Cứu 2 em bé sơ sinh mang khối bướu nước “khổng lồ”

Khương Quỳnh |

Tuy là loại bướu ít gặp ở trẻ, nhưng cùng lúc, có hai em bé sơ sinh mang khối u bướu tân dịch “khổng lồ” ở vùng mặt và cổ rất phức tạp được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM điều trị.

Ngày 25.9, Bác sĩ Th.s, BS Nguyễn Kiếm Mậu, Khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, hai bệnh nhi mang khối bướu đặc biệt này là P.T.N và N.G.M. Bé trai P.T.N sinh ngày 20.7 (ngụ ở tỉnh Vĩnh Long). Sau khi chào đời 1 tuần, bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 với một khối bướu rất to trên mặtphải. 

Kết quả chụp phim, CT cho thấy khối bướu trên cơ thể cháu là bướu tân dịch. Bướu khá lớn chiếm hết vùng góc hàm, lan xuống lưỡi, bướu đã bị xuất huyết. Khó khăn hơn, cháu bé còn bị bệnh viêm phổi đi kèm, đang phải thở máy, điều trị suy hô hấp, có viêm phổi.

Bé trai thứ hai là N.G.M sinh ngày 12.8 (ngụ ở tỉnh Cà Mau). Khi vừa mới sinh ra, gia đình phát hiện bé mang khối bướu rất to ngay vùng mặt và cổ. Bé được điều trị ở Bệnh viện tỉnh nhưng do tình trạng nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 vào ngày 9.9. Tại đây, các bác sĩ cho biết, khối bướu thuộc loại bướu tân dịch, có đường kính khá lớn - 7cm. 
Khối bướu ở 2 bé được tạo nên từ những nang nhỏ khá phức tạp và có sự xâm lấn vào các mô, dây thần kinh. Đặc biệt, khối bướu còn bao quanh dây thần kinh số 7. Nếu phẫu thuật bóc tách, dây thần kinh này sẽ bị đứt, gây tình trạng liệt mặt cho bệnh nhi. Do đó, các bác sĩ đã chọn một phương pháp điều trị khác.
Ths.BS Đào Đào Trung Hiếu, Trưởng Khoa Ngoại, Phó GĐ Bệnh Viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, các bác sĩ sẽ định vị nang chứa nhiều dịch để hút dịch ra khỏi khối bướu. Sau khi hút dịch, khối bướu sẽ được tiêm chất làm xơ hóa để thu nhỏ kích thước và tránh tái phát sau tiêm. Do khối bướu ở 2 em bé quá to nên quá trình này sẽ thực hiện nhiều lần. 

BS Hiếu giải thích thêm, u bướu tân dịch còn có tên gọi khác như u nang bạch mạch, u nang bạch huyết. Trong khối bướu chứa nhiều dịch màu vàng chanh. Bướu có thể có nguyên nhân bẩm sinh hay mắc phải do nhiễm trùng. Ở nguyên nhân bẩm sinh, trong quá trình phát triển thai kì, hệ thống bạch mạch bị tắc, dịch ứ lại, hình thành khối bướu. Bướu có thể xảy ra ở bất kì vị trí nào trên cơ thể. Tuy nhiên, thường gặp nhất là ở vùng cổ và mặt. 

Mỗi năm, bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM tiếp nhận điều trị cho khoảng 10 em bé có tình trạng u bướu tân dịch. Nhiều em bé có khối bướu quá to, đè vào đường thở của bé. Với những trường hợp này, nếu không được phẫu thuật sớm cháu sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Được biết, đầu tháng 7.2015, Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa bóc tách khối u tân dịch khổng lồ, diện tích 10x15cm cho một bé gái 15 ngày tuổi thành công. 

Theo Y văn Thế giới, u bướu tân dịch chỉ chiếm 4% các loại u bướu ở trẻ em, trong đó có 50% là trẻ sơ sinh.
Clip: Bác sĩ Nguyễn Kiếm Mậu nói về tình trạng 2 bệnh nhi mang khối u tân dịch.
 

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.