Cách phòng tránh sốt xuất huyết khi sống trong khu vực có ổ dịch

Hương Giang |

Đến hết tháng 8, Hà Nội có 142 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại 24 quận, huyện. Các chuyên gia khuyến cáo người dân sống trong khu vực có ổ dịch cần chú ý phòng bệnh.

Hà Nội có 142 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội, tuần gần đây nhất (từ 25 - 31.8), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 1.129 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã (tăng 73 ca so với tuần trước đó).

Các quận, huyện ghi nhận nhiều ca mắc là Đống Đa (105 ca bệnh), Cầu Giấy (86), Nam Từ Liêm (77), Hoàng Mai (76), Đan Phượng (68)...

Hà Nội cũng ghi nhận thêm 66 ổ dịch sốt xuất huyết tại 21 quận, huyện, thị xã: Đông Anh (10 ổ dịch); Phúc Thọ (8); Bắc Từ Liêm (7); Nam Từ Liêm (6); Cầu Giấy (4).

Các quận, huyện Hà Đông, Quốc Oai, Đống Đa, Ba Đình mỗi nơi có 3 ổ dịch. Các quận, huyện Hoàn Kiếm, Thanh Trì, Thanh Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng mỗi nơi có 2 ổ dịch. 5 huyện: Gia Lâm, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Ba Vì, Đan Phượng mỗi nơi có 1 ổ dịch.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 6.693 ca mắc sốt xuất huyết (tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2022). Bệnh nhân ghi nhận trên 30/30 quận, huyện, thị xã; 541/579 xã, phường, thị trấn.

Các quận, huyện có nhiều ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là Thạch Thất (715 ca), Hoàng Mai (535), Thanh Trì (509), Bắc Từ Liêm (406), Hà Đông (367), Phú Xuyên (362), Cầu Giấy (335), Đống Đa (335), Nam Từ Liêm (328).

Tổng số ổ dịch sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn Hà Nội từ đầu năm đến nay là 473.

Đến hết tháng 8, Hà Nội có 142 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại 24 quận, huyện. Trong đó một số ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân như xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất (có 366 bệnh nhân); xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (248); thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyệnThường Tín (76); thôn Đống, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai (35)…

Đến ngày 31.8, Hà Nội có 1 ca mắc sốt xuất huyết tử vong.

Phát hiện sớm ổ dịch trong 3 ngày đầu, dập dịch mới hiệu quả

Theo CDC Hà Nội, kết quả kiểm tra giám sát tại các ổ dịch sốt xuất huyết vừa qua cho thấy một số tồn tại trong phòng chống dịch: Xử lý chưa triệt để, chỉ số côn trùng (muỗi truyền bệnh) sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ, tỉ lệ phun hóa chất chưa đạt yêu cầu…

Các chuyên gia dự báo thời gian tới, số mắc có thể tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch.

CDC Hà Nội khuyến cáo: Nếu phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch trong 3 ngày đầu thì việc dập dịch mới hiệu quả. Khi ổ dịch phát sinh từ 10 bệnh nhân thì nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng là khó tránh khỏi.

Vì vậy, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đề nghị mỗi người dân, từng hộ gia đình chủ động các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, trong đó chú trọng diệt bọ gậy, muỗi truyền bệnh.

Theo các chuyên gia, dịch đang tăng mạnh tại Hà Nội, người dân nếu thấy sốt cao đột ngột cần vào bệnh viện khám ngay, vì sốt xuất huyết có thể chuyển từ mức độ nhẹ sang mức độ nặng, bệnh nhân cần được thăm khám, phân độ lâm sàng để tiên lượng bệnh và có kế hoạch xử trí thích hợp.

Đặc biệt lưu ý, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ... dễ bị các biến chứng nặng.

Chuyên gia Cục Y tế Dự phòng- Bộ Y tế khuyến cáo:

Cách phòng bệnh tốt nhất là diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy và phòng chống muỗi đốt.

- Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy bằng cách:

+ Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.

+ Thả cá hoặc mê zô vào các dụng cụ chứa nước lớn (bể, giếng, chum, vại...) để diệt lăng quăng/bọ gậy.

+ Thau rửa các dụng cụ chức nước vừa và nhỏ (lu, khạp…) hàng tuần.

+ Thu gom, hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh chai, mảnh lu vỡ, ống bơ, vỏ dừa, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá..., dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến.

+ Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn/tủ đựng chén bát, thay nước bình hoa/bình bông.

- Phòng chống muỗi đốt:

+ Mặc quần áo dài tay.

+ Ngủ trong màn/mùng kể cả ban ngày.

+ Dùng bình xịt diệt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt điện diệt muỗi...

+ Dùng rèm che, màn tẩm hóa chất diệt muỗi.

+ Cho người bị sốt xuất huyết nằm trong màn, tránh muỗi đốt để tránh lây lan bệnh cho người khác.

- Tích cực phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca sốt xuất huyết trong 1 tuần

KHÁNH AN |

Trong vòng 1 tuần, trên địa bàn Thành phố Hà Nội ghi nhận 1.129 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã.

Tiếp tục có thêm bệnh nhi ở Đắk Lắk tử vong do sốt xuất huyết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết và nhiều dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ lan ra diện rộng

Thùy Linh |

Tại nhiều địa phương, một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19... ghi nhận số ca mắc tăng, tiềm ẩn nguy cơ lan ra diện rộng nếu không được giám sát, phát hiện và xử trí kịp thời.

Phát hiện voi hoang dã trên đồi ngô ở Sơn La

Minh Thành |

Sáng 6.9, tại xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, người dân địa phương đã phát hiện một con voi hoang dã trưởng thành.

Bảo hiểm thất nghiệp ''cứu cánh'' giúp người lao động vượt qua khó khăn

MINH HÀ - LƯƠNG HẠNH |

Trong bối cảnh nhiều người lao động mất việc hoặc nghỉ việc với những lý do khác nhau, bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành "phao cứu sinh", giúp họ và gia đình trang trải cuộc sống trong thời điểm khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thanh Hà |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 20 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Đầu tư hơn nữa về nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 6.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV.

Khánh thành điểm trường nơi biên giới, trao học bổng đến học sinh vùng cao

An Trịnh |

Cao Bằng - Sáng 6.9, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng - Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức làm lễ khánh thành, bàn giao công trình tại điểm trường Bản Khoòng (huyện Hạ Lang).

Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca sốt xuất huyết trong 1 tuần

KHÁNH AN |

Trong vòng 1 tuần, trên địa bàn Thành phố Hà Nội ghi nhận 1.129 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã.

Tiếp tục có thêm bệnh nhi ở Đắk Lắk tử vong do sốt xuất huyết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết và nhiều dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ lan ra diện rộng

Thùy Linh |

Tại nhiều địa phương, một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19... ghi nhận số ca mắc tăng, tiềm ẩn nguy cơ lan ra diện rộng nếu không được giám sát, phát hiện và xử trí kịp thời.