7 du khách nghi bị ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng không ăn chung quán

THÙY TRANG |

Chiều 26.6, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã có thông tin chính thức về vụ 7 du khách bị ngộ độc thực phẩm tại quận Sơn Trà.

Vào lúc 10h30 ngày 26.6, Tổ trực điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm của Ban Quản lý An toàn thực phẩm có tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện 199 về 7 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm là thành viên đoàn du lịch Hà Nội (gồm 36 người).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm của Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã tiếp cận bệnh nhân tại Bệnh viện 199 và tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, có 7 người xuất hiện triệu chứng đau bụng quặn từng cơn vùng quanh rốn, nôn mửa kèm đi đại tiện nhiều lần.

Theo thông tin cung cấp từ trưởng đoàn và các bệnh nhân điều trị tại khoa Cấp cứu (Bệnh viện 199), đoàn đến Đà Nẵng lúc 9h ngày 25.6 và lưu trú tại một khách sạn số 02 H.B, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Trưa và tối ngày 25.6, 36 người trong đoàn chia thành nhiều tốp đi ăn uống tự do riêng lẻ tại nhiều điểm ăn uống khác nhau và không nhớ rõ địa chỉ cũng như các món đã ăn.

7 du khách đến cấp cứu tại Bệnh viện 199 trong sáng 26.6 đã được xuất viện. Ảnh: Nguyên Thi

Đến 2h sáng ngày 26.6 có 1 du khách bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn mửa. Đến 5h30 có thêm 5 người cũng xuất hiện các triệu chứng đau bụng. Tất cả 6 người đến khám tại khoa Cấp cứu (Bệnh viện 199). Đến 9h cùng ngày trong đoàn có thêm 1 người cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng và cũng đến khám tại khoa Cấp cứu (Bệnh viện 199).

Đến 12h00 ngày 26.6, tất cả 7 du khách đã ổn định sức khỏe và đã xuất viện.

Ông Nguyễn Tấn Hải – Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng cho hay: “Qua thông tin cung cấp từ trưởng đoàn thì 7 người đến khám tại khoa cấp cứu không ăn chung tại cùng một địa điểm ăn uống.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục cùng với UBND các quận huyện tăng cường công tác truyền thông, tập huấn công tác an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các cơ sở vi phạm để đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm cho người dân và du khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến”.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Sức khoẻ 11 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm ở Đắk Nông dần ổn định

PHAN TUẤN |

Ngày 26.6, đại diện Trung tâm Y tế huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đang điều trị, theo dõi 11 trường hợp ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm trưa tại gia đình một hộ dân ở xã Đắk R’Măng.

Gần 10 trường hợp cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Sáng 26.6, Bệnh viện 199 Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tiếp nhận gần 10 ca ngộ độc thực phẩm, trong đó có 2 trẻ nhỏ đang cấp cứu tại Khoa Cấp cứu bệnh viện.

Đắk Nông cấp cứu kịp thời cho 11 người ngộ độc thức ăn

Phan Tuấn |

Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vừa kịp thời điều trị, ổn định sức khỏe cho 11 người ở trên địa bàn nhập viện trong tình trạng ngộ độc thức ăn.

Hàng loạt ghế đá ở TPHCM bị xịt sơn, quảng cáo web cá độ

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt ghế đá trên nhiều tuyến đường thuộc phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức bị xịt sơn, viết quảng cáo các trang web cá độ cờ bạc.

Ngập úng kéo dài, CSGT lấy xe chuyên dụng chở loạt thí sinh vào trường thi

Tô Công |

Phú Thọ - Sau cơn mưa lớn gây ngập úng tại huyện Cẩm Khê, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã có mặt để hỗ trợ các thí sinh đến làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT.

Tước danh hiệu Công an nhân dân 3 cán bộ bắn chết dê của dân

KHÁNH AN |

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27.6, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bắn chết dê của dân.

Khốn khổ vì mua nhà trong ngõ, cứ mưa lớn là ngập

ANH HUY |

Những ngày qua, nhiều người dân Hà Nội sống trong các ngõ nhỏ phải khốn khổ vì tình trạng nước tràn vào nhà khi trời mưa lớn. Tình trạng những con ngõ nhỏ cứ mưa lớn là ngập kéo dài suốt nhiều năm qua.

Thêm 163 triệu cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Với việc cổ phiếu AMD bị huỷ niêm yết bắt buộc, hệ sinh thái FLC chỉ còn duy nhất KLF giao dịch trên sàn nhưng cũng trong diện hạn chế.

Sức khoẻ 11 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm ở Đắk Nông dần ổn định

PHAN TUẤN |

Ngày 26.6, đại diện Trung tâm Y tế huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đang điều trị, theo dõi 11 trường hợp ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm trưa tại gia đình một hộ dân ở xã Đắk R’Măng.

Gần 10 trường hợp cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Sáng 26.6, Bệnh viện 199 Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tiếp nhận gần 10 ca ngộ độc thực phẩm, trong đó có 2 trẻ nhỏ đang cấp cứu tại Khoa Cấp cứu bệnh viện.

Đắk Nông cấp cứu kịp thời cho 11 người ngộ độc thức ăn

Phan Tuấn |

Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vừa kịp thời điều trị, ổn định sức khỏe cho 11 người ở trên địa bàn nhập viện trong tình trạng ngộ độc thức ăn.