Bệnh nhân COVID-19 từng đến đền Tiên La, Thái Bình ra thông báo khẩn

TRUNG DU |

Sáng nay 1.5, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Thái Bình có thông báo khẩn số 01 tìm những người đã đến cụm đền Tiên La (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà) ngày 25.4.

Theo đó, tất cả người dân tại Thái Bình đã đến địa điểm nói trên trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 25.4 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ, gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình...

Trước đó, hôm qua 30.4, Bộ Y tế công bố ghi nhận thêm ca bệnh 2913 (BN số 2913) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên là bệnh nhân nữ (58 tuổi, trú tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, là bà nội của BN số 2912). BN số 2913 thường xuyên tiếp xúc gần với BN số 2912. Ca bệnh số 2912 (BN số 2912) cũng ghi nhận tại Hưng Yên là bệnh nhi nữ (2 tuổi, trú tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, là F1 của BN số 2899).

Bệnh nhân số 2912 có tiếp xúc gần với BN số 2899 (anh N.V.Đ, người nhập cảnh về từ Nhật) ngày 22.4 tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Thông báo khẩn số 01 của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Thái Bình.
Thông báo khẩn số 01 của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Thái Bình.
Ngày 29.4, bệnh nhân số 2912 và 2913 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 2 bệnh nhân này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Ngay sau khi có thông tin BN số 2913 từng đến cụm đền Tiên La (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà), ngành chức năng của tỉnh Thái Bình đã khẩn trương, nhanh chóng truy vết, điều tra y tế đối với những trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Xác định 6 trường hợp là F1 đi cùng bệnh nhân ở Hà Nam

Trần Lâm |

CDC tỉnh Thanh Hoá đã xác định có 6 trường hợp là F1 đi cùng ôtô với nam bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam và 8 trường hợp có đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Đà Nẵng.

Hà Nam: Sẵn sàng lập bệnh viện dã chiến quy mô 300-500 giường

BÁ DƯƠNG |

UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng và có phương án sử dụng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 làm bệnh viện dã chiến.

Thái Bình: 20 cán bộ, y bác sĩ đầu tiên tiêm vaccine COVID-19

TRUNG DU |

Hôm nay, 28.4, Sở Y tế Thái Bình phối hợp với ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tổ chức tiêm chủng vaccine AstraZeneca cho các cán bộ, y bác sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thanh Hoá: Xác định 6 trường hợp là F1 đi cùng bệnh nhân ở Hà Nam

Trần Lâm |

CDC tỉnh Thanh Hoá đã xác định có 6 trường hợp là F1 đi cùng ôtô với nam bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam và 8 trường hợp có đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Đà Nẵng.

Hà Nam: Sẵn sàng lập bệnh viện dã chiến quy mô 300-500 giường

BÁ DƯƠNG |

UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng và có phương án sử dụng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 làm bệnh viện dã chiến.

Thái Bình: 20 cán bộ, y bác sĩ đầu tiên tiêm vaccine COVID-19

TRUNG DU |

Hôm nay, 28.4, Sở Y tế Thái Bình phối hợp với ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tổ chức tiêm chủng vaccine AstraZeneca cho các cán bộ, y bác sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch.