Bệnh viện Tim Hà Nội khám bệnh và tư vấn miễn phí cho người dân Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Bệnh viện Tim Hà Nội vừa phối hợp với Phòng khám Đa khoa SOS Phú Quốc tổ chức khám tầm soát về bệnh lý tim mạch và tư vấn miễn phí cho người dân có bệnh lý về tim tại Phú Quốc.

Trong 2 ngày 25 và 26.6, đoàn bác sĩ của Bệnh viện tim Hà Nội đã đến khám và điều trị bệnh tim miễn phí cho hơn 100 người dân trên đảo. Thông qua các xét nghiệm và chẩn đoán cận lâm sàng như: Xét nghiệm máu, đo điện tim, siêu âm tim, chụp X quang tim… các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội phân loại bệnh nhằm tư vấn và hỗ trợ bà con về phương pháp điều trị tại địa phương.

PGS. TS. Bác sĩ Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cho biết: Qua thăm dò, hệ thống y tế chăm sóc về tim mạch vẫn còn khoảng trống chưa có bác sĩ chuyên sâu về tim mạch cũng như các phương tiện chẩn đoán còn sơ sài, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân trên đảo, đặc biệt là khách du lịch cũng như người có bệnh lý về tim mạch.

“Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi cùng các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội đến Phú Quốc tổ chức khám, tư vấn miễn phí về bệnh tim mạch, để giúp cho người dân phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời. Sắp tới, Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ hợp tác lâu dài với Phú Quốc xây dựng mạng lưới về y tế về tim mạch để có đủ phương tiện cũng như đủ trình độ, thuốc men cứu chữa kịp thời người dân ở đây và khách du lịch trong các trường hợp cấp cứu và bệnh lý phức tạp”, bác sĩ Hiền chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội đến Phú Quốc thăm khám và tư vấn miễn phí cho người dân có bệnh lý về tim mạch. Đối với bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên đảo, việc tiếp cận y tế trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, do điều kiện đi lại, kinh tế gia đình khó khăn. Được khám và tư vấn bệnh miễn phí, bà con không giấu được niềm vui mừng, xúc động.

Bà Trịnh Thị Thuỷ (phường An Thới, TP Phú Quốc) chia sẻ: Ở Phú Quốc, có khá nhiều người lớn tuổi như bà bị mắc các bệnh về tim mạch. Thông thường, do điều kiện trên đảo nên người mắc các bệnh về tim mạch phải đi TPHCM hay Hà Nội để khám và chưa bệnh. “Hôm nay có đoàn bác sĩ từ Hà Nội vào đây để khám, người dân ở Phú Quốc rất mừng vì đỡ phải đi xa”, bà Thủy nói.

Ông Hồ Văn Hoá (phường Dương Đông) thông tin thêm, ông cũng như nhiều người rất mừng vì không phải ai cũng có điều kiện đi khám và chữa bệnh ở TPHCM hay Hà Nội.

Theo bác sĩ Nguyễn Sinh Hiền, hoạt động khám và tư vấn bệnh miễn phí cho bà con nhân dân trên đảo Phú Quốc của Bệnh viện Tim Hà Nội là một trong những hoạt động thường xuyên nhằm phát hiện và sàng lọc bệnh nhân để có hướng điều trị kịp thời. Thông qua đó, nhằm nâng cao lòng tự hào và tôn vinh nghề nghiệp, bồi dưỡng lòng yêu ngành, nghề và ý thức trách nhiệm của người thầy thuốc đối với sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Đến năm 2040, Phú Quốc đón khoảng 15 triệu lượt khách/năm

Hoàng Xuân |

Kiên Giang -  Đến năm 2040, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đón gần 15 triệu lượt khách/năm.

Phú Quốc nỗ lực giảm rác thải nhựa trên biển

HOÀNG DUNG |

Kiên Giang - Qua 3 năm thực hiện thu thập thông tin, phân loại rác thải nhựa cho thấy, Phú Quốc là một trong những địa phương ô nhiễm rác thải nhựa bãi biển cao nhất hiện nay với hơn 90% rác thải trên bãi biển là rác thải nhựa.

Trung tâm tim mạch chuyên sâu, hiện đại cho trẻ em ở TPHCM đi vào hoạt động

Thanh Chân |

TPHCM - Ngày 3.6, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động trung tâm tim mạch chuyên sâu, hiện đại cho trẻ em.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Đến năm 2040, Phú Quốc đón khoảng 15 triệu lượt khách/năm

Hoàng Xuân |

Kiên Giang -  Đến năm 2040, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đón gần 15 triệu lượt khách/năm.

Phú Quốc nỗ lực giảm rác thải nhựa trên biển

HOÀNG DUNG |

Kiên Giang - Qua 3 năm thực hiện thu thập thông tin, phân loại rác thải nhựa cho thấy, Phú Quốc là một trong những địa phương ô nhiễm rác thải nhựa bãi biển cao nhất hiện nay với hơn 90% rác thải trên bãi biển là rác thải nhựa.

Trung tâm tim mạch chuyên sâu, hiện đại cho trẻ em ở TPHCM đi vào hoạt động

Thanh Chân |

TPHCM - Ngày 3.6, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động trung tâm tim mạch chuyên sâu, hiện đại cho trẻ em.