Tế nhị chuyện bia rượu ngày Tết

Quế Chi |

Tết Nguyên đán là dịp nhiều người đi làm xa trở về quê với người thân, họ hàng. Không ít người rất ngại từ chối khi được mời rượu bia vào thời điểm đầu năm mới này.

Lạm dụng bia rượu rất dễ xảy ra những hậu quả nghiêm trọng. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân
Lạm dụng bia rượu rất dễ xảy ra những hậu quả nghiêm trọng. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân

Anh Lê Văn Hiệp (kinh doanh tại tỉnh Sơn La, quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết, mỗi dịp Tết về quê, anh hay đi chúc Tết họ hàng, làng xóm. Gặp nhau tay bắt, mặt mừng, rộn ràng trong không khí xuân, nhưng điều anh ngại nhất là những chén rượu mừng.

Ở quê anh Hiệp, khách đến chúc Tết, chủ nhà ai cũng mang rượu ra mời. Chén đầu là chén chào xuân, còn nếu chủ nhà quý mến, có thể mời chén thứ hai, thứ ba. “Chén thứ 2, thứ 3 mình có thể từ chối, nhưng chén thứ nhất rất khó mà nói không, vì đây là chén rượu mừng xuân, thể hiện sự mến khách của chủ nhà. Nếu mình từ chối, có thể sẽ làm phật ý chủ nhà vì họ kiêng bị từ chối đầu năm, coi đây là “điềm xui” đầu năm” – anh Hiệp kể.

Nếu đến chúc Tết một nhà thì không sao, nhưng thường anh phải đi chúc Tết rất nhiều nơi. Mỗi chỗ đến chỉ cần uống 1,2 chén, thì sau một vòng chúc Tết xóm làng, lượng rượu tiêu thụ vào người là không nhỏ.

Để hạn chế lượng rượu vào người, theo anh Hiệp, chỉ có một cách nói với chủ nhà rót rượu vào cốc nhỏ; nếu không, chủ nhà sẽ có xu hướng rót đầy rượu vào cốc to, vì quan niệm như thế mới là quý khách.

Không chỉ đi chúc Tết họ hàng, mỗi lần đi họp lớp, họp đồng môn, anh Hiệp cũng uống rất nhiều. Theo anh Hiệp, chỉ có ngày Tết Âm lịch, những người đi làm ăn xa quê mới trở về đông đủ; còn những dịp nghỉ lễ khác như 2.9, 30.4… người về, người không. Vì vậy, các buổi họp lớp, họp đồng môn diễn ra nhiều. Nào là họp lớp cấp 1, cấp 2, họp nhóm bạn thân chơi với nhau.

“Thực ra, những buổi họp lớp như này, dù ít xảy ra ép rượu nhau, nhưng tâm lý của mọi người là lâu lắm mới gặp nhau, cảm thấy rất vui nên sẽ có xu hướng uống nhiều bia rượu. Tuy không phải ép buộc, nhưng cứ có bạn mời là lại cạn ly, ngại từ chối, vì chẳng lẽ bao lâu mới gặp nhau, bạn mời cốc rượu mà lại từ chối. Hơn nữa, dịp Tết là dịp nghỉ dài ngày, “ngày rộng tháng dài”, không phải lo ngày hôm sau đi làm, nên ai cũng có tâm lý thoải mái. Kết quả là sau những buổi họp lớp, họp đồng môn, hầu như nam giới ai cũng quá chén” – anh Hiệp kể. 

Theo anh Hiệp, anh chưa chứng kiến hậu quả nào quá lớn của những lần quá chén này, nhưng tình trạng say xỉn, va chạm giao thông, bị thương tích là thường xuyên xảy ra.

Anh Lê Văn Tuyên (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) cho rằng, đối với không ít người, ngày thường họ đã ngại từ chối mỗi khi được mời bia rượu, vì nhiều lý do như cả nể, ngại bị "nói ra, nói vào", còn vào ngày Tết, tâm lý ngại từ chối bia rượu còn nặng hơn vì đây là ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, anh Tuyên cho rằng, cần vượt qua tâm lý này, vì điều quan trọng của các mối quan hệ không phải là số rượu uống nhiều hay không, mà là sự chia sẻ, quan tâm lẫn nhau, có chung những câu chuyện, vấn đề cần trao đổi.

“Nếu bị ai ép rượu, tôi sẽ thẳng thừng từ chối, vì nếu ép nhau, điều đó thể hiện đã không tôn trọng nhau rồi. Nhiều người không uống rượu là có lý do cá nhân, ví dụ họ đang bị bệnh gì đó, hoặc chỉ đơn giản là không muốn say" – anh Tuyên nói.

Theo anh Tuyên, đừng ngại từ chối nếu không muốn uống rượu. Khi xảy ra chuyện gì đó do say rượu, người khổ nhất chính là nạn nhân và những người thân của họ.

"Uống rượu với tâm thế thưởng thức và trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện với nhau mới là cách uống văn minh chứ không phải cạn chén "trăm phần trăm", làm khổ bản thân mình và nhiều người khác" - anh Tuyên nói.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Tết về quê hay đi du lịch: Không đi đâu bằng trở về nhà

LƯƠNG HẠNH |

Sau một năm làm việc, Tết cổ truyền là thời gian hiếm hoi để những người "tha hương cầu thực" quay trở về sum họp, đầm ấm cùng với gia đình.

Hãy để chuyện lì xì Tết là tập tục đẹp chứ không phải gánh nặng kinh tế

DI PY |

Phát ngôn mới đây của đạo diễn Lê Hoàng về việc "lì xì ngày tết là một món nợ" đã trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội. Với những người đi làm, người có gia đình và con trẻ, tập tục này phải chăng là một áp lực với họ?

Làm đẹp cấp tốc đón Tết: Tiền mất tật mang vì tin quảng cáo trên mạng xã hội

Thanh Chân |

TPHCM- Cận Tết, nhu cầu làm đẹp của người dân tăng cao. Nhiều trường hợp tìm đến các phương pháp cấp tốc, không an toàn được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội và gặp tai biến làm đẹp, phải nhập viện điều trị.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tết về quê hay đi du lịch: Không đi đâu bằng trở về nhà

LƯƠNG HẠNH |

Sau một năm làm việc, Tết cổ truyền là thời gian hiếm hoi để những người "tha hương cầu thực" quay trở về sum họp, đầm ấm cùng với gia đình.

Hãy để chuyện lì xì Tết là tập tục đẹp chứ không phải gánh nặng kinh tế

DI PY |

Phát ngôn mới đây của đạo diễn Lê Hoàng về việc "lì xì ngày tết là một món nợ" đã trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội. Với những người đi làm, người có gia đình và con trẻ, tập tục này phải chăng là một áp lực với họ?

Làm đẹp cấp tốc đón Tết: Tiền mất tật mang vì tin quảng cáo trên mạng xã hội

Thanh Chân |

TPHCM- Cận Tết, nhu cầu làm đẹp của người dân tăng cao. Nhiều trường hợp tìm đến các phương pháp cấp tốc, không an toàn được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội và gặp tai biến làm đẹp, phải nhập viện điều trị.