75% số thanh niên công nhân bị ảnh hưởng sức khỏe do hậu COVID-19

Thùy Linh |

Khảo sát của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trên 1.000 thanh niên công nhân cho thấy hậu COVID-19 đã gây ảnh hưởng sức khỏe đến 75% số bệnh nhân.

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vừa triển khai chương trình khám, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho đối tượng thanh niên công nhân, với 3.200 công nhân được khám bệnh trực tiếp và hàng chục ngàn công nhân được tư vấn, chăm sóc sức khỏe qua app và tổng đài.

Trong chương trình này, các bác sĩ đã khám chữa bệnh tình nguyện trực tiếp cho người dân, khám chuyên sâu về triệu chứng và tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19; Hoạt động khám bệnh và theo dõi sức khỏe qua tổng đài và telehealth và ứng dụng điện thoại;

Đồng thời, tư vấn phát tài liệu cho người dân về các biện pháp phòng tránh tái mắc COVID-19 khi có sự xuất hiện của biến chủng mới.

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tiến hành khảo sát sức khỏe hậu COVID-19 cho khối đối tượng thanh niên công nhân.

Các kết quả chứng minh báo cáo trước đó về giới và các triệu chứng phổ biến hay gặp của hậu COVID-19, ngoài ra, nghiên cứu mới cũng cho thấy các triệu chứng hậu COVID-19 có ảnh hướng đến hơn 75% số người tham gia khảo sát và 34,3% nhận định có giảm sút sức khỏe trong đó 10% cảm thấy sức khỏe giảm sút nhiều so với trước khi nhiễm COVID-19.

Gần 1/3 số người được khảo sát có cảm giác đau, khó chịu thường xuyên. Những con số này một lần nữa khẳng định, hậu COVID-19 sẽ là gánh nặng y tế cần được lưu tâm nhiều trong thời gian tới.

Khám sức khỏe cho công nhân. Ảnh: BTC cung cấp
Khám sức khỏe cho công nhân. Ảnh: BTC cung cấp

BS Nguyễn Hữu Tú, Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết: “Tổ chức Y tế thế giới đã thông báo đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu chấm dứt, các biến thể phụ BA.4, BA.5 rồi Centaurus như hiện nay đang gây bùng phát dịch mạnh trên thế giới, nhiều ngày số ca nhiễm mới vượt 1 triệu ca, số ca tử vong cũng gia tăng.

Nguy cơ hậu COVID-19 với hơn 203 triệu chứng và đặc biệt vấn đề gia tăng biến chứng về các bệnh đường hô hấp, các biến chứng về tâm thần hay viêm nhiễm, hoại tử nguy hiểm cần đặc biệt lưu tâm đến lực lượng lao động sản xuất như thanh niên công nhân vì đây là lực lượng nòng cốt cho sự phục hồi kinh tế". 

Ngoài ra, vấn đề các bệnh không lây nhiễm như bệnh tăng huyết áp và tiểu đường cần được quan tâm nhiều hơn khi 2 bệnh này vẫn là nguyên nhân gây tử vong chủ yếu và bệnh nhân ngày càng trẻ hóa, với nguyên nhân lớn là do sự lạm dụng đường trong thực phẩm, tiểu đường cũng là bệnh có nguy cơ gia tăng nhiều nhất sau khi bị nhiễm COVID-19.

 
 
Khảo sát sức khỏe hơn 1000 thanh niên công nhân. Ảnh: BTC

Hành trình tổ chức khám cho 1.700 thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh An Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và 300 thanh niên công nhân tại Hà Nội.

Hành trình chặng cuối diễn ra vào ngày 30-31.7.2022 tại Công Ty Pouyuen Việt Nam tại Quận Bình Tân TPHCM và Trường tiểu học Diên Hồng, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, khám cho 1.500 thanh niên công nhân trên địa bàn.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế yêu cầu chủ động, không bất ngờ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận gia tăng trở lại các ca mắc bệnh COVID-19, các ca nhập viện và các ca chuyển nặng trong thời gian gần đây cùng với sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến thể Omicron như BA.4, BA.5 lây lan nhanh hơn các biến thể trước đây.

WHO kêu gọi ngăn chặn dịch đậu mùa khỉ trở thành đại dịch thứ 2 sau COVID-19

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa ở khỉ trở thành đại dịch thứ hai sau COVID-19.

Cả nước ghi nhận gần 1.500 bệnh nhân mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận trong ngày 31.7 là 1.477 ca. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp, số ca mắc mới vượt lên mức trên dưới 1.500 ca, thậm chí có ngày tăng cao nhất với hơn 1.800 ca.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động, không bất ngờ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận gia tăng trở lại các ca mắc bệnh COVID-19, các ca nhập viện và các ca chuyển nặng trong thời gian gần đây cùng với sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến thể Omicron như BA.4, BA.5 lây lan nhanh hơn các biến thể trước đây.

WHO kêu gọi ngăn chặn dịch đậu mùa khỉ trở thành đại dịch thứ 2 sau COVID-19

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa ở khỉ trở thành đại dịch thứ hai sau COVID-19.

Cả nước ghi nhận gần 1.500 bệnh nhân mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận trong ngày 31.7 là 1.477 ca. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp, số ca mắc mới vượt lên mức trên dưới 1.500 ca, thậm chí có ngày tăng cao nhất với hơn 1.800 ca.