chuyên khoa thần kinh. Dựa trên kết quả thăm khám lâm sàng, bác sĩ có thể chỉ định chụp MRI 3 Tesla để xác định đúng nguyên nhân gây co giật nửa mặt. Nếu phát hiện xung đột mạch máu thần kinh hoặc khối u chèn ép dây thần kinh số 7 thì phẫu thuật là phương pháp điều trị tối ưu. Đây là giải pháp điều trị “trúng đích”, giải quyết tận gốc nguyên nhân, phòng ngừa nguy cơ tái phát, tránh biến chứng nguy hiểm.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

9 giờ cứu sống bệnh nhân nguy kịch vì bị đứt rời phế quản

Phong Linh |

Ngày 21.5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương (ĐKTW) Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu đã cứu sống bệnh nhân bị đứt rời phế quản gốc bên phải gây tràn mủ màng phổi nguy kịch.

TPHCM ghi nhận 587 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong 1 tuần

Huyền Trân |

TPHCM – Tình hình dịch bệnh tay chân miệng tại TPHCM đang gia tăng, chỉ trong 1 tuần qua, thành phố ghi nhận 587 trường hợp mắc bệnh.

Điều trị thành công bệnh nhân đau dây thần kinh số V, thường xuyên mất ngủ

Thanh Chân |

Vừa qua, Bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi, TPHCM) đã điều trị thành công bệnh nhân P.T bị đau dây thần kinh số V. Căn bệnh này khiến chị T ăn không ngon, ngủ không yên và thường xuyên mất ngủ.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Nhận định tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam đang ở thế dựa chân tường trong trận đấu gặp tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2026.

Sự tiến bộ của 2 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam trong nửa đầu năm 2024

HOÀNG HUÊ |

2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đều có sự tiến bộ rõ rệt ở các giải đấu quốc tế nửa đầu năm 2024.

9 giờ cứu sống bệnh nhân nguy kịch vì bị đứt rời phế quản

Phong Linh |

Ngày 21.5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương (ĐKTW) Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu đã cứu sống bệnh nhân bị đứt rời phế quản gốc bên phải gây tràn mủ màng phổi nguy kịch.

TPHCM ghi nhận 587 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong 1 tuần

Huyền Trân |

TPHCM – Tình hình dịch bệnh tay chân miệng tại TPHCM đang gia tăng, chỉ trong 1 tuần qua, thành phố ghi nhận 587 trường hợp mắc bệnh.

Điều trị thành công bệnh nhân đau dây thần kinh số V, thường xuyên mất ngủ

Thanh Chân |

Vừa qua, Bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi, TPHCM) đã điều trị thành công bệnh nhân P.T bị đau dây thần kinh số V. Căn bệnh này khiến chị T ăn không ngon, ngủ không yên và thường xuyên mất ngủ.