Bị sốt tự mua thuốc uống, nữ bệnh nhân tử vong sau khi mắc sốt xuất huyết

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 7.8, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết bệnh viện vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết. Bệnh nhân ngụ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, bị sốt và tự điều trị tại nhà.

Theo đó, ca tử vong là nữ, 25 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện vào sáng 6.8 trong tình trạng đã ngưng tim, sốt xuất huyết nặng ngày thứ 4, choáng nhiễm trùng, nhồi máu cơ tim cấp.

Theo điều tra bệnh sử, bệnh nhân bị sốt ở nhà từ ngày 2.8, sau đó tự mua thuốc uống đến ngày 5.8 thì giảm sốt, cảm giác khỏe hơn nhưng lại xuất hiện đau lưng nên đi khám tại phòng khám tư, được cho thuốc về nhà uống.

Sáng 6.8, người nhà thấy bệnh nhân mệt nhiều, khó thở, tím tái nên đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đã ngưng tim.

Sau khi được các bác sĩ hồi sức cấp cứu, bệnh nhân đã có mạch, tim phổi trở lại nhưng huyết áp không đo được.

Bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - chống độc trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy qua ống nội khí quản. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh quá nặng nên bệnh nhân tử vong vào chiều tối cùng ngày.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Xử lý 51 điểm nguy cơ phát sinh dịch sốt xuất huyết

HƯƠNG SƠN |

TPHCM -  Sau khi TP thông báo người dân có thể quay clip, chụp ảnh phản ánh về những điểm không đảm bảo công tác phòng chống sốt xuất huyết nơi mình sinh sống, Thanh tra Sở Y tế TP HCM và chính quyền địa phương đã xử lý được 51 trường hợp.

Bình Thuận: 4 ca tử vong do sốt xuất huyết, tăng cường phòng chống bệnh

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Đến nay, tại tỉnh Bình Thuận đã có 4 ca tử vong do mắc sốt xuất huyết. Việc giám sát công tác phòng, chống bệnh và tuyên truyền người dân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng,... để phòng chống bệnh sốt xuất huyết cũng đã được tăng cường thực hiện.

Đồng Nai: Nữ công nhân tử vong do sốt xuất huyết, số ca mắc gần 13.000 ca

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 20.7, theo số liệu tổng hợp từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tổng số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện trên toàn tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay đã gần 13.000 ca (tính đến ngày 19.7), trong đó có hơn 7.000 ca trẻ em. So với cùng kỳ năm 2021 số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng 200%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Xử lý 51 điểm nguy cơ phát sinh dịch sốt xuất huyết

HƯƠNG SƠN |

TPHCM -  Sau khi TP thông báo người dân có thể quay clip, chụp ảnh phản ánh về những điểm không đảm bảo công tác phòng chống sốt xuất huyết nơi mình sinh sống, Thanh tra Sở Y tế TP HCM và chính quyền địa phương đã xử lý được 51 trường hợp.

Bình Thuận: 4 ca tử vong do sốt xuất huyết, tăng cường phòng chống bệnh

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Đến nay, tại tỉnh Bình Thuận đã có 4 ca tử vong do mắc sốt xuất huyết. Việc giám sát công tác phòng, chống bệnh và tuyên truyền người dân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng,... để phòng chống bệnh sốt xuất huyết cũng đã được tăng cường thực hiện.

Đồng Nai: Nữ công nhân tử vong do sốt xuất huyết, số ca mắc gần 13.000 ca

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 20.7, theo số liệu tổng hợp từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tổng số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện trên toàn tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay đã gần 13.000 ca (tính đến ngày 19.7), trong đó có hơn 7.000 ca trẻ em. So với cùng kỳ năm 2021 số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng 200%.