Đồng Nai chi tiền "khủng" ngăn y bác sĩ nghỉ việc: Mong sớm thành hiện thực

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, các điều dưỡng, y bác sĩ và nhân viên y tế tại tỉnh Đồng Nai đều chia sẻ rằng họ rất háo hức và mong chờ Nghị quyết với mức chi "khủng" để thu hút và hỗ trợ nhân viên y tế tỉnh giai đoạn 2023-2027 sớm trở thành hiện thực, giúp cuộc sống của họ bớt khó khăn, vất vả hơn.

Xây dựng Nghị quyết, nhân viên y tế thấy được quan tâm

Chị T - điều dưỡng Trưởng công tác tại một bệnh viện công tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - cho biết, chị đã có 15 năm công tác nhưng mức thu nhập chỉ là 9 triệu đồng/tháng. Còn đối với điều dưỡng mới ra trường ở khoa chị cũng chỉ đạt mức tổng thu nhập từ 5-6 triệu đồng/tháng. Do đó, khi nghe Ban giám đốc bệnh viện thông tin về việc Sở Y tế đang tham mưu Nghị quyết để hỗ trợ cho các đối tượng điều dưỡng, hộ sinh…, chị cảm thấy rất mừng vì thu nhập sẽ được nâng lên và ngoài ra cũng cho thấy sự quan tâm của ngành y tế Đồng Nai đối với nhân viên y tế.

Cuộc sống của các y bác sĩ và nhân viên y tế ở Đồng Nai trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Cuộc sống của các y bác sĩ và nhân viên y tế ở Đồng Nai trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hà Anh Chiến

Chị T cho biết, đã có nhiều điều dưỡng, bác sĩ nghỉ việc và trong tháng 8.2022 cũng đã có nhiều đơn xin nghỉ, nhưng Ban giám đốc đã động viên, mong họ kiên trì chờ đợi thêm vì Đồng Nai đang xây dựng chính sách để hỗ trợ.

Theo đó, ngoài việc tỉnh đang xây dựng chính sách hỗ trợ hàng tháng, thì từ tháng 8.2022, hệ số lương cơ bản của điều dưỡng cũng được điều chỉnh tăng lên một bậc, cộng với hy vọng có thêm hỗ trợ từ Nghị quyết sắp tới, mong rằng đời sống nhân viên y tế sẽ tốt hơn. “Tôi mong Nghị quyết sớm thành hiện thực” – chị T nói.

Ngoài ra, theo chị T., chính sách thu hút, hỗ trợ nhà trọ và hỗ trợ đối tượng nữ cũng rất cần thiết vì hiện nay nhiều nhân viên y tế đang phải ở trọ để công tác; các khoản điện nước thuê nhà trọ cũng đã hơn 1 triệu đồng/tháng…

Về lâu dài cần cơ chế để bệnh viện “tự nuôi sống” 

Còn bác sĩ L, có trình độ CK I và hiện đang là Phó Trưởng khoa tại một bệnh viện công lập hạng 1 của tỉnh Đồng Nai cho biết: “Tôi rất mong chờ Nghị quyết về việc thu hút và hỗ trợ nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh được thông qua”.

Theo bác sĩ L, mặc dù đã công tác 14 năm tại bệnh viện công và có nhiều năm đảm nhiệm vị trí Phó trưởng khoa, nhưng tổng thu nhập vào tháng 7.2022 vừa qua chỉ khoảng 11 triệu đồng. Nếu nhận hỗ trợ của tỉnh thêm 3 triệu đồng/tháng, mặc dù rất “quý giá” cũng chỉ đạt 14 triệu đồng – vẫn thua thu nhập công nhân có thâm niên làm 14 năm tương đương. 

Theo bác sĩ L, việc hỗ trợ nhân viên y tế là việc rất cần thiết và cần triển khai sớm, nhưng cũng chưa giải quyết dứt điểm tình trạng khó khăn của các y bác sĩ hiện nay. Về lâu dài, tạo cơ chế để các bệnh viện công “tự nuôi sống”, giúp bệnh viện có khả năng tăng nguồn thu mới đảm bảo bền vững. Nếu không sau vài năm, nhân viên y tế không còn được nhận hỗ trợ thì tình trạng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc sẽ lại tiếp tục xảy ra. 

Về vấn đề này, một lãnh đạo ngành y tế cũng chia sẻ rằng: Việc tự chủ tài chính theo quy định hiện nay là rất khó, nên với cơ chế tự chủ “nửa vời”, các đơn vị y tế công chỉ tự chủ trong việc thu giá viện phí, để họ tự lo lương phụ cấp cho nhân viên y tế, nhưng tới cuối năm thiếu kinh phí thì Nhà nước vẫn phải hỗ trợ. Do đó, Nghị quyết về chính sách thu hút và hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027 nếu được thông qua sớm sẽ hỗ trợ phần nào cho cán bộ, nhân viên y tế, giúp mọi người có thêm thu nhập, an tâm gắn bó với đơn vị.

Theo dự thảo, Nghị quyết có 2 nội dung chính gồm chính sách thu hút các tiến sĩ, bác sĩ CK I, CK II, thạc sĩ... với mức chi thu hút một lần ngay sau khi về công tác với mức chi thu hút dự kiến từ 200-300 triệu đồng/người.

Ngoài ra, là chính sách hỗ trợ tất cả bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, các trạm y tế xã, phường, thị trấn, nhân viên y tế khu phố tại các phường, thị trấn. Mức hỗ trợ dự kiến từ 1,5-4 triệu đồng/người/tháng tùy thuộc vào trình độ, vị trí việc làm.

Thời gian nhận hỗ trợ kéo dài trong 4 năm, từ 2023-2027. Dự kiến thời gian trình và thông qua nghị quyết sẽ được thực hiện vào kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai vào cuối năm 2022.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Dự chi hỗ trợ số tiền "khủng", Đồng Nai sẽ ngăn được y bác sĩ nghỉ việc?

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Việc Sở Y tế đang tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng Nghị quyết về chính sách thu hút và hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh giai đoạn 2023-2027, đang được các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế công lập mong chờ, bởi nó sẽ phần nào giúp nhân viên y tế tiếp tục bám trụ trước làn sóng nghỉ việc gần đây.

Đồng Nai dự chi tới 300 triệu đồng/người để ngăn làn sóng bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Trước làn sóng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc vẫn chưa dừng lại, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết về chính sách thu hút và hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh giai đoạn 2023-2027. Theo đó, mức chi thu hút dự kiến từ 200-300 triệu đồng/người và nhận một lần. Ngoài ra, còn hỗ trợ thêm tiền thuê nhà…

Đồng Nai: Làn sóng nhân viên y tế nghỉ việc chưa dừng khi dịch chồng dịch

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Trong 6 tháng đầu năm đã có 231 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên y tế công lập nghỉ việc. Tuy nhiên, theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, làn sóng bác sĩ nghỉ việc vẫn chưa dừng lại. “Hiện vẫn còn một số nhân viên y tế đang xin nghỉ việc tại các bệnh viện công lập, đây là vấn đề rất đau đầu” – ông Lê Quang Trung – Phó giám đốc Phụ trách Sở Y tế cho biết.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Dự chi hỗ trợ số tiền "khủng", Đồng Nai sẽ ngăn được y bác sĩ nghỉ việc?

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Việc Sở Y tế đang tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng Nghị quyết về chính sách thu hút và hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh giai đoạn 2023-2027, đang được các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế công lập mong chờ, bởi nó sẽ phần nào giúp nhân viên y tế tiếp tục bám trụ trước làn sóng nghỉ việc gần đây.

Đồng Nai dự chi tới 300 triệu đồng/người để ngăn làn sóng bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Trước làn sóng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc vẫn chưa dừng lại, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết về chính sách thu hút và hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh giai đoạn 2023-2027. Theo đó, mức chi thu hút dự kiến từ 200-300 triệu đồng/người và nhận một lần. Ngoài ra, còn hỗ trợ thêm tiền thuê nhà…

Đồng Nai: Làn sóng nhân viên y tế nghỉ việc chưa dừng khi dịch chồng dịch

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Trong 6 tháng đầu năm đã có 231 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên y tế công lập nghỉ việc. Tuy nhiên, theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, làn sóng bác sĩ nghỉ việc vẫn chưa dừng lại. “Hiện vẫn còn một số nhân viên y tế đang xin nghỉ việc tại các bệnh viện công lập, đây là vấn đề rất đau đầu” – ông Lê Quang Trung – Phó giám đốc Phụ trách Sở Y tế cho biết.