Đại sứ Cuba: "Tôi mong muốn ngày càng nhiều bác sĩ Cuba sang Việt Nam"

Thùy Linh |

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam, có rất nhiều lĩnh vực Cuba có thế mạnh và sẵn sàng chuyển giao cho Việt Nam công nghệ sản xuất một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc về công nghệ sinh học.

Cuba là một trong những quốc gia có tỉ lệ bác sĩ cao nhất trên thế giới và từng được Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan ca ngợi là đất nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực y tế.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam đã có những chia sẻ và hy vọng vào sự hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Việt Nam và Cuba trong thời gian tới.

Ngài Đại sứ cho biết ông rất ấn tượng với những thành công của Việt Nam trong công cuộc chống dịch COVID-19. "Việt Nam là một trong số những nước trên thế giới đạt tỉ lệ tiêm chủng cao, phòng bệnh COVID-19 cho người dân, và một trong những quốc gia có tỉ lệ người tử vong vì COVID-19 tính theo đầu người ở mức thấp. 

Đây là nỗ lực to lớn của Đảng, Chính phủ và toàn bộ hệ thống chính trị của Việt Nam, đã đưa ra những chủ trương chính sách kịp thời để đối phó với đại dịch COVID-19"- ông nói.

Ông cho rằng đại dịch xảy ra không phải là một sự kiện y tế thường xuyên, mà đây được coi là một khủng hoảng chưa từng có của thế giới trong vòng khoảng 1 thế kỷ qua. Vì vậy, tất cả các nước, dù ít dù nhiều đều phải chịu hậu quả của đại dịch, mà con người chưa có điều kiện và kinh nghiệm để đối phó với nó.

Theo ngài Đại sứ, trong thời kỳ đại dịch, mặc dù cũng gánh chịu những hậu quả lớn nhưng Chính phủ Việt Nam đã có chính sách phát triển phù hợp, đạt được mức tăng trưởng cao so với các nước trên thế giới, khoảng hơn 6%.

"Chúng tôi luôn đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công cuộc ứng phó với đại dịch COVID-19 thời gian qua"- ông nói.

Về sự hợp tác trong lĩnh vực y tế nói chung giữa Việt Nam và Cuba, Đại sứ cho rằng có rất nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Chúng tôi cũng rất mong muốn các thành tựu mà Cuba đạt được trong lĩnh vực y tế sẽ được áp dụng và mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều bác sĩ Cuba sang làm việc tại các bệnh viện Việt Nam, thuốc của Cuba sẽ đến được Việt Nam nhiều hơn để điều trị bệnh cho người dân"- ông nói.

Hơn nữa, theo Đại sứ, có rất nhiều lĩnh vực Cuba có thế mạnh và sẵn sàng chuyển giao cho Việt Nam công nghệ sản xuất một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc về công nghệ sinh học.

"Vì tôi biết rằng, công nghệ sinh học là một lĩnh vực mà Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết Trung ương, trong đó nhấn mạnh việc đưa Việt Nam trở thành một trong những nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về phát triển ngành công nghệ sinh học. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng đây là lĩnh vực mà 2 bên rất có tiềm năng để phát triển trong thời gian tới"- Đại sứ Cuba nhấn mạnh.

Theo The Economist, Cuba là một trong những quốc gia có tỉ lệ bác sĩ cao nhất trên thế giới, với khoảng 8,4 bác sĩ/1.000 dân, trong khi tỉ lệ này ở Mỹ là 2,6 hay, tại Italia là 4,1.

Được biết, Cuba chi tới 23% ngân sách quốc gia cho y tế và 30% cho giáo dục. Đồng thời, dịch vụ hỗ trợ y tế quốc tế của nước này chiếm 46% sản lượng xuất khẩu và 6% GDP của Cuba (tính riêng năm 2019).

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó cho việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện

Thùy Linh - Hà Anh |

Thời gian qua, việc cung ứng, mua sắm một số loại thuốc, nhất là thuốc chuyên khoa, thuốc hiếm tại một số cơ sở y tế công lập gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác khám, điều trị cho người dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ngành y tế cần xốc lại tinh thần

Thùy Linh |

Ngày 9.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế về tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế và một số nội dung quan trọng khác.

Việt Nam luôn dành cho nhân dân Cuba niềm tin yêu và sự khâm phục

Khánh Minh |

Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 5 "Vì sự cân bằng thế giới" tại Cuba.

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 ở Hà Nội

Bích Hà |

Trong hai ngày 7 và 8.4, toàn bộ học sinh lớp 12 ở Hà Nội sẽ làm bài thi khảo sát theo đề chung, được tổ chức tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bài học về tiền mặt sau vụ SVB phá sản

Quý An (theo CNBC) |

Vấn đề về tiền mặt là một trong những lý do dẫn đến sự phá sản của SVB.

Bắt giữ “trùm” ma túy có đội ngũ cảnh giới dày đặc ở Đà Nẵng

Khánh Ngọc |

Ngày 21.3, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, có đội ngũ cảnh giới dày đặc.

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày mai 22.3, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ ghi nhận sự tăng nhiệt nhanh chóng. Đặc biệt, có khu vực đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt ngay trong đợt nắng diện rộng đầu tiên của năm 2023.

Hiện trường vụ cháy ở Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy tại Công ty Cổ phần One One miền Trung và đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Gỡ khó cho việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện

Thùy Linh - Hà Anh |

Thời gian qua, việc cung ứng, mua sắm một số loại thuốc, nhất là thuốc chuyên khoa, thuốc hiếm tại một số cơ sở y tế công lập gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác khám, điều trị cho người dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ngành y tế cần xốc lại tinh thần

Thùy Linh |

Ngày 9.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế về tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế và một số nội dung quan trọng khác.

Việt Nam luôn dành cho nhân dân Cuba niềm tin yêu và sự khâm phục

Khánh Minh |

Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 5 "Vì sự cân bằng thế giới" tại Cuba.