Đắk Lắk: Không lơ là phòng chống COVID-19

BẢO TRUNG |

Ngành y tế Đắk Lắk vẫn đang nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 trước những diễn biến phức tạp trên thế giới và khu vực. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu của ngành y tế địa phương này đó là tiêm chủng vaccine đầy đủ, an toàn cho các nhóm đối tượng.

Ngày 25.4, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho hay, với sự lây lan mạnh của chủng virus SARS-CoV-2 và các biến thể mới xuất hiện ở một vài quốc gia trên thế giới (đặc biệt là “biến thể kép” B.1.617 đang hoành hành ở Ấn độ - PV), ngành y tế địa phương vẫn đang theo dõi thông tin chỉ đạo từ Bộ Y tế để có những phương án ứng phó kịp thời.

Theo ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk, trước mắt địa phương vẫn sẽ duy trì tinh thần cảnh giác, chủ động ứng phó nếu dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Ngành y tế Đắk Lắk tuyệt đối không có tâm lý chủ quan lơ là. Trước mắt, việc phân bổ vaccine COVID-19 và tiêm phòng cho các nhóm đối tượng là quan trọng phải được triển khai sớm, an toàn và xuyên suốt.

Mới đây, tỉnh này được cung ứng 17.050 liều vaccine. Ngành y tế địa phương ưu tiên triển khai tiêm cho một phần của nhóm đối tượng là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Trong đó, có 7.317 người làm việc trong các cơ sở y tế, 8.255 người tham gia phòng chống dịch, 1.478 người là Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Cục hải quan, bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Trong quý I/2021, về tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Tuy nhiên, trên địa bàn đã triển khai cách ly khoảng 9.000 người, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 27 trường hợp; cách ly tập trung 56 trường hợp và cách ly tại nhà; nơi lưu trú 9.252 trường hợp.

Các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như giám sát các trường hợp cách ly, phân công trực đội cơ động được duy trì…

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu tiên

BẢO TRUNG |

Sáng 24.4, tại Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột, ngành Y tế Đắk Lắk đã tổ chức những mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là cán bộ y tế tuyến đầu tham gia trực tiếp công tác chống dịch.

Đắk Lắk kỷ luật cán bộ kiểm lâm để rừng "chảy máu"

BẢO TRUNG |

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đắk Lắk vừa kỷ luật một số cán bộ kiểm lâm do để lâm tặc lộng hành, rừng khu vực quản lý bảo vệ bị "chảy máu".

Đắk Lắk: Lật xe khách trong đêm, hơn 30 người bị thương

BẢO TRUNG |

Sáng 22.4, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tiếp tục làm rõ vụ lật xe khách giường nằm khiến hơn 30 bị thương.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đắk Lắk tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu tiên

BẢO TRUNG |

Sáng 24.4, tại Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột, ngành Y tế Đắk Lắk đã tổ chức những mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là cán bộ y tế tuyến đầu tham gia trực tiếp công tác chống dịch.

Đắk Lắk kỷ luật cán bộ kiểm lâm để rừng "chảy máu"

BẢO TRUNG |

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đắk Lắk vừa kỷ luật một số cán bộ kiểm lâm do để lâm tặc lộng hành, rừng khu vực quản lý bảo vệ bị "chảy máu".

Đắk Lắk: Lật xe khách trong đêm, hơn 30 người bị thương

BẢO TRUNG |

Sáng 22.4, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tiếp tục làm rõ vụ lật xe khách giường nằm khiến hơn 30 bị thương.