Bệnh nhân ngoài 50 tuổi lần đầu tiên được "phẫu thuật nụ cười"

Thùy Linh |

Khiếm khuyết vòm miệng đã gây không ít khó khăn trong trong sinh hoạt, ảnh hưởng tới sức khoẻ, khiến bệnh nhân mặc cảm, tự ti, ngại giao tiếp...

Rất cần điều trị, phẫu thuật sớm

Đó là những khó khăn mà nam bệnh nhân T.T.T, 38 tuổi ở huyện Mê Linh (Hà Nội) phải chịu đựng suốt nhiều năm qua. Anh T được chẩn đoán khe hở môi- vòm miệng bẩm sinh nhưng mới chỉ được phẫu thuật tạo hình môi lúc còn rất nhỏ. Cách đây ít ngày bệnh nhân tiếp tục được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cùng hàng trăm trường hợp khác.

Dị tật khe hở môi- vòm miệng (hay sứt môi, hở hàm ếch) là một dị tật bẩm sinh. Tỉ lệ dị tật này trên thế giới là 1/1.000, còn tại Việt Nam là 1/500. Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ra dị tật này như: di truyền, môi trường, mẹ dùng thuốc, nhiễm hóa chất, nhiễm trùng trong thời gian mang thai…

Hầu hết các bệnh nhi bị dị tật khe hở môi vòm miệng đều cần phải phẫu thuật sớm, để trẻ có thể phát triển bình thường, không bị ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.

Theo bác sĩ Hoàng Phong Mỹ, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình - hàm mặt (Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba), nếu trước đây trẻ bị khe hở môi – vòm miệng chỉ được phẫu thuật tạo hình môi, vòm miệng, thì nay sau phẫu thuật bệnh nhân sẽ được tư vấn chăm sóc, điều trị toàn diện như: ghép xương nắn chỉnh răng, phẫu thuật chỉnh hình xương mặt, trị liệu ngữ âm tập sửa ngọng sau phẫu thuật vòm miệng…

"Việc phẫu thuật và trị liệu được thực hiện đúng độ tuổi sẽ giúp trẻ phát triển bình thường mà không bị mặc cảm hay tự ti về thẩm mỹ khuôn mặt, ăn nhai và phát âm. Với bệnh nhân lớn tuổi bị khe hở vòm miệng nếu không được điều trị sớm việc phẫu thuật sẽ trở nên khó khăn và nguy cơ chảy máu cũng cao hơn.

Ngay cả với trị liệu ngôn ngữ, nếu thực hiện tích cực sau phẫu thuật thì hiệu quả cũng chỉ đạt 50-60% vì thói phát âm đã hình thành suốt thời gian dài"- bác sĩ Mỹ khuyến cáo.

Bác sĩ khám cho bệnh nhi. Ảnh: ND
Bác sĩ khám cho bệnh nhi. Ảnh: ND

Phẫu thuật nụ cười cho cả bệnh nhân lớn tuổi

Tiến sĩ- bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) cho biết bệnh viện đang phối hợp cùng Tổ chức Operation Smile thực hiện Chương trình phẫu thuật nụ cười, khám sàng lọc cho hơn 200 bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng.

Trong số này gần 120 trường hợp đủ điều kiện phẫu thuật. Hầu hết trẻ mắc bệnh đến từ các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, là con em người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, ngoài 104 bệnh nhân là trẻ dưới 15 tuổi, chương trình cũng tiếp nhận một số bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng lớn tuổi.

Bác sĩ khám và tư vấn cho các bệnh nhân. Ảnh: ND
Bác sĩ khám và tư vấn cho các bệnh nhân. Ảnh: ND

"Tiêu chí lựa chọn bệnh nhân phẫu thuật môi là trẻ bị khe hở môi phải được ít nhất 6 tháng tuổi, nặng từ 8 kg trở lên và trẻ bị khe hở hàm ếch phải được ít nhất 18 tháng tuổi, nặng từ 10-12 kg trở lên. Tuy nhiên, trong quá trình sàng lọc thăm khám Chương trình phẫu thuật nụ cười vẫn tiếp nhận khám và phẫu thuật miễn phí cho những bệnh nhân lớn tuổi.

Đây chính sách nhân đạo của chương trình. Thực tế chúng tôi đã tiếp nhận phẫu thuật cho những gia đình có cháu, bố và ông nội đều bị hở hàm ếch. Cách đây không lâu bệnh viện cũng phẫu thuật cho một bệnh nhân ngoài 50 tuổi nhưng lần đầu tiên được khám và phẫu thuật nụ cười"- bác sĩ Phúc chia sẻ.

Chương trình hoạt động với mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và phục hồi cho trẻ không may mắc phải dị tật bẩm sinh này từ lúc thai nhi đến tuổi trưởng thành, giúp trẻ sinh ra và lớn lên hoàn toàn lành lặn như bao trẻ khác, có thể đến trường cùng bè bạn mà không bị mặc cảm hay tự ti về thẩm mỹ khuôn mặt, ăn nhai và phát âm.

Tiến sĩ Phúc cho biết trước đó, bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho hàng chục nghìn trẻ em không may mắc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt trên khắp mọi miền đất nước, mang lại nụ cười cho các em và gia đình.

Theo bác sĩ Phúc, hoạt động phẫu thuật nụ cười từ nay đến hết tháng 6 này là chương trình phẫu thuật lớn đầu tiên sau 2 năm xảy ra dịch COVID-19. Chương trình có sự tham gia của hơn 70 y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện và tình nguyện viên của Tổ chức Operation Smile. Ngoài ra, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba cũng hỗ trợ một phần kinh phí cho bệnh nhân khe hở môi-vòm miệng phải điều trị bằng kỹ thuật cao, chi phí lớn.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 150 trẻ khuyết tật ở Lai Châu được phẫu thuật miễn phí

THANH BÌNH |

Lai Châu - Từ ngày 13 đến 18.6, hơn 150 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được phẫu thuật miễn phí sau khi khám sàng lọc.

Cậu bé động kinh suốt 8 năm được phẫu thuật thành công

Hà Lê |

Các bác sĩ khoa Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phẫu thuật thành công cho bé nam 14 tuổi có tiền sử động kinh 8 năm.

Phẫu thuật thành công loại bỏ u sau phúc mạc kích thước lớn

Lệ Hà |

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân nữ T.T.Đ, 62 tuổi, quê tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định là một trong những trường hợp phẫu thuật tại Bệnh viện K với khối u kích thước lớn nhất từ trước đến nay, với đường kính lên đến 40cm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hơn 150 trẻ khuyết tật ở Lai Châu được phẫu thuật miễn phí

THANH BÌNH |

Lai Châu - Từ ngày 13 đến 18.6, hơn 150 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được phẫu thuật miễn phí sau khi khám sàng lọc.

Cậu bé động kinh suốt 8 năm được phẫu thuật thành công

Hà Lê |

Các bác sĩ khoa Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phẫu thuật thành công cho bé nam 14 tuổi có tiền sử động kinh 8 năm.

Phẫu thuật thành công loại bỏ u sau phúc mạc kích thước lớn

Lệ Hà |

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân nữ T.T.Đ, 62 tuổi, quê tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định là một trong những trường hợp phẫu thuật tại Bệnh viện K với khối u kích thước lớn nhất từ trước đến nay, với đường kính lên đến 40cm.