Bác sĩ bất lực nhìn bệnh nhân chuyển viện vì thiếu vật tư y tế

HƯNG THƠ |

3 tháng nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị hết nhiều vật tư y tế. Rất nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện không được điều trị vì không có vật tư.

Không có sự lựa chọn, buộc phải chuyển viện

Trong tháng 3.2023, rất nhiều trường hợp bệnh nhân quê Quảng Trị vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, nhưng không được điều trị, mà bị buộc phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Như ông Lê Sỹ B. (92 tuổi) vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, được chẩn đoán gãy cổ xương đùi. Dù ở bệnh viện này có bác sĩ điều trị, nhưng ông B. vẫn phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Tương tự, Hồ Văn T. (16 tuổi) bị chấn thương cột sống, vẫn bị chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Đặc biệt, bà Lê Thị D. (93 tuổi) bị gãy xương, nhồi máu cơ tim, tình trạng bệnh khá nguy hiểm, tuổi cao, nhưng vẫn phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Cũng như trường hợp bà D., ông Nguyễn T. (51 tuổi) bị nhồi máu cơ tim, thông thường y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chỉ cần đặt stent động mạch vành là ổn định ngay, nhưng ông T. cũng bị chuyển viện.

Với 2 trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim trên đường chuyển viện 70km tiềm ẩn nguy cơ trở nặng, nguy kịch.

Bệnh nhân bị buộc phải chuyển viện, còn một số bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị không được làm việc theo đúng chuyên môn.

Như trường hợp bác sĩ V.N.M. được đào tạo bài bản về ngoại thần kinh phẫu thuật sọ não và cột sống, nhưng mấy tháng nay không thực hiện ca phẫu thuật nào liên quan, mà được bố trí trực cấp cứu, phẫu thuật các trường hợp khác, nên rất tâm tư.

Có trường hợp bác sĩ trẻ, đào tạo chuyên khoa tim mạch can thiệp và có chuyên môn giỏi nhưng mấy tháng liền “ngồi chơi”, không được làm việc đúng chuyên môn, “chán” nên bác sĩ này đã xin chuyển công tác...

Vật tư y tế hết, nhưng thủ tục mua mãi không xong

Trả lời câu hỏi, nguyên nhân gì khiến bệnh nhân nhẹ cũng chuyển viện, nặng cũng buộc bị chuyển viện, còn bác sĩ giỏi thì không được làm việc, ông Trương Xuân Nhuận – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị  nói ngắn gọn: “Không có vật tư y tế”.

Hiện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thiếu nẹp, vít để phẫu thuật gãy xương. Vì vậy, bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi không có vật tư để thay khớp háng nhân tạo; phẫu thuật cột sống vì thiếu vật tư nên 3 tháng nay không điều trị được ca nào.

Đặc biệt, vật tư can thiệp về tim mạch hiện chỉ sử dụng trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Còn những bệnh nhân vào cấp cứu, “khả năng còn trụ được” thì phải chấp nhận chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Chưa hết, 1 số vật tư của bệnh nhân bị đục thủy tinh thể hết. Phần lớn hóa chất sinh phẩm sử dụng trong các xét nghiệm cận lâm sàng cũng hết.

Vì sao hết vật tư y tế, mà không mua lại? Trả lời câu hỏi này, ông Trương Xuân Nhuận ngao ngán: Khó khăn, vướng mắc đủ thứ.

Trước khi rơi vào tình trạng “cái gì cũng hết”, từ 8.2022, bệnh viện này đã xây dựng kế hoạch, và được HĐND tỉnh Quảng Trị thông qua vào ngày 9.12.2022 về chủ trương mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm năm 2023.

Nhưng trước đó 3 ngày (6.12.2023), Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, nên UBND tỉnh và Sở Y tế Quảng Trị yêu cầu rà soát, sửa đổi giá các gói thầu vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm được phép mua sắm trong năm 2023 đã được HĐND tỉnh Quảng Trị thông qua.

Đến tháng 2.2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xây dựng xong kế hoạch mới theo thông tư 14.2022, rồi trình lên cấp trên phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm năm 2023, và chờ phê duyệt cho đến nay.

Khi có kết quả phê duyệt, dự kiến bệnh viện phải mất thêm tầm 3 đến 4 tháng sau mới có kết quả trúng thầu. Như vậy, để có những loại vật tư y tế “hết” nói trên, theo quy trình thì phải đợi đến giữa năm 2023 mới có đủ?

Nếu tình trạng trên không được tháo gỡ, rất nhiều trường hợp bệnh nhân vào điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị sẽ không có sự lựa chọn, buộc phải chuyển viện với nguy cơ bệnh trở nặng nguy kịch trên đường, hoặc chi phí điều trị tăng cao.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Biến cố ngành y: Thiếu thuốc, vật tư y tế

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn – BV Bạch Mai, việc thiếu thuốc, vật tư y tế là cuộc khủng hoảng không đáng có trong thời bình. Dù đã có những cảnh báo từ tháng 6.2022 nhưng ngành Y không có ngay các giải pháp tháo gỡ. Gần 9 tháng sau, Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành mới bắt đầu tạo ra những hi vọng gỡ các nút thắt. Tuy nhiên, để gỡ dứt điểm, Bộ Y tế cần phải có những thông tư, hướng dẫn chi tiết dành cho các bệnh viện.

Thiếu vật tư y tế, bệnh viện huyết học hoãn tiếp nhận hiến máu toàn ĐBSCL

YẾN PHƯƠNG |

Do không đủ số lượng túi máu, hóa chất, vật tư y tế nên Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ tạm hoãn tiếp nhận hiến máu trong tháng 3.2023.

Bệnh viện Việt Đức cạn vật tư y tế: Bệnh nhân mổ cấp cứu cũng phải chờ

Nhóm PV |

Hiện đã là ngày thứ 5 bệnh viện Việt Đức hoãn mổ phiên, ưu tiên việc mổ cho các ca bệnh nặng, cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng thiếu vật tư y tế không chỉ ảnh hưởng đến bệnh nhân mổ phiên mà còn khiến các ca mổ cấp cứu cũng phải kéo dài thời gian chờ đợi.

Quán karaoke ở Hà Nội chi hàng tỉ đồng, gấp rút sang sửa để sớm mở cửa lại

KHÁNH AN |

Nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn thiếu về phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Vivaso đề xuất giải quyết vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) đã gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về hướng giải quyết những vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Tìm thấy mảnh vỡ trực thăng quân sự chở tướng Nhật Bản mất tích

Thanh Hà |

Lực lượng cứu hộ ở Nhật Bản tìm thấy thêm nhiều phần của chiếc trực thăng quân sự chở 10 người biến mất khỏi màn hình radar ngày 6.4.

Vụ nguyên Chủ tịch UBND xã kêu oan: Tòa bất ngờ trả hồ sơ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở UBND xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) năm 2014, 2015, HĐXX TAND huyện Ea Súp bất ngờ tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung.

Phát động thi đua phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, tiết kiệm

Phương Linh |

Sáng 7.4, tại tỉnh Khánh Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Biến cố ngành y: Thiếu thuốc, vật tư y tế

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn – BV Bạch Mai, việc thiếu thuốc, vật tư y tế là cuộc khủng hoảng không đáng có trong thời bình. Dù đã có những cảnh báo từ tháng 6.2022 nhưng ngành Y không có ngay các giải pháp tháo gỡ. Gần 9 tháng sau, Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành mới bắt đầu tạo ra những hi vọng gỡ các nút thắt. Tuy nhiên, để gỡ dứt điểm, Bộ Y tế cần phải có những thông tư, hướng dẫn chi tiết dành cho các bệnh viện.

Thiếu vật tư y tế, bệnh viện huyết học hoãn tiếp nhận hiến máu toàn ĐBSCL

YẾN PHƯƠNG |

Do không đủ số lượng túi máu, hóa chất, vật tư y tế nên Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ tạm hoãn tiếp nhận hiến máu trong tháng 3.2023.

Bệnh viện Việt Đức cạn vật tư y tế: Bệnh nhân mổ cấp cứu cũng phải chờ

Nhóm PV |

Hiện đã là ngày thứ 5 bệnh viện Việt Đức hoãn mổ phiên, ưu tiên việc mổ cho các ca bệnh nặng, cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng thiếu vật tư y tế không chỉ ảnh hưởng đến bệnh nhân mổ phiên mà còn khiến các ca mổ cấp cứu cũng phải kéo dài thời gian chờ đợi.