Bí thư Đinh La Thăng: “TPHCM cam kết hỗ trợ Bộ Y tế nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình”

Khương Quỳnh |

Sáng 4.3, tại TPHCM, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình bác sĩ gia đình giai đoạn 2016-2020. Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đến dự và đưa ra nhiều ý kiến nhằm thúc đẩy việc nhân rộng mô hình này.

Mô hình bác sĩ gia đình đã phát triển và nhân rộng ở nhiều nước trên thế giới từ Thế kỷ XX, nhất là các nước phát triển như Anh, Mỹ, Pháp, Canada, Australia… Tại Việt Nam, năm 1998, Dự án phát triển đào tạo bác sĩ gia đình đã được Bộ y tế phê duyệt. Cùng với đó, các dự án đào tạo bác sĩ chuyên ngành Y học gia đình tại các trường Đại học Y khoa ở Hà Nội, TPHCM, Thái Nguyên đã được triển khai. Đến tháng 3.2000, Bộ Y tế đã chính thức công nhận chuyên ngành Y học gia đình và cho phép đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Y học gia đình. 

Sau đó 2 năm, trung tâm đào tạo bác sĩ gia đình được thành lập tại một số trường đại học y khoa trên cả nước. Hoạt động bác sĩ gia đình bước đầu được tổ chức tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ…

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh mô hình phòng phám bác sĩ gia đình khi được hình thành và phát triển sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ban đầu, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và phòng bệnh chủ động. Theo các nghiên cứu gần đây cho thấy phòng khám bác sĩ gia đình có thể giúp sàng lọc, giải quyết được phần lớn các bệnh lý thông thường, không cần chuyển tuyến, góp phần giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện. 
Đồng thời, theo Bộ trưởng, hoạt động bác sĩ gia đình sẽ giảm bớt gánh nặng thời gian và công việc cho các bác sĩ chuyên khoa liên quan và tiết kiệm được kinh phí nằm viện cho bệnh nhân, kinh phí bảo hiểm y tế…Mô hình này còn giúp răng sự tương tác giữa bác sĩ và người bệnh nhằm giảm đi những bức xúc của xã hội. 
Hiện nay, đã có 240 phòng khám bác sĩ gia đình được triển khai trên 6 tỉnh thành và các phòng khám này đã đạt được một số kết quả khả quan. Theo đó, các phòng khám bác sĩ gia đình đã thực hiện được 3.812 ca cấp cứu, khám chữa bệnh cho 807.720 lượt; thực hiện 12.024 ca thủ thuật và chuyển tuyến 14.440 ca; khám bệnh tại nhà hơn 3.094 ca và hơn 10 ngàn cuộc tư vấn, phục hồi chức năng…

Phát biểu tại Hội Nghị, Bí Thư Thành Ủy TPHCM Đinh La Thăng ủng hộ rất cao mô hình bác sĩ gia đình của Bộ Y tế. Ông cho rằng đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cơ bản cho người dân một cách liên tục, có hệ thống và toàn diện cho người dân. Quan trọng hơn, mô hình bác sĩ gia đình góp phần giảm tải bệnh viện. 

TPHCM với dân số 8,3 triệu dân, cộng với hàng chục ngàn người dân vãng lai, tình trạng quá tải bệnh viện đang trở nên nhức nhối. Việc nhân rộng mô hình này thực sự cần thiết và quan trọng với các địa phương, đặc biệt là TPHCM.

Bác sĩ gia đình đến khám tận nhà cho bệnh nhân (ảnh K.Q)

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng góp ý, đề án bác sĩ gia đình của Bộ Y tế đưa ra là 80% tỉnh thành trực thuộc Trung ương triển khai mô hình này. Theo Bí thư Thăng, cần đưa ra mục tiêu cụ thể hơn. Ví dụ như bao nhiêu % người dân ở TPHCM và Hà Nội tham gia mô hình. Trên thế giới, hiện nay, có nhiều nước có tỷ lệ người dân tham gia lên đến hơn 30%, có nước 56%. Bên cạnh đó cần đồng bộ các giải pháp, hoàn thiện thể chế chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, kiện toàn cơ sở vật chất cho mô hình bác sĩ gia đình.
Bí thư Thành ủy TPHCM cũng cho rằng: “Mô hình bác sĩ gia đình không thể thành công nếu chỉ có Giám đốc Sở Y tế và ngành y tế tham gia. Mô hình này chỉ thành công nếu cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc, Chính phủ chỉ đạo”. Do đó, Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Y tế cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ và chủ trì triển khai mô hình bác sĩ gia đình. Các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương phải thực sự vào cuộc. 
“Riêng TPHCM xin cam kết hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để tạo điều kiện triển khai và nhân rộng bác sĩ gia đình nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân và góp phần giảm tải bệnh viện. Xây dựng một TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh – hiện đại – nghĩ tình thì chất lượng khám chữa bệnh cho người dân phải được chú trọng” – Ông Đinh La Thăng khẳng định. 
Nhân dịp này Bí Thư Thành ủy Đinh La Thăng đưa ra 4 đề nghị với Bộ Y tế. Thứ nhất, Bộ cần triển khai các giải pháp đồng bộ, trước mắt, lâu dài về giảm tải bệnh viện. Thứ hai, phối hợp với TPHCM, Bộ cần có giải pháp quyết liệt hơn để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thứ 3 là có biện pháp cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động khám chữa bệnh. Theo ông, hiện nay, thủ tục khám chữa bệnh còn rườm rà, nhiêu khê. Người bệnh còn rất khổ, rất vất vả. Cuối cùng là nâng cao chất lượng quản lý dược, nhất là kháng thuốc – vấn đề nổi cộm hiện nay. 
TS Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, mục tiêu đến năm 2020, mô hình bác sĩ gia đình phải được nhân rộng và phát triển trên phạm vi toàn quốc. 
Theo đó, bên cạnh các văn bản, quy chế tổ chức cụ thể cho mô hình này thì vấn đề đào tạo nhân lực sẽ được chú trọng. Đến năm 2017, 100% các trường đại học y khoa sẽ kiện toàn bộ môn, khoa, trung tâm y học gia đình, có phòng khám bác sĩ gia đình và triển khai đào tạo về y học gia đình, đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, II, thạc sĩ y học gia đình; nhân rộng và phát triển mô hình bác sĩ gia đình theo lộ trình để đảm bảo đến hết năm 2020 có ít nhất 80% tỉnh, thành trực thuộc Trung ương triển khai phòng khám bác sĩ gia đình. Đồng thời, 100% phòng khám bác sĩ gia đình phải ứng dụng phần mềm tin học, quản lý hoạt động và sử dụng hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử.
Xem clip Quá tải Bệnh viện – vấn đề nhức nhối hiện nay:

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.