Hồ thủy lợi bị xâm hại: Lộ diện đơn vị vi phạm

Nhóm phóng viên |

Sau loạt bài điều tra của Báo Lao Động về hồ thủy lợi bị xâm hại, đơn vị chức năng trực tiếp khảo sát tại hiện trường, bước đầu xác định các sai phạm, tiêu biểu là công trình Bomoho Retreat Hồ Miễu và Maisonson Villas Miếu Môn.

Ngày 28.9, ông Đào Quang Khải, Chi cục Phó Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, dẫn đầu đoàn công tác cùng lãnh đạo Công ty đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy, chính quyền địa phương kiểm tra các công trình xâm hại hồ thủy lợi trên địa bàn huyện Chương Mỹ mà Báo Lao Động phản ánh.

Cụ thể, đoàn công tác đã kiểm tra các công trình vi phạm tại hồ Miễu - xã Nam Phương Tiến, hồ Đồng Sương - xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ.

Đoàn kiểm tra tại công trình Bomoho Retreat Hồ Miễu, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ
Đoàn kiểm tra tại công trình Bomoho Retreat Hồ Miễu, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ

Tại hồ Miễu, đoàn công tác đã kiểm tra công trình homestay Bomoho Retreat Hồ Miễu. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, công trình này đóng kín cửa.

Còn theo thông tin của ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến, sau khi có thông tin phản ánh từ Báo Lao Động, Xí nghiệp thủy lợi Chương Mỹ đã cùng chính quyền địa phương kiểm tra công trình này.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định chủ của Bomoho Retreat Hồ Miễu là ông Trần Quang Hưng và bà Phương Khánh Linh, địa chỉ thường trú ở Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Công trình này có tổng diện tích là 1554,6 m2. Qua kiểm tra, đơn vị xác định công trình Bomoho Retreat Hồ Miễu đã đổ cột bê tông cốt thép, làm khung thép, lát sàn gỗ. Kích thước vi phạm là 7,5 x 4,7m = 35,25 m2.

Theo đó, cơ quan chức năng yêu cầu chủ đơn vị vi phạm phải dừng ngay hành vi vi phạm trên, tự tháo dỡ vi phạm, hoàn trả nguyên trạng công trình thủy lợi và không được tái phạm. Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm lập biên bản, nếu chủ thể vi phạm không chấp hành đúng yêu cầu trên thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm.

Ông Đào Quang Khải cho biết thêm, tại hồ Miễu có nhiều công trình xâm phạm hồ nhưng thuộc địa phận khu sinh thái Liên Hà, thôn Gò Mè, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Vấn đề này Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội sẽ gửi công văn tới tỉnh Hòa Bình yêu cầu phối hợp giải quyết.

Kiểm tra tại hồ Đồng Sương, địa phận xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, đoàn kiểm tra khá bất ngờ bởi công trình Maisonson Villas Miếu Môn trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Chính quyền địa phương tìm mọi cách liên lạc nhưng không được.

 
Đoàn kiểm tra tại công trình Maisonson Villas Miếu Môn, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ.

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh về việc hàng loạt hồ thủy lợi như hồ Đồng Âm, hồ Cửa Khâu (huyện Quốc Oai) và các hồ Miễu, hồ Đồng Sương, hồ Văn Sơn (huyện Chương Mỹ) đang bị các công trình xây dựng xâm hại, "bức tử".

 
Công trình Maisonson Villas Miếu Môn do Báo Lao Động ghi nhận dấu hiệu vi phạm.
Công trình Bomoho Retreat Hồ Miễu
Công trình Bomoho Retreat Hồ Miễu vi phạm hồ thủy lợi.

Về vấn đề Báo Lao Động nêu, 20.9.2022, Thừa lệnh Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, ông Nguyễn Đắc Long, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra đã ký văn bản số: 1490 /TCTL-PCTTr về việc kiểm tra, xử lý vi phạm hồ chứa nước thủy lợi theo phản ánh của Báo Lao Động.

Tiếp đến, ngày 21.9, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội, ký công văn số 2593/SNN-TLPCTT về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhấn mạnh, vụ việc hồ thủy lợi trên địa bàn Hà Nội bị "xẻ thịt" mà Báo Lao Động phản ánh liên quan đến nhiều mảng như hồ thủy lợi (thuộc trách nhiệm của các công ty thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trật tự xây dựng (thuộc trách nhiệm của địa phương, Sở Xây dựng); Vi phạm đất đai (thuộc trách nhiệm của địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường). Hiện UBND TP Hà Nội đã giao các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Đã phát hiện nhiều vụ vi phạm quy mô lớn

Nhóm Phóng viên |

Sau loạt bài hồ thủy lợi bị xâm hại đăng tải trên Báo Lao Động, cơ quan chức năng đã vào cuộc, bước đầu phát hiện nhiều vụ vi phạm có quy mô diện tích lớn.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Đề nghị xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm

Nhóm Phóng viên |

Vừa qua, Báo Lao Động phản ánh tình trạng hồ thủy lợi bị xâm hại nghiêm trọng. Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã có chỉ đạo “nóng” về vấn đề này.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Hà Nội vào cuộc làm rõ, xử lý sai phạm

Nhóm Phóng viên |

Từ thông tin phản ánh của Báo Lao Động về việc các hồ thủy lợi trên địa bàn bị xâm hại, các đơn vị chức năng của Hà Nội đã ghi nhận, vào cuộc làm rõ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Đã phát hiện nhiều vụ vi phạm quy mô lớn

Nhóm Phóng viên |

Sau loạt bài hồ thủy lợi bị xâm hại đăng tải trên Báo Lao Động, cơ quan chức năng đã vào cuộc, bước đầu phát hiện nhiều vụ vi phạm có quy mô diện tích lớn.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Đề nghị xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm

Nhóm Phóng viên |

Vừa qua, Báo Lao Động phản ánh tình trạng hồ thủy lợi bị xâm hại nghiêm trọng. Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã có chỉ đạo “nóng” về vấn đề này.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Hà Nội vào cuộc làm rõ, xử lý sai phạm

Nhóm Phóng viên |

Từ thông tin phản ánh của Báo Lao Động về việc các hồ thủy lợi trên địa bàn bị xâm hại, các đơn vị chức năng của Hà Nội đã ghi nhận, vào cuộc làm rõ.