Ba người thương vong nghi ngạt khí máy phát điện

Phương Uyên |

Phú Yên - Nghi ngạt khí máy phát điện, 3 mẹ con ở huyện Tuy An (Phú Yên) phải đi cấp cứu, trong đó 1 người tử vong.

Ngày 1.4, ông Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND xã An Dân (huyện Tuy An, Phú Yên) - xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra 3 trường hợp thương vong nghi ngạt khí do phát máy điện để ngủ. Hiện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn, bố trí lực lượng hỗ trợ gia đình.

Trước đó, tối 31.3, do mất điện, bà Trần Thị Mai (sinh năm 1976, ở thôn Mỹ Long, xã An Dân) nhờ ông Hồ Ngọc Hòa - em rể bà Mai - nổ máy phát điện để sục khí hồ nuôi cá chình.

Trong quá trình máy phát điện hoạt động, trong nhà có 3 người gồm bà Mai, bà Phạm Thị Hồng (sinh năm 1950) - mẹ bà Mai và cháu Trần Đặng Đức Huy (sinh năm 2009) - con trai bà Mai. Đến khuya, cả 3 người đi ngủ và không tắt máy phát điện.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 1.4, ông Hòa đến nhà bà Mai để tắt máy phát điện thì phát hiện 3 người nằm bất động trong nhà nên kêu cứu. Ngay sau đó, 3 nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An cấp cứu.

Tuy nhiên, cháu Trần Đặng Đức Huy đã tử vong. 2 người còn lại là bà Hồng và bà Mai đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Làng biển Phú Yên tan hoang sau mưa lốc bất thường

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lốc bất thường từ rạng sáng 31.3 khiến hàng chục tàu thuyền, lồng bè và hoa màu của người dân Phú Yên bay theo.

Mưa lớn trái mùa khiến 50 ghe tàu bị đánh chìm ở Phú Yên

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lớn trái mùa kèm theo gió như bão ập đến khiến ngư dân không kịp trở tay. Hàng chục tàu cá của ngư dân Phú Yên bị sóng biển đánh chìm.

Khám phá con đập gần 100 năm tuổi ở Phú Yên

Hoài Luân |

Phú Yên - Có một Công trình thủy lợi gần trăm năm tuổi mang tên Đập Đồng Cam không chỉ là huyết mạch của nền lúa nước mà còn là điểm du lịch văn hoá thu hút du khách đến khám phá, thưởng lãm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Làng biển Phú Yên tan hoang sau mưa lốc bất thường

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lốc bất thường từ rạng sáng 31.3 khiến hàng chục tàu thuyền, lồng bè và hoa màu của người dân Phú Yên bay theo.

Mưa lớn trái mùa khiến 50 ghe tàu bị đánh chìm ở Phú Yên

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lớn trái mùa kèm theo gió như bão ập đến khiến ngư dân không kịp trở tay. Hàng chục tàu cá của ngư dân Phú Yên bị sóng biển đánh chìm.

Khám phá con đập gần 100 năm tuổi ở Phú Yên

Hoài Luân |

Phú Yên - Có một Công trình thủy lợi gần trăm năm tuổi mang tên Đập Đồng Cam không chỉ là huyết mạch của nền lúa nước mà còn là điểm du lịch văn hoá thu hút du khách đến khám phá, thưởng lãm.