Sốt xuất huyết tăng nhanh, Hà Nội khẩn trương tăng cường phòng chống dịch

Khánh Linh |

Trong tuần qua, ca sốt xuất huyết của Hà Nội đã tăng gấp đôi so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có tổng cộng 1.114 ca sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc tăng 3,5 lần.

Ca sốt xuất huyết tăng nhanh

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, Thủ đô ghi nhận 291 ca sốt xuất huyết tại 29 quận, huyện, thị xã. Tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó, hiện chưa ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết.

Thạch Thất là khu vực có nhiều ca sốt xuất huyết mới nhất trong tuần qua với 47 ca. Đây cũng là điểm nóng sốt xuất huyết trong thời gian qua của Hà Nội.

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có tổng cộng 1.114 ca sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc tăng 3,5 lần. Toàn bộ 30/30 quận, huyện, thị xã đã ghi nhận ca bệnh sốt xuất huyết.

a
Các bệnh nhân mắc sốt xuất huyết điều trị ở bệnh viện Bạch Mai chủ yếu ở độ tuổi trên 60 tuổi, có bệnh nền. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, hiện đang điều trị cho các ca bệnh sốt xuất huyết, chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi, có bệnh nền.

PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Năm nay, sốt xuất huyết đến sớm hơn mọi năm. Ngay từ đầu tháng 5, tháng 6, Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã rải rác tiếp nhận bệnh nhân nhập viện.

Nói về lý do dịch bệnh sốt xuất huyết đến sớm và tăng nhanh, ông Cường lý giải: Do thời gian đầu của dịch, nhiều người khi bị sốt thì nghĩ là do mắc COVID-19, cúm hoặc một số bệnh khác nên không nghĩ mình mắc sốt xuất huyết.

Chỉ đến ngày thứ 4, thứ 5, lúc đó máu bị cô đặc và có biểu hiện tiểu cầu hạ thấp, hoặc trên các bệnh nhân có biểu hiện bệnh lý nền, cơ địa phụ nữ có thai thì mới đến viện.

Lúc đó bệnh nhân phải truyền tiểu cầu hoặc dung dịch cao phân tử. Một số trường hợp nặng dẫn đến suy đa tạng như men gan tăng, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân sốt xuất huyết không giới hạn độ tuổi. Để chẩn đoán chính xác bệnh nhân sốt xuất huyết cũng như mức độ giảm tiểu cầu thì thì cần làm xét nghiệm máu.

Ở người khỏe mạnh, số lượng tiểu cầu trung bình từ 150 - 450 G/L. Khi sốt xuất huyết, xét nghiệm công thức máu sẽ thấy số lượng bạch cầu giảm, số lượng tiểu cầu giảm và hematocrit tăng (máu cô đặc). Mức nguy hiểm khi tiểu cầu giảm dưới 50 G/L.

"Nếu tiểu cầu giảm nhanh hoặc có biểu hiện xuất huyết chảy máu cam, chảy máu chân răng, xuất huyết ngoài da, rong kinh, rong huyết (nữ giới), cũng như có hiện tượng cô đặc máu như chân tay lạnh, nôn mửa, đau bụng vùng gan, tụt huyết áp, men gan tăng cao, tràn dịch màng bụng, màng phổi khi đó cần đi khám ngay để được điều trị kịp thời” - ông Đỗ Duy Cường nhấn mạnh.

Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch

Theo nhận định của CDC Hà Nội, tình hình dịch sốt xuất huyết có thể gia tăng nhanh trong thời gian tới, điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho lăng quăng, muỗi truyền bệnh phát triển. Hiện nay, số ca mắc đang tăng theo tuần, có thể ghi nhận bệnh nhân nặng và tử vong so với năm 2022.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, ngay từ đầu mùa, CDC Hà Nội đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch.

Những ngày này, việc kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn được CDC Hà Nội và các đơn vị triển khai quyết liệt. Các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy cũng khẩn trương được triển khai.

CDC Hà Nội giám sát, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên. Ảnh: CDC Hà Nội
CDC Hà Nội giám sát, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên. Ảnh: CDC Hà Nội

Đồng thời, tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát dịch tễ, véc tơ truyền bệnh để phát hiện sớm, khoanh vùng xử lý ổ dịch, ca bệnh tại cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại cơ sở.

Cùng với đó, CDC Hà Nội cũng yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và ngành y tế nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

1 tuần ghi nhận 22 ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội

Thùy Linh |

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 7.7 đến 14.7, trên địa bàn TP. Hà Nội có thêm 291 ca mắc sốt xuất huyết mới tại 29 quận, huyện, thị xã; không có ca tử vong.

Người mắc sốt xuất huyết sống một mình cần xem xét chỉ định nhập viện

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue", được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.

Hơn 1.100 ca sốt xuất huyết, Kiên Giang chủ động lên phương án phòng chống dịch

NGUYÊN ANH |

Tuy số ca toàn tỉnh giảm so cùng kỳ năm 2022 nhưng một số địa phương trong tỉnh Kiên Giang lại tăng, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay diễn biến phức tạp nên cần phòng, chống tích cực, không chủ quan để dịch bệnh bùng phát diện rộng.

Bơ tí hon giá hơn 100.000 đồng/kg hút khách mua ở TP Hồ Chí Minh

HẠ MÂY |

Thời gian gần đây, tại thị trường TP Hồ Chí Minh, loại bơ tí hon không hạt đang gây "sốt", được bán với mức giá từ 60.000-120.000 đồng/kg (tuỳ giống bơ), trong khi giá các loại bơ thông thường chỉ từ 20.000-25.000 đồng/kg.

Con đường nghệ thuật ở Hà Nội bong tróc, xuống cấp

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau 3 năm ra đời, nhiều tác phẩm nghệ thuật công cộng tại phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang xuống cấp trầm trọng, gây tiếc nuối cho các nghệ sĩ và người dân Thủ đô.

Ngược xuôi sông Mã hào hùng trên du thuyền ở Thanh Hóa

Chí Long |

Tour du lịch đường thủy "Ngược xuôi sông Mã" hấp dẫn với những hoạt động thú vị trên dòng sông gắn liền với bao huyền thoại và lịch sử hào hùng của Thanh Hóa.

Chính thức vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 19.7.2023, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức lễ khai trương Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự lễ khai trương.

Phạt Công ty Bảo Lan, yêu cầu hoàn trả tiền cho người lao động sau phản ánh của Lao Động

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa ban hành quyết định xử phạt, đồng thời yêu cầu Công ty CP Giải pháp công nghệ an ninh Bảo Lan phải hoàn trả toàn bộ tiền lương và tiền làm thêm giờ đã giữ lại của người lao động sau khi nghỉ việc.

1 tuần ghi nhận 22 ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội

Thùy Linh |

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 7.7 đến 14.7, trên địa bàn TP. Hà Nội có thêm 291 ca mắc sốt xuất huyết mới tại 29 quận, huyện, thị xã; không có ca tử vong.

Người mắc sốt xuất huyết sống một mình cần xem xét chỉ định nhập viện

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue", được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.

Hơn 1.100 ca sốt xuất huyết, Kiên Giang chủ động lên phương án phòng chống dịch

NGUYÊN ANH |

Tuy số ca toàn tỉnh giảm so cùng kỳ năm 2022 nhưng một số địa phương trong tỉnh Kiên Giang lại tăng, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay diễn biến phức tạp nên cần phòng, chống tích cực, không chủ quan để dịch bệnh bùng phát diện rộng.