Phú Quốc nỗ lực giảm rác thải nhựa trên biển

HOÀNG DUNG |

Kiên Giang - Qua 3 năm thực hiện thu thập thông tin, phân loại rác thải nhựa cho thấy, Phú Quốc là một trong những địa phương ô nhiễm rác thải nhựa bãi biển cao nhất hiện nay với hơn 90% rác thải trên bãi biển là rác thải nhựa.

Thực trạng rác thải nhựa trôi dạt trong đại dương ngày càng nghiêm trọng không chỉ làm suy thoái sự đa dạng sinh học biển mà còn gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến nền kinh tế, nhất là các địa phương phát triển mạnh về du lịch biển. Nhằm tìm ra giải pháp giảm rác thải nhựa đại dương, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) và Vườn Quốc gia Phú Quốc đã tổ chức giám sát rác thải biển nhằm thu thập số liệu, làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp, hoạt động của chính quyền địa phương liên quan đến vấn đề rác thải nhựa.

Ông Lý Vành Tha - Phó Trưởng phòng Bảo tồn biển và đất ngập nước nội địa Vườn Quốc gia Phú Quốc - cho biết: Số liệu phân loại rác những năm qua cho thấy, đa phần rác thải ở các bãi biển có nguồn gốc vô cơ chiếm tới hơn 96%. Ngoài ra, còn có các loại rác khác như thuỷ tinh, kim loại, gỗ… Quá trình phân loại rác nhằm xác định nguồn gốc và số lượng rác. Từ đó, đề ra cách hạn chế cũng như vận động người dân và hướng xử lý tại nguồn, trước khi rác được thải ra môi trường, đặc biệt là trong khu bảo tồn biển.

Theo đó, hoạt động giám sát rác thải biển được chia làm 2 đợt trong năm vào tháng 6 và tháng 12 tại các bãi biển không có hoạt động dọn dẹp thường xuyên và chiều dài bãi biển tối thiểu 100m. Sau đó, sẽ lựa chọn 4 mặt cắt ngẫu nhiên để thu gom toàn bộ rác nhân tạo gồm 7 loại chính (nhựa, cao su, kim loại, gỗ chế biến, vải, thủy tinh và các loại rác khác với kích thước từ 2,5cm trở lên) nhằm thu thập dữ liệu về rác giữa các mùa, qua đó so sánh đối chiếu về thành phần, số lượng, khối lượng từng loại rác.

Theo ông Lý Vành Tha, rác thải nhựa không chỉ ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học mà nó còn ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người và gây hệ lụy cho nền kinh tế, nhất là các địa phương phát triển mạnh về du lịch biển.

Chị Trương Thị Huỳnh Như - một tình nguyện viên - cho biết: “Bản thân tôi rất vui khi được góp một phần để làm sạch môi trường biển. Tôi muốn lan toả năng lượng tích cực của mình đến với mọi người trong việc giữ gìn vệ sinh chung vì một thành phố Phú Quốc sạch đẹp trong mắt du khách”. Theo chị Như, việc cần giải quyết cấp bách hiện nay là sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, tình nguyện viên và người dân trong việc giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Theo Phòng Bảo tồn biển và đất ngập nước nội địa Vườn Quốc gia Phú Quốc, đánh giá kết quả qua 3 năm thực hiện thu thập thông tin, phân loại rác thải nhựa cho thấy, Phú Quốc là một trong những địa phương ô nhiễm rác thải nhựa bãi biển cao nhất hiện nay với hơn 90% rác thải trên bãi biển là rác thải nhựa. Đa phần rác thải nhựa có nguồn gốc từ ngành thuỷ sản, bao gồm các hoạt động khai thác, nuôi trồng, mua bán chiếm tỉ lệ rất lớn với hơn 47% về số lượng và gần 46% về mặt khối lượng.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh - Quản lý Dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam - cho hay: WWF cũng đã phối hợp với Vườn Quốc gia Phú Quốc để xây dựng một cơ chế thu gom, khuyến khích ngư dân thu gom rác thải mang về bờ.

Ngoài ra, WWF cũng đang làm việc với các nhóm tình nguyện viên cũng như vận động các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lữ hành, có những chương trình vừa giảm thiểu rác thải nhựa trong các hoạt động trên biển, vừa tham gia các chương trình thu gom rác thải ngoài trời từ các khu, các bãi biển, từ các đảo xa bờ và mang rác thải về bờ, góp phần làm giảm rác thải nhựa tồn tại trong tự nhiên.

HOÀNG DUNG
TIN LIÊN QUAN

Du lịch biển Phú Quốc “nói không với túi nilon”

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Khu bảo tồn biển Phú Quốc được đánh giá là một ngư trường giàu có với vùng biển rộng, những rạn san hô lớn sinh sống. Đây còn là một trong những điểm đến không thể bỏ qua du khách khi đến tham quan Đảo Ngọc. Tuy nhiên, hiện nay, Khu bảo tồn biển Phú Quốc đang bị đe dọa bởi ô nhiễm môi trường.

Lan tỏa hành động nhặt rác, sống xanh trên đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ các cơ quan, ban, ngành tổ chức hoạt động làm vệ sinh môi trường mà tư duy sống xanh, cùng nhau nhặt rác, làm sạch biển đã lan tỏa rộng khắp đến nhiều thành phần, nhiều tầng lớp nhân dân ở TP. Phú Quốc và cả khách du lịch đến từ các tỉnh khác.

Kết nối, mang tư duy sống xanh đến Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngoài công việc chuyên môn, nhóm IT Phú Quốc còn cùng với các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh và địa phương tổ chức làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại bãi biển và nhiều hoạt động thiết thực khác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du lịch biển Phú Quốc “nói không với túi nilon”

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Khu bảo tồn biển Phú Quốc được đánh giá là một ngư trường giàu có với vùng biển rộng, những rạn san hô lớn sinh sống. Đây còn là một trong những điểm đến không thể bỏ qua du khách khi đến tham quan Đảo Ngọc. Tuy nhiên, hiện nay, Khu bảo tồn biển Phú Quốc đang bị đe dọa bởi ô nhiễm môi trường.

Lan tỏa hành động nhặt rác, sống xanh trên đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ các cơ quan, ban, ngành tổ chức hoạt động làm vệ sinh môi trường mà tư duy sống xanh, cùng nhau nhặt rác, làm sạch biển đã lan tỏa rộng khắp đến nhiều thành phần, nhiều tầng lớp nhân dân ở TP. Phú Quốc và cả khách du lịch đến từ các tỉnh khác.

Kết nối, mang tư duy sống xanh đến Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngoài công việc chuyên môn, nhóm IT Phú Quốc còn cùng với các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh và địa phương tổ chức làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại bãi biển và nhiều hoạt động thiết thực khác.