Mưa lớn trái mùa khiến 50 ghe tàu bị đánh chìm ở Phú Yên

Phương Uyên |

Phú Yên- Mưa lớn trái mùa kèm theo gió như bão ập đến khiến ngư dân không kịp trở tay. Hàng chục tàu cá của ngư dân Phú Yên bị sóng biển đánh chìm.

Mưa to kèm gió lớn sáng ngày 31.3 khiến nhiều khu vực ven biển của tỉnh Phú Yên bị triều cường, sóng biển uy hiếp. Do chủ quan, bất ngờ nên ngư dân không kịp trở tay, hàng chục tàu thuyền bị chìm, hư hỏng nặng.

Người dân xã An Phú đang nỗ lực cứu tàu bị sóng đánh úp. Ảnh: Phương Uyên
Người dân xã An Phú đang nỗ lực cứu tàu bị sóng đánh úp. Ảnh: Phương Uyên

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đến 11 giờ ngày 31. 3, Phú Yên ghi nhận lượng mưa cao nhất 205mm.

Mưa lớn trái mùa kèm theo gió khiến 50 ghe, thuyền bị chìm. Trong đó, huyện Tuy An 20 chiếc, xã An Phú (TP.Tuy Hòa) 30 chiếc. Nuôi trồng thuỷ sản cũng thiệt hại nặng với 2.000 lồng, 600.000 con tôm hùm và 100 bè ươm nuôi tôm hùm ở huyện Tuy An bị đánh dạt vào bờ.

Tàu bị đánh dạt vào bờ biển An Hải, TP. Tuy Hoà. Ảnh: Phương Uyên
Tàu bị đánh dạt vào bờ biển An Hải, TP. Tuy Hoà. Ảnh: Phương Uyên

Mưa lớn cũng gây ngập nước, ngã đổ 10.383ha/26.666ha diện tích lúa gieo sạ; lúa trong giai đoạn trổ, chín sáp và chuẩn bị thu hoạch.

Tại khu vực ven biển Long Thủy, xã An Phú, TP.Tuy Hòa từ sáng 31.3, mưa to kèm gió lớn đã làm hơn 30 tàu cá lớn nhỏ của ngư dân bị sóng biển đánh úp.

Ban chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng các ngành liên quan và chính quyền địa phương hỗ trợ ngư dân đưa các tàu cá gặp nạn vào bờ.

Đại uý Nguyễn Xuân Long- Phó Đồn Biên phòng Tuy Hòa, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết: Cùng với chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng xin lực lượng 40 cán bộ chiến sỹ có mặt tại hiện trường để cùng bà con nhanh chóng xử lý, khắc phục hậu quả.

Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên thông tin thêm, có 2 trường hợp chưa rõ danh tính bị mất tích tại xã An Hoà Hải, huyện Tuy An, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Hàng trăm người dân và các lực lượng nỗ lực cứu tàu thuyền bị sóng biển đánh. Ảnh: Phương Uyên
Hàng trăm người dân và các lực lượng nỗ lực cứu tàu thuyền bị sóng biển đánh. Ảnh: Phương Uyên

Ban chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên khuyến cáo đề phòng thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp đề nghị các địa phương và người dân chủ động theo dõi, phân công lực lượng cứu hộ ứng trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, thường xuyên xảy ra triều cường, sóng biển uy hiếp, nhất là các khu vực neo đậu tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản để hỗ trợ ngư dân ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.


Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Mưa to sóng lớn bất thường, 25 tàu cá Khánh Hòa bị đánh chìm, mắc cạn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ít nhất 25 tàu cá Khánh Hòa bị sóng biển đánh vỡ, chìm, mắc cạn. Hiện tại công tác trục vớt tàu gặp nạn gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu.

Vùng áp thấp sắp mạnh lên, tiến gần đến đất liền gây mưa lớn

AN AN |

Hiện nay rãnh áp thấp tiếp tục dịch chuyển chậm lên phía bắc, vùng áp thấp hoạt động mạnh dần và có xu hướng di chuyển về phía đất liền nước ta.

Chủ động ứng phó với ngập lụt, lũ quét do mưa lớn

Vũ Long |

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai do mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Mưa to sóng lớn bất thường, 25 tàu cá Khánh Hòa bị đánh chìm, mắc cạn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ít nhất 25 tàu cá Khánh Hòa bị sóng biển đánh vỡ, chìm, mắc cạn. Hiện tại công tác trục vớt tàu gặp nạn gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu.

Vùng áp thấp sắp mạnh lên, tiến gần đến đất liền gây mưa lớn

AN AN |

Hiện nay rãnh áp thấp tiếp tục dịch chuyển chậm lên phía bắc, vùng áp thấp hoạt động mạnh dần và có xu hướng di chuyển về phía đất liền nước ta.

Chủ động ứng phó với ngập lụt, lũ quét do mưa lớn

Vũ Long |

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai do mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...