Đắk Lắk kêu gọi các tổ chức xã hội huy động nhân lực cùng phòng, chống dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dịch COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp tại địa phương này, ngành y tế tiếp tục phải kêu gọi thêm các tổ chức xã hội, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tham gia chống dịch.

Ngày 1.3, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk thông tin, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đơn vị đề nghị các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh kêu gọi, huy động nhân lực tham gia phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, cán bộ y tế, giảng viên, sinh viên, học viên chuyên ngành y tế... cũng có thể đăng ký tình nguyện tham gia, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế trên địa bàn phải thực hiện công tác quản lý, thu dung, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 theo phương án 4 tại chỗ, hạn chế tối đa việc chuyển người bệnh COVID-19.

Các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện có giường bệnh khẩn trương tổ chức thực hiện mô hình cơ sở y tế tách đôi “vừa điều trị thường quy vừa điều trị bệnh nhân COVID- 19”, ông Phi La thông tin.

Được biết, Sở Y tế Đắk Lắk đã giao Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên khẩn trương hoàn thiện các điều kiện cần thiết và tổ chức tiếp nhận, điều trị bệnh nhân (trẻ em và người lớn) thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao ở tầng 2 và tầng 3.

Riêng đối với Bệnh viện Mắt tỉnh, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình khẩn trương xây dựng kế hoạch tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 để đảm bảo thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trong thời gian sớm nhất theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Y tế.

Trong một diễn biến liên quan, do số ca nhiễm trong cộng đồng tiếp tục tăng cao tại TP.Buôn Ma Thuột, UBND thành phố đã yêu cầu từ hôm nay (1.3), các trường ngừng tổ chức học trực tiếp với các bậc học từ Tiểu học đến THPT chuyển các bậc học này sang học trực tuyến.

Trong 24h qua, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hơn 2.100 ca nhiễm COVID-19, trong đó có khoảng 1700 trường hợp ở cộng đồng. Riêng TP.Buôn Ma Thuột có gần 1.000 trường hợp F0 trong cộng đồng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk tiếp tục áp dụng nhiều quy định phòng dịch với du khách quốc tế

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dự kiến, tỉnh này sẽ có kế hoạch đón khách du lịch quốc tế trở lại vào giữa tháng 3.2022 nhưng vẫn sẽ áp dụng nhiều biện pháp chống dịch theo quy định.

Lượng khách giảm sau Tết, Đắk Lắk tập trung đổi mới cách làm du lịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Doanh nghiệp, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã và sẽ có kế hoạch triển khai nhiều hoạt động khai thác du lịch mới mẻ ngay trong mùa dịch COVID-19.

Chặn giao dịch tài khoản ngân hàng Giám đốc CDC Đắk Lắk sau vụ Cty Việt Á

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đề nghị tổ chức tín dụng ở địa phương ngăn chặn các giao dịch liên quan đến số tài khoản của ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc CDC tỉnh sau để điều tra, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đắk Lắk tiếp tục áp dụng nhiều quy định phòng dịch với du khách quốc tế

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dự kiến, tỉnh này sẽ có kế hoạch đón khách du lịch quốc tế trở lại vào giữa tháng 3.2022 nhưng vẫn sẽ áp dụng nhiều biện pháp chống dịch theo quy định.

Lượng khách giảm sau Tết, Đắk Lắk tập trung đổi mới cách làm du lịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Doanh nghiệp, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã và sẽ có kế hoạch triển khai nhiều hoạt động khai thác du lịch mới mẻ ngay trong mùa dịch COVID-19.

Chặn giao dịch tài khoản ngân hàng Giám đốc CDC Đắk Lắk sau vụ Cty Việt Á

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đề nghị tổ chức tín dụng ở địa phương ngăn chặn các giao dịch liên quan đến số tài khoản của ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc CDC tỉnh sau để điều tra, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á.