Giá cà phê “nhảy múa”
Bà Nguyễn Thị Lan (trú tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trồng 2,5 ha cà phê Arabica và hiện đang cho thu hoạch.
Những năm trước, biết giá cà phê xuống thấp, nhưng đã đầu tư trồng, nên bà Lan chấp nhận rủi ro thua lỗ, tiếp tục đầu tư chăm sóc.
Vụ mùa này, vườn cà phê của bà Lan quả đẹp, giá cà phê trên thị trường tăng, hứa hẹn bội thu. Giữa tháng 10.2023 là vào vụ, lúc này cà phê thu hái chưa cho chất lượng tốt, nhưng giá các đại lý thu mua khoảng 6 nghìn đồng/1kg.
Đến 1.11, giá cà phê tăng lên được 10 nghìn đồng/kg, giá cao nhất là 10,5 nghìn đồng/kg, nhưng chỉ được vài ngày rồi giảm xuống. Như vào ngày 15.11, giá chỉ còn hơn 7 nghìn đồng/kg, nhưng đại lý thu mua còn nói ngày 16.11 giá sẽ giảm xuống.
Trong lúc, cà phê đã vào chính vụ, quả được thu hái chín đều, bà Lan tự đánh giá chất lượng tốt, nhưng giá lại “nhảy múa”, không theo quy luật nào.
“Chúng tôi theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì thấy giá cà phê trên thế giới không giảm, nhưng giá thu mua ở đây đã thấp, lại nhảy múa từng ngày, nên rất chán nản. Với giá như thế này, sẽ tiếp tục lỗ. Năm này mà lỗ, năm sau bỏ rẫy không trồng cà phê nữa mà đi làm thuê, có khi thu nhập còn ổn định hơn” – bà Lan, chia sẻ.

Không riêng bà Lan, nhiều hộ trồng cà phê khác cũng thấy giá cả bấp bênh, nên giữa tháng 11.2023, khoảng 30 hộ dân trồng cà phê ở thôn Cợp, thôn Phùng Lâm, thôn Choa (xã Hướng Phùng) đã ngừng thu hái cà phê, mà kéo nhau ra trụ sở UBND huyện Hướng Hóa, xin gặp lãnh đạo huyện để phản ánh việc giá cà phê quá thấp.
Thành lập tổ kiểm tra để giám sát việc thu mua cà phê
Theo lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa, các hộ dân trồng cà phê đã đến trụ sở UBND huyện, phản ánh thông tin ở những tỉnh khác cà phê có giá cao, còn ở địa phương thì giá thấp. Người dân còn nghi ngờ, các nhà máy bắt tay với nhau để ép giá.
Trước phản ánh của người dân, vào chiều 20.11, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức cuộc họp có sự tham gia của các doanh nghiệp thu mua cà phê ở địa bàn huyện.
Ông Lê Quang Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, tại cuộc họp, đặt vấn đề có việc doanh nghiệp bắt tay nhau ép giá, hạ giá không, vì sao giá vào chính vụ lại thấp?.
“Các doanh nghiệp giải thích rằng, đợt vừa rồi mưa nhiều, cà phê được thu hái bị thấm nước, có nhiều quả xanh và cả bùn đất nên giá giảm xuống” – ông Lê Quang Thuận, nói.
Tại cuộc họp, UBND huyện Hướng Hóa quán triệt rằng, để xây dựng thương hiệu cà phê Khe Sanh chất lượng và duy trì vùng nguyên liệu, giá cả cần phải ổn định. Huyện đã thành lập tổ kiểm tra việc thu mua ở các nhà máy, yêu cầu các doanh nghiệp cam kết không thu mua cà phê kém chất lượng và giá thu mua phải niêm yết công khai.
“Nếu nhà máy nào làm sai, thì sẽ lập biên bản để xử lý” – ông Lê Quang Thuận, cho biết thêm.
Được biết, sau khi người dân phản ánh, các nhà máy thu mua cà phê quả tươi đã tăng giá nhẹ, hiện 1kg được 9 nghìn đồng. Với giá này, nông dân cho rằng vẫn lỗ, vì nhân công thu hái cao, phân bón và công chăm sóc cũng cao.
Tại tỉnh Quảng Trị chỉ có huyện miền núi Hướng Hóa trồng cây cà phê với diện tích khoảng 5.000ha. Những năm gần đây, do thua lỗ trong quá trình trồng, không ít nông dân đã bỏ rẫy.