Cần Thơ tăng cường phòng, chống bệnh do muỗi truyền

PHONG LINH |

UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino.

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong, đặc biệt tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải bệnh viện; đảm bảo đủ thuốc, thiết bị, vật tư y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành của chính quyền các cấp để kiếm ra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế.

c
UBND TP Cần Thơ chỉ đạo đảm bảo đủ thuốc thiết bị, vật tư y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino. Ảnh: Phong Linh
Khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh
Khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với ngành y tế tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông để người dân hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như các biện pháp diệt muỗi, nằm màn, chống muỗi đốt; truyền thông về dấu hiệu của sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền, hướng dẫn người dân khi mắc bệnh không tự điều trị tại nhà, đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

Ngoài ra, chủ tịch UBND quận, huyện cũng triển khai mạnh mẽ hơn nữa hoạt động diệt loăng quăng/bọ gậy trên địa bàn ngay trong tháng 7.2023 và duy trì hoạt động 01 tuần/lần tại các khu vực có nguy cơ cao; 02 tuần/lần tại các khu vực có chỉ số muối loãng quăng/bọ gậy cao và 01 tháng /lần tại các khu vực còn lại.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ bắt lăng quăng tại quận Cái Răng (TP.Cần Thơ). Ảnh: LĐO
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ bắt lăng quăng tại quận Cái Răng (TP.Cần Thơ). Ảnh: LĐO

Huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bé, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy.

Theo dõi, giám sát chặt chẽ và xử lý triệt để ổ dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn. Đảm bảo 100% các ổ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; rà soát, tổ chức tiêm phòng vắc xin viêm não Nhật Bản cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng theo hình thức tiêm chủng thường xuyên đạt tỷ lệ cao, đầy đủ, đúng lịch, an toàn và hiệu quả.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân dự án kè sông Cần Thơ làm 8 năm vẫn còn nhiều vướng mắc

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều ngày 17.7, UBND TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan phát triển Pháp (AFD) về dự án kè sông Cần Thơ - ứng phó biến đổi khí hậu.

Cần Thơ tận dụng thế mạnh sông nước, tìm đà bứt phá cho du lịch đêm

Phong Linh |

Theo du khách, việc đẩy mạnh tham quan du lịch đêm Cần Thơ bằng tàu bè, du thuyền... sẽ giúp ngành công nghiệp không khói bứt phá trong thời gian tới.

Cận cảnh thi công ở dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau

Tạ Quang |

Dự án cao tốc đoạn Cần Thơ – Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Dự án) được khởi công ngày 1.1.2023, các nhà thầu đã tổ chức 128 mũi thi công, huy động 409 máy móc thiết bị đến công trường và khoảng 800 nhân sự (kỹ sư và công nhân). Mặc dù đã hơn 7 tháng thi công nhưng sản lượng đạt khoảng hơn 6% giá trị hợp đồng.

Showroom K-Super của Phan Công Khanh được tháo dỡ trả lại mặt bằng

Anh Tú |

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Công Khanh (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH K Super) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 19.7, showroom K-Super nằm số 6bis Trần Hưng Đạo, Quận 1 đã được tháo dỡ để trả lại mặt bằng.

TKV tốn cả trăm tỉ đem đá thải đổ đi nhưng người cần lại không mua được

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh vừa đồng ý với chủ trương chủ trương cho phép bán đá thải sau tuyển cho các đơn vị có nhu cầu để sử dụng, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và ngoài địa bàn tỉnh. Việc này vừa nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị ngành than, đồng thời nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch Bạc Liêu chấn chỉnh tình trạng gắn biển “cấm quay phim, chụp ảnh” tràn lan

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định chỉ có 7 cơ quan, đơn vị gắn biển cấm quay phim, chụp ảnh. Các cơ quan khác không phải để biển này.

Vụ chuyến bay giải cứu: Nói cặp số đựng rượu, trơ tráo quá không nghe được

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nêu, nếu không có việc đưa tiền trên phố Trần Bình Trọng cho Hoàng Văn Hưng chạy án cho bị cáo vụ chuyến bay giải cứu thì bản thân ông "lĩnh đủ".

Nga bức xúc về cuộc điều tra Nord Stream

Khánh Minh |

Nga tuyên bố Đức, Đan Mạch, Thụy Điển không thông báo cho Nga về cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Nguyên nhân dự án kè sông Cần Thơ làm 8 năm vẫn còn nhiều vướng mắc

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều ngày 17.7, UBND TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan phát triển Pháp (AFD) về dự án kè sông Cần Thơ - ứng phó biến đổi khí hậu.

Cần Thơ tận dụng thế mạnh sông nước, tìm đà bứt phá cho du lịch đêm

Phong Linh |

Theo du khách, việc đẩy mạnh tham quan du lịch đêm Cần Thơ bằng tàu bè, du thuyền... sẽ giúp ngành công nghiệp không khói bứt phá trong thời gian tới.

Cận cảnh thi công ở dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau

Tạ Quang |

Dự án cao tốc đoạn Cần Thơ – Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Dự án) được khởi công ngày 1.1.2023, các nhà thầu đã tổ chức 128 mũi thi công, huy động 409 máy móc thiết bị đến công trường và khoảng 800 nhân sự (kỹ sư và công nhân). Mặc dù đã hơn 7 tháng thi công nhưng sản lượng đạt khoảng hơn 6% giá trị hợp đồng.