Thêm trường đại học điều chỉnh học phí năm 2023

Vân trang |

Nhiều trường đại học đã điều chỉnh học phí năm 2023 theo hướng không tăng so với năm học trước.

Thời điểm đầu tháng 3, các trường đại học đồng loạt công bố đề án tuyển sinh năm 2023 - 2024. Trong đó, có quy định mức học phí năm học mới. Theo ghi nhận của phóng viên, các trường đều dự kiến mức tăng, phổ biến từ 10 - 20%. Cơ sở pháp lí để các trường điều chỉnh là Nghị định 81 của Chính phủ.

Tuy nhiên, vừa qua, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sớm hoàn thiện sửa đổi Nghị định 81 theo hướng không tăng học phí năm học 2023 - 2024.

Sau chỉ đạo của Chính phủ, các trường đại học công lập liên tiếp thông báo điều chỉnh không tăng học phí năm học 2023-2024.

Học viện Phụ nữ Việt Nam vừa công bố điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023 - 2024 bằng mức học phí năm học 2022 - 2023.

Theo đó, với chương trình đại học chính quy chương trình 3,5 năm có mức học phí thấp nhất 373.000 đồng/tín chỉ và cao nhất 428.000 đồng/tín chỉ.

Với chương trình đại học chính quy chương trình 4 năm mức học phí dao động 386.000 đến 776.000 đồng/tín chỉ. Chương trình đại học vừa học, vừa làm có mức học phí thấp nhất 459.000 và cao nhất 513.000 đồng/ tín chỉ.

Trường Đại học Mở Hà Nội cũng chia sẻ, đơn vị đã họp bàn về phương án điều chỉnh học phí năm học 2023 - 2024 theo hướng không tăng như Chính phủ yêu cầu, trường sẽ thông báo cụ thể sau.

Trước đó, Trường Đại học Thương mại cũng đã thông báo điều chỉnh mức học phí năm học 2023 - 2024 áp dụng cho sinh viên chính quy trình độ đại học.

Năm ngoái, mức thu học phí đại học chính quy áp dụng cho khóa 58 của Trường Đại học Thương mại dao động từ 535.000 - 959.000 đồng/tín chỉ.

Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM cũng quyết định không tăng học phí trong năm 2023 - 2024. Theo đó, với chương trình đào tạo chuẩn có mức học phí 354.000 đồng/tín chỉ, chương trình đào tạo chất lượng cao có mức học phí 770.000 đồng/tín chỉ.

Liên quan đến câu chuyện học phí đại học, thời gian qua, khi các trường đại học đồng loạt dự kiến tăng học phí, nhiều sinh viên, học sinh nghèo đã phải đắn đo lựa chọn. Bởi không phải gia đình nào cũng có đủ khả năng chi trả học phí, sinh hoạt phí cho con trong suốt 3,4 năm đại học.

Chính vì vậy, nhận được thông tin học phí không tăng, nhiều gia đình, học sinh, sinh viên như trút bỏ được gánh nặng. Song, việc không tăng học phí lại là cả câu chuyện nan giải với các cơ sở đào tạo. Bởi năm học tới sẽ là 3 năm liên tiếp các trường không tăng học phí.

Trong khi đó, theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, học phí là nguồn thu chính của các trường, chiếm tỉ trọng 50 -90% nguồn thu. Năm học 2023 - 2024 không tăng học phí là thách thức lớn cho các trường.

Vân trang
TIN LIÊN QUAN

Dự đoán điểm chuẩn ngành Marketing năm 2023

Vân Trang |

Năm 2022, đa số ngành Marketing của các trường đều trên 26 điểm. Các chuyên gia dự đoán, điểm chuẩn năm nay có thể tương đương năm ngoái.

Chi tiết học phí 63 tỉnh thành năm học 2023-2024

Vân trang |

Theo ghi nhận của Lao Động, đã có ít nhất 15 tỉnh thành công bố học phí năm học mới 2023 - 2024.

Điểm chuẩn, học phí Trường Đại học Hà Nội 2 năm gần đây

Trà My |

Điểm chuẩn Trường Đại học Hà Nội hai năm qua dao động từ 25,45 - 37,55 điểm. Ngôn ngữ Hàn Quốc là ngành lấy điểm cao nhất.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Dự đoán điểm chuẩn ngành Marketing năm 2023

Vân Trang |

Năm 2022, đa số ngành Marketing của các trường đều trên 26 điểm. Các chuyên gia dự đoán, điểm chuẩn năm nay có thể tương đương năm ngoái.

Chi tiết học phí 63 tỉnh thành năm học 2023-2024

Vân trang |

Theo ghi nhận của Lao Động, đã có ít nhất 15 tỉnh thành công bố học phí năm học mới 2023 - 2024.

Điểm chuẩn, học phí Trường Đại học Hà Nội 2 năm gần đây

Trà My |

Điểm chuẩn Trường Đại học Hà Nội hai năm qua dao động từ 25,45 - 37,55 điểm. Ngôn ngữ Hàn Quốc là ngành lấy điểm cao nhất.