Bác sĩ Việt Nam giải quyết những khối u khổng lồ

Thùy Linh |

Những khối u khổng lồ đã khiến người bệnh đau đớn, khổ sở, cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhờ có kỹ thuật y học hiện đại, các bệnh nhân đã được cứu.

Khối u nhầy buồng trứng khổng lồ, nặng đến 8 kg

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Đ.T.H (47 tuổi) ở Hoàng Mai, Hà Nội, cắt bỏ khối u nhầy buồng trứng nặng đến 8 kg.

Do bận công việc và không thấy mệt mỏi gì nên chần chừ không đi khám, dẫn đến khối u phát triển lớn.

U nang nhầy buồng trứng là một dạng u nang thực thể ở buồng trứng, u lành tính. Kích thước của khối u nang nhầy buồng trứng có thể từ dao động từ vài milimet đến vài chục centimet, nặng từ vài gam đến vài kilogram.

Kích thước và cân nặng của khối u nang nhầy buồng trứng ở mỗi người là khác nhau, tuy nhiên nếu chúng phát triển với khối lượng lớn sẽ gây ra những hệ lụy nguy hiểm cho phụ nữ mắc căn bệnh này.

Khối u khổng lồ trong tử cung của người phụ nữ. Nguồn ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Khối u khổng lồ khiến người phụ nữ 47 tuổi như mang bầu sắp sinh. Nguồn ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Hai ca bệnh hiếm gặp có khối u khổng lồ

Các bác sĩ Bệnh viện K vừa qua đã thăm khám, hội chẩn ca bệnh của 2 bé trai với chẩn đoán Nevus (Nơvi) hắc tố bẩm sinh khổng lồ vùng lưng, gáy. Hai ca phẫu thuật tạo hình cũng được thực hiện thành công sau đó. 

TS.BS. Dương Mạnh Chiến - Khoa Điều trị yêu cầu Quán Sứ, Bệnh viện K cho biết: “Nevus (Nơ vi) hắc tổ bẩm sinh là bệnh khá phổ biến với khoảng 1% trẻ sơ sinh, tuy nhiên nơ vi hắc tố bẩm sinh khổng lồ lại khá hiếm gặp với tỉ lệ 1/500.000. Được gọi là nơ vi hắc tố khổng lồ vì diện tích vùng tổn thương hơn 20 cm hoặc nhiều hơn 1 đơn vị giải phẫu ở da.

Dựa vào một số triệu chứng lâm sàng có thể chẩn đoán xác định bệnh: Xuất hiện ngay sau sinh khối màu đen, màu sắc thường đồng nhất, kích thước khối màu đen phát triển tỉ lệ với sự tăng kích thước cơ thể nói chung, có thể nổi gồ trên da hoặc không, ranh giới trên da thường rõ ràng. Một vài dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ác tính: Loét, chảy máu, thay đổi màu sắc …

Bệnh nhi được phẫu thuật loại bỏ khối u khổng lồ thành công. Nguồn ảnh: Bệnh viện K
Bệnh nhi được phẫu thuật loại bỏ khối u khổng lồ thành công. Nguồn ảnh: Bệnh viện K

Phẫu thuật thành công một trong những khối u khổng lồ nhất

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã bước đầu phẫu thuật thành công cho một người phụ nữ có khối u xơ thần kinh khổng lồ vùng đầu to hơn cả đầu bệnh nhân.

Chị P (40 tuổi, Thái Bình), không may sinh ra trong gia đình khó khăn, cả 3 anh chị em đều bị căn bệnh nan y. Khắp cơ thể chị có đầy các khối u. Bố mẹ mất sớm nên ba anh chị em cùng nương tựa nhau qua ngày.

Do hoàn cảnh quá khó khăn không có điều kiện đi chữa bệnh nên khối u trên mặt chị ngày càng phát triển, mũi và môi trên phì đại hơn 10 lần.

Quá nửa mặt phát triển thành 1 khối u to như phần đầu còn lại. Toàn bộ nhãn cầu, ổ mắt bị đẩy lồi rơi hẳn ra ngoài cùng các mạch máu tăng sinh. Cho đến ngày khối u to nhanh, sưng đau, căng tức tưởng như sắp vỡ, ba chị em mới quyết tâm đưa em út đi chữa bệnh.

Khối u khổng lồ trên mặt của bệnh nhân. Nguồn ảnh: Bệnh viện K
Khối u khổng lồ trên mặt của bệnh nhân. Nguồn ảnh: Bệnh viện K

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Qua thăm khám, chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị bệnh u xơ thần kinh khổng lồ vùng đầu mặt trái.

Khối u bẩm sinh ngoài việc phát triển rầm rộ ra bên ngoài còn làm tiêu cả 1 phần lớn xương cánh bướm của hộp sọ và ổ mắt.

Một phần lớn khối u từ não phát triển ra ngoài làm cho nhãn cầu rơi ra khỏi ổ mắt, khối u thông thương trực tiếp với não bộ. Khi phẫu thuật có thể tiềm ẩn nguy cơ chảy máu chết người ngay trong mổ hoặc viêm màng não hay dò dịch não tủy nhiễm trùng nặng sau mổ.

TS.BS Đào Văn Giang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thành viên của kíp mổ cho biết: Phần lớn khối u đã được cắt bỏ, chị như trút bỏ được cả gánh nặng trên mặt để tìm về cuộc sống thường ngày. Vết thương đang được chăm sóc thay băng chờ hồi phục trước khi có thể tiến hành phẫu thuật tiếp phần môi mũi còn lại.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Việt Đức
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Việt Đức

Ngoài ca u xơ thần kinh to nhất 45 kg được các bác sĩ Việt Nam thực hiện cho một bệnh nhân ở Nghệ An trước đó, ca bệnh này cũng là một trong những khối u xơ thần kinh đầu mặt cổ lớn nhất từ trước đến nay.

Các bệnh nhân không may mắc bệnh cần đi khám sớm thì phẫu thuật sẽ đơn giản và ít nguy hiếm hơn khi đến muộn. Quan trọng hơn nữa là nếu không được chữa sớm, các khối u to có thể vỡ ở nhà gây tử vong hoặc một số u có thể chuyển thành ác tính, khi đó sẽ rất khó chữa trị.  

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật thành công cho người bệnh có khối u khổng lồ vùng mặt

Lệ Hà |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông báo đã bước đầu phẫu thuật thành công cho một người phụ nữ có khối u xơ thần kinh khổng lồ vùng đầu to hơn cả đầu.

Đại phẫu sinh tử: Cắt khối u khổng lồ đẩy xẹp đường thở

Thùy Linh |

Một người phụ nữ dân tộc Nùng vừa được đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cứu chữa, cắt bỏ thành công khối u “khổng lồ” đẩy xẹp đường thở.

Phẫu thuật cắt khối bướu khổng lồ cho bé trai sơ sinh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa phẫu thuật cắt bỏ khối bướu mạch bạch huyết khổng lồ ở vùng mặt, cổ, ngực cho bé trai sơ sinh. Hơn 90% khối bướu bạch huyết được bóc tách, nặng 1,1 kg.

Metro số 1 liên tục bị vẽ bậy và mất trộm, chủ đầu tư cầu cứu công an

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Ngoài vẽ bậy lên tàu metro, thời gian qua trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) còn bị các đối tượng trộm cắp vật tư. Ban Quản lý Đường sắt đô thị vừa đề nghị công an hỗ trợ an ninh và truy tìm thủ phạm.

Chứng khoán có tuần tăng điểm ấn tượng

Lam Duy |

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán chứng kiến sự hồi phục mạnh với chỉ số VN-Index tăng tới 26,59 điểm so với tuần trước.

Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng về thông tin đột ngột hủy đêm diễn tri ân 5 nhạc sĩ

QUANG ĐẠI |

Thông tin ca sĩ Anh Thơ đột ngột thông báo bỏ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn Ví, Giặm” gây xôn xao dư luận. Nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích về sự việc.

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân lĩnh 5 năm 6 tháng tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings bị xác định dùng thủ đoạn cùng đồng phạm thổi giá hai mã cổ phiếu TGG, BII, thao túng để hưởng lợi hơn 154 tỉ đồng.

Ukraina nhận tên lửa tầm xa trong đợt vũ khí mới nhất từ phương Tây

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận nước này đang cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraina. 

Phẫu thuật thành công cho người bệnh có khối u khổng lồ vùng mặt

Lệ Hà |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông báo đã bước đầu phẫu thuật thành công cho một người phụ nữ có khối u xơ thần kinh khổng lồ vùng đầu to hơn cả đầu.

Đại phẫu sinh tử: Cắt khối u khổng lồ đẩy xẹp đường thở

Thùy Linh |

Một người phụ nữ dân tộc Nùng vừa được đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cứu chữa, cắt bỏ thành công khối u “khổng lồ” đẩy xẹp đường thở.

Phẫu thuật cắt khối bướu khổng lồ cho bé trai sơ sinh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa phẫu thuật cắt bỏ khối bướu mạch bạch huyết khổng lồ ở vùng mặt, cổ, ngực cho bé trai sơ sinh. Hơn 90% khối bướu bạch huyết được bóc tách, nặng 1,1 kg.