Một nạn nhân trong vụ ngộ độc rượu ngày Tết ở Thái Bình đã tử vong

TRUNG DU |

Sau hơn 2 tuần được điều trị, cứu chữa, ông N.V.M (49 tuổi, trú thôn Tân Quán, xã Tân Bình, TP Thái Bình) - nạn nhân vụ ngộ độc rượu sau khi tham dự bữa tiệc liên hoan khai xuân ngày mùng 6 Tết đã không qua khỏi, tử vong.

Chiều ngày 13.2, xác nhận với PV Lao Động, người nhà nạn nhân M cho biết, ông M đã tử vong tại nhà riêng vào tối qua (12.2) sau hơn 2 tuần được cấp cứu, điều trị tích cực tại các bệnh viện Trung ương, bệnh viện tuyến tỉnh. Nguyên nhân tử vong của ông M được xác định do ngộ độc nặng methanol (cồn công nghiệp) trong rượu trắng do nạn nhân uống phải trước đó tại buổi liên hoan khai xuân mới.

"Hiện nay gia đình đang tổ chức lo công việc hậu sự cho ông M. Việc xảy đến là rủi ro không ai mong muốn, chúng tôi cũng rất đau buồn", một người cháu của nạn nhân M. nói.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, khoảng 11h30 ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết), tại nhà ông H.N.G - bà T.T.T (Nhà phân phối G.T - chuyên phân phối các sản phẩm sữa, tại KĐT Kỳ Đồng, xã Phú Xuân, TP Thái Bình) tổ chức liên hoan ăn uống khai xuân đầu năm.

Trong bữa tiệc này, ông N.V.M và 14 người nữa cùng nhau ăn, uống; thức ăn là lẩu bò, gà và rau các loại mua ở chợ và các quán; nước uống gồm rượu trắng và nước xoài đóng lon.

Mẫu rượu trắng bệnh nhân M. và những người khác cùng uống ban đầu xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai
Mẫu rượu trắng bệnh nhân M. và những người khác cùng uống ban đầu xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai cho kết quả có chứa đến 58,6% methanol (cồn công nghiệp) và chỉ có 1,06% etanol. Ảnh: Bá Dương

"Theo như thông tin khai thác của chúng tôi, ông G - chủ nhà cho biết rượu trắng ông mua từ năm 2021, đựng trong can 30 lít, đến thời điểm bữa liên hoan còn lại khoảng 3,5 lít. Ông G. không nhớ rõ địa chỉ mua rượu là ở đâu. Trong bữa tiệc liên hoan, có 8/15 người đàn ông uống rượu trong đó có ông M. Bệnh nhân M là người đến muộn nhất và cùng mọi người ra về lúc 17h", bà Phạm Thị Mỹ Hạnh - Chi Cục trưởng Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Thái Bình) - thông tin.

Theo lời kể lại của vợ bệnh nhân thì trên đường từ đia điểm uống rượu về nhà, ông M bị ngã xe máy nhưng chỉ phát hiện xây xước nhẹ và vẫn tự đi về.

Sáng ngày mùng 7 Tết (tức 28.1.2023) gia đình thấy ông M. mệt mỏi, kêu khó chịu nên đã đưa ông đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư. Diễn biến chuyển nặng nhanh, ông M hôn mê, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình rồi chuyển tiếp lên Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai.

 
Kết quả kiểm nghiệm chính thức sau đó từ Viện Kiểm nghiệm An toàn sinh thực phẩm Quốc gia - Bộ Y tế cho thấy lượng methanol (cồn công nghiệp) trong mẫu rượu mà ông M. và những người khác cùng uống là 49,9%, lượng etanol chiếm 0,728%. Ảnh chụp văn bản.

"Sau khi có thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán bệnh nhân M nghi ngờ ngộ độc rượu, 4 người đàn ông (trong đó có ông G. chủ nhà, chủ bữa liên hoan) cũng đã lên Bệnh viện Bạch Mai làm xét nghiệm. Kết quả, trong 4 người này có 2 người có hàm lượng methanol trong máu cao, có chỉ định lọc máu, sau khi lọc máu đã được cho xuất viện; 2 người cho kết quả âm tính với methanol. Còn lại 3 người cũng uống rượu cùng nhưng không có biểu hiện bất thường và không đến bệnh viện để kiểm tra" - báo cáo của Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Thái Bình) - cho hay.

Vẫn theo thông tin từ bà Phạm Thị Mỹ Hạnh - Chi Cục trưởng Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Thái Bình), sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế Thái Bình đã ban hành công văn gửi các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống ngộ độc rượu trên địa bàn.

Sở Y tế Thái Bình cũng đồng thời gửi công văn đến Sở Công thương Thái Bình đề nghị phối hợp, chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan tăng cường các biện pháp phòng, chống ngộ độc rượu để đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho nhân dân.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Ngộ độc nguy kịch vì nghi nhầm cồn với rượu

TRUNG DU |

Sau bữa tiệc khai xuân đầu năm mới, ông N.V.M (49 tuổi, trú xã Tân Bình, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc rượu. Đến nay, người đàn ông này vẫn chưa qua cơn nguy kịch và vẫn đang phải thở máy, tiên lượng xấu.

Ngộ độc rượu cồn công nghiệp: Hệ luỵ khó lường

Thùy Linh |

Hơn 1 tuần qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 ca cấp cứu do uống rượu rởm pha bằng cồn công nghiệp methanol hoặc uống phải loại cồn y tế rởm. Đã có 1 ca tử vong do uống cồn công nghiệp methanol pha loãng.

Ngộ độc rượu mức độ nặng, bệnh nhân ngừng tim phổi khi vào cấp cứu

Thùy Linh |

Những ngày cuối năm, nhu cầu sử dụng rượu, bia tăng cao do nhiều nơi tổ chức liên hoan, tất niên..., ngộ độc rượu có xu hướng tăng, không ít bệnh nhân phải cấp cứu vì rượu, thậm chí có bệnh nhân đã ngừng tim phổi khi vào bệnh viện.

Tàu du lịch nằm bến hàng tháng vì không có tiền lắp hộp đen và bộ đàm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Thái Bình: Ngộ độc nguy kịch vì nghi nhầm cồn với rượu

TRUNG DU |

Sau bữa tiệc khai xuân đầu năm mới, ông N.V.M (49 tuổi, trú xã Tân Bình, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc rượu. Đến nay, người đàn ông này vẫn chưa qua cơn nguy kịch và vẫn đang phải thở máy, tiên lượng xấu.

Ngộ độc rượu cồn công nghiệp: Hệ luỵ khó lường

Thùy Linh |

Hơn 1 tuần qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 ca cấp cứu do uống rượu rởm pha bằng cồn công nghiệp methanol hoặc uống phải loại cồn y tế rởm. Đã có 1 ca tử vong do uống cồn công nghiệp methanol pha loãng.

Ngộ độc rượu mức độ nặng, bệnh nhân ngừng tim phổi khi vào cấp cứu

Thùy Linh |

Những ngày cuối năm, nhu cầu sử dụng rượu, bia tăng cao do nhiều nơi tổ chức liên hoan, tất niên..., ngộ độc rượu có xu hướng tăng, không ít bệnh nhân phải cấp cứu vì rượu, thậm chí có bệnh nhân đã ngừng tim phổi khi vào bệnh viện.