Sớm cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp để giáo viên không còn lo cơm áo

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Sớm cải cách chế độ tiền lương và phụ cấp là cách để người thầy, những người làm công tác giáo dục sống được, sống tốt hơn với nghề nghiệp của chính mình và để được an tâm cống hiến với nghề mà không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Từ bao đời nay nghề giáo, những người làm nghề “trồng người” được xem là một nghề nghiệp cao quý, đáng trân trọng và được xã hội kính trọng, tôn vinh.

Nhưng để ghi nhận, tri ân và tôn vinh những cống hiến, sự đóng góp thầm lặng mà cao cả của người thầy cho sự nghiệp giáo dục, vì sự nghiệp giáo dục không chỉ là những tôn vinh, những lời nói lý thuyết khuôn mẫu, sáo rỗng. Hãy tôn vinh người thầy và dành tình cảm cho họ cần bằng những hành động cụ thể và thiết thực hơn.

Hãy để người thầy giữ lửa nghề, được tự do sáng tạo đúng với chuyên môn nghề nghiệp của mình khi đứng trên bục giảng. Hãy cởi bỏ những áp lực cũng như những trói buộc (các chỉ tiêu, quy định áp đặt về thành tích hoặc sự đánh giá chưa công bằng và còn thiếu công tâm trong công tác thi đua, khen thưởng hàng năm).

Hãy để người thầy sống được, sống tốt với niềm đam mê trong nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn. Đó là nhu cầu cũng như là những đòi hỏi chính đáng. Để làm được điều đó Nhà nước, Chính phủ và ngành giáo dục cần phải tiếp tục nghiên cứu, cải cách lại thu nhập, phụ cấp và chế độ tiền lương của người thầy sao cho phù hợp với công sức, trí tuệ, năng lực và sự đóng góp của người thầy trong công tác giáo dục và giảng dạy.

“Có thực mới vực được đạo”, sớm cải cách chế độ tiền lương và phụ cấp đó cũng là cách để người thầy sống được, sống tốt hơn với nghề nghiệp của mình, an tâm cống hiến với nghề mà không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Hãy đồng cảm trân trọng, hợp tác và sẽ chia những áp lực trong nghề nghiệp của người thầy, những người đang làm công tác truyền đạt kiến thức và giáo dục đạo đức cho biết bao thế hệ học sinh. Bởi suy cho cùng, người thầy giáo không chỉ làm công tác dạy chữ, truyền đạt kiến thức mà người thầy còn là những “nhà tâm lý”, là những người “cha hiền”, "mẹ hiền" mẫu mực và đúng nghĩa.

Đối với người thầy, hãy giáo dục, yêu thương và quân tâm học trò của mình bằng chính tình yêu thương và trách nhiệm và cả nghệ thuật cũng như kỹ năng xử lý tình huống, đặc biệt là đối với những học sinh cá biệt.

Sự kiên trì trong công tác giáo dục bằng cả tình thương và trách nhiệm chân thành xuất phát từ tấm lòng đối với các em kiểu "mưa dầm thấm lâu" chắc chắn gặt hái được quả ngọt, được kết quả tốt đẹp như mong muốn, sẽ cảm hóa được các em.

Điều này cũng như tạo ra những hiệu ứng cũng như hiệu quả thiết thực và tích cực hơn trong công tác giáo dục và giảng dạy, để đạt được mục tiêu cũng như đích đến cuối cùng của những người thầy làm công tác giảng dạy, giáo dục là đào tạo, giáo dục ra những con người có ích cho gia đình và xã hội.

Bạn đọc Nguyễn Đước
TIN LIÊN QUAN

Nhiều giáo viên mong chờ cải cách tiền lương

TRÀ MY |

Nhiều giáo viên nhận định, cải cách tiền lương không những nâng cao đời sống của cán bộ, công chức mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ Trạm Y tế xã thay đổi khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Người làm việc tại Trạm Y tế xã là viên chức, đo đó được hưởng phụ cấp ưu đãi tay nghề. Từ nay đến khi cải cách tiền lương, mức phụ cấp ưu đãi nghề này đối với cán bộ y tế tại Trạm Y tế xã có nhiều thay đổi.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã không còn hưởng phụ cấp chức vụ khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là một chức vụ lãnh đạo cấp xã. Khi cải cách tiền lương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã sẽ không còn hưởng mức phụ cấp chức vụ với hệ số 0,25 so với mức lương cơ sở như hiện nay.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan được cựu Chủ tịch SCB giúp sức tích cực

Việt Dũng |

Ông Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch Ngân hàng SCB bị cơ quan điều tra cáo buộc đồng phạm giúp sức bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng, dù bị can này đang bỏ trốn.

Biển số siêu lộc phát sẽ có trong phiên đấu giá biển số ngày 21.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số đẹp ngày 21.11.2023: Trong ngày 21.11, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 1.125 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố. Phiên đấu giá lần này xuất hiện hàng loạt các biển số siêu khủng như: 99A-666.88; 51K-888.99; 34A-727.77;...

Hoang phí các khu dân cư ở bắc Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Vì các nguyên nhân khác nhau, nhiều dự án khu dân cư ở Gia Lai, Kon Tum được đầu tư hàng trăm tỉ đồng nhưng vắng bóng dân cư tới sinh sống, gây lãng phí, tốn kém ngân sách Nhà nước.

Tiểu thương khốn khổ vì doanh thu giảm quá nửa từ việc đào xới vỉa hè

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Cứ mỗi dịp cuối năm, vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội lại bị đào xới lên gây cản trở tới việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt của người dân.

Cho rằng nhà máy ép giá, người trồng cà phê ở Quảng Trị phản ứng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đầu vụ, cà phê quả tươi được thu mua với giá ổn định, nhưng khi cà phê chín đồng loạt, thì giá giảm xuống, và "nhảy múa" theo ngày. Nông dân cho rằng bị nhà máy ép giá, nên đã ngừng thu hái cà phê và kéo nhau lên huyện để nhờ hỗ trợ.

Nhiều giáo viên mong chờ cải cách tiền lương

TRÀ MY |

Nhiều giáo viên nhận định, cải cách tiền lương không những nâng cao đời sống của cán bộ, công chức mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ Trạm Y tế xã thay đổi khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Người làm việc tại Trạm Y tế xã là viên chức, đo đó được hưởng phụ cấp ưu đãi tay nghề. Từ nay đến khi cải cách tiền lương, mức phụ cấp ưu đãi nghề này đối với cán bộ y tế tại Trạm Y tế xã có nhiều thay đổi.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã không còn hưởng phụ cấp chức vụ khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là một chức vụ lãnh đạo cấp xã. Khi cải cách tiền lương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã sẽ không còn hưởng mức phụ cấp chức vụ với hệ số 0,25 so với mức lương cơ sở như hiện nay.