Điện Biên: Phát miễn phí gần 13.000 khẩu trang y tế cho người dân

Cường Ngô |

Sáng 7.2, báo cáo Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương, ông Lò Văn Minh - quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Điện Biên cho biết, vừa qua trên địa bàn đã phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Theo ông Lò Văn Minh, từ khi xảy ra dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã tự nguyện phát, tặng miễn phí 12.800 khẩu trang y tế cho người dân, chung tay cùng cộng đồng phòng dịch.

Ông Lò Văn Minh báo cáo tại cuộc họp.
Ông Lò Văn Minh báo cáo tại cuộc họp.

”Thời điểm xảy ra dịch Corona, thị trường hàng hoá trên địa bàn tỉnh diễn biến bình thường, song sức mua hàng hoá chậm. Riêng nhóm mặt hàng vật tư y tế như khẩu trang y tế, nước rửa tay, cồn y tế... nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hiện tại hầu hết các quầy thuốc đều hết hàng”, ông Minh nói.

Theo ông Minh, từ ngày 30.1 - 6.2, lực lượng QLTT tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức kiểm tra, giám sát và cho 114 tổ chức, cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế, dược phẩm ký cam kết, thực hiện niêm yết giá bán hàng hóa.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát phát hiện, xử lý 3 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 25 triệu đồng.  trong đó thu giữ 2.500 khẩu trang y tế xuất xứ Việt Nam của một đối tượng bán hàng rong (đối tượng này đã bỏ trốn).

"Những trường hợp bị xử phạt do lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý và không thực hiện mở sổ để theo dõi hoạt động mua thuốc, bán thuốc theo quy định của pháp luật", ông Minh nói.

Ông Nguyễn Minh Cường - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 Điện Biên cho biết, kể từ khi xảy ra dịch virus Corona, lực lượng QLTT đã tung 100% quân số quản lý địa bàn, nắm tình hình, diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng. "Thời điểm này, tuyệt đối không cho cán bộ nào nghỉ phép".

Theo ông Nguyễn Minh Cường, vừa qua đơn vị này xử phạt một nhà thuốc bán khẩu trang y tế với giá từ 10.000 - 15.000 đồng/chiếc. Lực lượng chức năng phát hiện vụ việc này qua kiểm tra thực tế tại quầy thuốc và kiểm tra sổ nhập, bán hàng hằng ngày của quầy thuốc.

Đối với số lượng 2.500 khẩu trang thu giữ được, hiện đang được niêm phong, ông Nguyễn Tiến Đạt - Cục phó Cục Nghiệp vụ Tổng cục QLTT cho biết, mặt hàng khẩu trang là mặt hàng thiết yếu trong thời điểm bùng phát dịch, cho nên cần ưu tiên xử lý ngay, sớm đưa trở lại lưu thông.

Ông Hoàng Ánh Dương đề nghị cán bộ QLTT
Ông Hoàng Ánh Dương đề nghị cán bộ QLTT tăng cường công tác phòng chống dịch Corona.

Về vấn đề này, ông Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT cho biết, quy trình xử lý số khẩu trang này phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nhưng cần nhanh chóng xử lý để khẩu trang sớm đến tay người tiêu dùng. "Trong tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, khẩu trang mà đến đúng tay người cần có thể cứu một con người", ông Dương nói.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Ánh Dương cho hay, lực lượng QLTT tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác như cảnh sát, y tế để xử lý các trường hợp tăng giá khẩu trang. Một mặt yêu cầu các nhà thuốc cam kết không tăng giá, khơi dậy đạo đức kinh doanh.

Ngay sau cuộc họp, đoàn công tác của Tổng cục QLTT đã đi khảo sát một số nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Ngay sau cuộc họp, đoàn công tác của Tổng cục QLTT đã đi khảo sát một số nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: Cơ sở tăng giá khẩu trang bất hợp lý sẽ bị Sở Y tế rút giấy phép

Cường Ngô |

Làm việc với Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Sơn La chiều 6.2, ông Hoàng Ánh Dương - Phó tổng cục trưởng Tổng cục QLTT đề nghị đơn vị này, nếu phát hiện cơ sở nào có hành vi găm hàng, tăng giá bán mặt hàng khẩu trang y tế, phải có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh rút giấy phép của cơ sở đó.

Dân xếp hàng dài cả trăm mét để mua 1 hộp khẩu trang tại Hà Nội

Minh Hà |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut corona (nCoV) gây ra, người dân đã tìm mọi biện pháp để phòng tránh dịch lây lan. Trước thông tin nhiều cửa hàng thuốc bán đúng giá khẩu trang, nhiều người đã xếp hàng dài cả trăm mét để mua được 1 hộp khẩu trang.

Lạng Sơn tặng Quảng Tây 600.000 khẩu trang y tế

Long Nguyễn |

Trong hoàn cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang diễn biến phức tạp, chiều 6.2 tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã trao tặng hơn 600.000 chiếc khẩu trang y tế cho chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Sơn La: Cơ sở tăng giá khẩu trang bất hợp lý sẽ bị Sở Y tế rút giấy phép

Cường Ngô |

Làm việc với Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Sơn La chiều 6.2, ông Hoàng Ánh Dương - Phó tổng cục trưởng Tổng cục QLTT đề nghị đơn vị này, nếu phát hiện cơ sở nào có hành vi găm hàng, tăng giá bán mặt hàng khẩu trang y tế, phải có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh rút giấy phép của cơ sở đó.

Dân xếp hàng dài cả trăm mét để mua 1 hộp khẩu trang tại Hà Nội

Minh Hà |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut corona (nCoV) gây ra, người dân đã tìm mọi biện pháp để phòng tránh dịch lây lan. Trước thông tin nhiều cửa hàng thuốc bán đúng giá khẩu trang, nhiều người đã xếp hàng dài cả trăm mét để mua được 1 hộp khẩu trang.

Lạng Sơn tặng Quảng Tây 600.000 khẩu trang y tế

Long Nguyễn |

Trong hoàn cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang diễn biến phức tạp, chiều 6.2 tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã trao tặng hơn 600.000 chiếc khẩu trang y tế cho chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.