Những năm trước, khoa Đột quỵ - Bệnh viện Đà Nẵng đã lần lượt đạt được các mức chuẩn điều trị “Vàng”, “Bạch kim” và tới nay sau nhiều nỗ lực đã đạt được mức chuẩn “Kim cương” của WSO.
“Chuẩn kim cương” có những tiêu chí khắt khe về các khoảng thời gian điều trị cấp cứu bệnh nhân và các yêu cầu về chất lượng điều trị như: 75% bệnh nhân được tiêu sợi huyết phải có thời gian dùng thuốc kể từ lúc nhập viện dưới 60 phút; 75% bệnh nhân can thiệp lấy huyết khối phải có thời gian bắt đầu can thiệp kể từ lúc nhập viện dưới 120 phút; 90% bệnh nhân được khảo sát hình ảnh học não; 90% bệnh nhân được đánh giá khả năng nuốt…
Hiện tại, hàng tháng khoa Đột quỵ - Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận điều trị cho khoảng 300 – 400 bệnh đột quỵ ở khu vực Đà Nẵng cũng như miền Trung, trong đó có rất nhiều bệnh nhân đột quỵ nặng và nguy kịch.
Để có thể đạt mức chuẩn “Kim cương”, khoa Đột quỵ đã liên tục cập nhật, hoàn thiện các quy trình chuyên môn; xây dựng tinh thần làm việc đội nhóm, phối hợp cùng các khoa phòng khác (Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại Thần Kinh, Phục hồi chức năng, Xét nghiệm…) trong công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân; hợp tác chặt chẽ cùng Trung tâm cấp cứu 115 trong cấp cứu ngoại viện và tiếp nhận bệnh nhân đột quỵ…
Bác sĩ Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, Trưởng khoa Đột quỵ cho biết: “Kết quả này là do sự quan tâm tạo mọi điều kiện lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, sự hỗ trợ của các khoa phòng và sự nỗ lực của tập thể khoa Đột quỵ trong suốt thời gian dài đã qua".