Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương khẳng định không trù dập bác sĩ

LƯƠNG HẠNH |

Phản hồi Công văn của Báo Lao Động, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cho rằng bệnh viện này không trù dập cán bộ, công chức, viên chức tại bệnh viện.

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của ông Phạm Quang Vinh – bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương, Thái Bình về việc điều chuyển, bổ nhiệm và phân công công việc của cá nhân bác sĩ tại bệnh viện này.

Theo đó, sau khi chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên về Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương, bác sĩ Vinh được phân công công tác tại Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương, Thái Bình từ ngày 3.12.2010. Ông Vinh được bệnh viện này tạo điều kiện cho đi học sau đại học, sau đó bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Khoa Ngoại.

Ngày 6.2.2023, bác sĩ Vinh được điều chuyển làm Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp để giám sát quy chế chuyên môn của hệ ngoại sản trong việc chỉ định dùng thuốc, phẫu thuật.

Không chấp thuận với việc điều chuyển của bệnh viện, ông Vinh đã nhiều lần gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền. Cụ thể, ngày 7.2.2023 ông Vinh có đơn kiến nghị gửi Ban Giám đốc, Ban Chấp hành công đoàn, Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương.

Ngày 9.3.2023, Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương đã tổ chức họp để xem xét, giải quyết đơn kiến nghị của ông Vinh và đã báo cáo về Sở Y tế Thái Bình. Ngày 7.4.2023, ông Vinh tiếp tục đơn kiến nghị gửi Ban Chấp hành Đảng ủy bệnh viện; Ban Giám đốc Bệnh viện; Ban Thanh tra nhân dân bệnh viện.

Ngày 14.4.2023, Ban Thanh tra nhân dân, Thanh tra Công đoàn của bệnh viện đã họp với cán bộ Khoa Ngoại theo sự chỉ đạo của Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn bệnh viện. Ngày 18.4.2023, lãnh đạo Sở Y tế và Thanh tra Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã có buổi làm việc với Khoa Ngoại và cá nhân bác sĩ Vinh.

Sau khi nhận được Công văn của Báo Lao Động đề nghị trả lời bạn đọc về vụ việc trên, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương, Thái Bình đã có Công văn số 211 ngày 5.5.2023 phản hồi vụ việc.

Ông Vũ Xuân Thủy – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương, Thái Bình cho rằng ông Vinh đã đưa ra những kiến nghị theo ý kiến cá nhân, liên quan đến lợi ích riêng ông Vinh.

Theo ông Thủy, trong quá trình công tác, ông Vinh luôn gây mất đoàn kết nội bộ trong khoa, không có tinh thần xây dựng khoa, nhiều khi còn bỏ vị trí không có mặt tại khoa trong giờ làm việc. Khi khám bệnh thì hẹn bệnh nhân về phòng khám riêng của mình ở nhà để điều trị, bán thuốc cho bệnh nhân ngay tại khoa.

Nghiêm trọng hơn, ngày 31.3.2023, bệnh viện này đã xảy ra một vụ việc khiến bệnh nhân bức xúc. Cụ thể, bệnh nhân đến bệnh viện này phải chờ đợi lâu, thấy tinh thần thái độ của y bác sĩ giải thích chưa thỏa đáng nên đã phản ánh đến Ban Giám đốc bệnh viện. Trong đó có trách nhiệm của bác sĩ Vinh.

Sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện này đã tiến hành kỷ luật khiển trách và cắt thu nhập tăng thêm 1 tháng (tháng 2.2023) đối với bác sĩ Phạm Văn Đăng; cảnh cáo bác sĩ Phạm Quang Vinh trước cơ quan, hạ bậc thu nhập tăng thêm (tháng 2.2023); phê bình bác sĩ Ngô Văn Nam trước cơ quan vì là người đứng đầu khoa để xảy ra sự việc.

Bố trí sắp xếp lại nhân lực của khoa ngoại cho phù hợp trong đó có cả việc lấy ý kiến đề cử điều chuyển của cán bộ trong khoa cho khách quan.

Trong công văn, vị giám đốc khẳng định bệnh viện này đều làm theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính tập thể là trên hết, lợi ích của tập thể đặt trên lợi ích của cá nhân.

“Khi quyết định điều chuyển và phân công công tác, chúng tôi đều họp và xin chủ trương của Ban Chấp hành Đảng ủy, đều thông qua Ban Giám đốc bệnh viện và qua ý kiến đề cử của tập thể cán bộ khoa ngoại. Bệnh viện khẳng định việc điều chuyển bác sĩ Vinh lên Phòng Kế hoạch Tổng hợp là hoàn toàn công tâm không có gì uẩn khúc, không có tính chất trù dập cán bộ” - công văn nêu rõ.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Vạ vật trong "chảo lửa" hơn 4 giờ chờ kết quả từ người thân tại bệnh viện

Việt Dũng |

Hà Nội - Thời tiết nắng nóng lên đến gần 40 độ C, tuy nhiên, nhiều người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai (Đống Đa, Hà Nội) vẫn phải ngồi dưới các tán cây, nằm vạ vật trên ghế,... để đợi kết quả khám bệnh và tin tức từ người thân.

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh kết nạp thêm 44 đoàn viên

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 17.5, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kết nạp 44 đoàn viên vào tổ chức công đoàn.

Cảnh báo giả mạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để trục lợi

Thuỳ Linh |

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip giả danh bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhằm tư vấn, mục đích cuối cùng là bán thuốc, thực phẩm chức năng.

Toàn cảnh đại án apatit khiến dàn nguyên lãnh đạo chủ chốt Lào Cai xộ khám

An Trịnh |

Vụ án sai phạm của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (Công ty Lilama), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit) đã kéo theo hơn 10 bị can là nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lào Cai và doanh nghiệp xộ khám.

Vỡ tường trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long do bồn sắt nổ

HOÀNG LỘC |

Bồn sắt nổ vang trời, làm vỡ tường trụ sở mới của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Nguyên nhân do dùng hàn xì gió đá để cưa bồn.

Công viên 1.600 tỉ đồng xây 13 năm chưa xong, chủ đầu tư đã đưa đi thế chấp

Quang Dân |

Đã 13 năm kể từ ngày được Cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án xây dựng Công viên 1.600 tỉ đồng của Công ty VNT vẫn nằm trên giấy. Thế nhưng, bất ngờ là một phần nguồn thu (hiện tại và hình thành trong tương lai) từ việc khai thác, kinh doanh dự án đã được chủ đầu tư đem đi thế chấp ngân hàng.

Quán cà phê vườn xanh tươi như một góc Đà Lạt giữa TPHCM

Yến Nhi |

Được bao phủ bởi sắc xanh thiên nhiên, quán cà phê Cú Trên Cây mang đậm chất phố núi Đà Lạt giữa TPHCM, là điểm dừng chân thích hợp cho những ngày nắng nóng.

Người lao động ở Đà Nẵng mưu sinh giữa trưa nắng gắt

Nguyễn Linh |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ, các tỉnh miền Trung thời gian tới tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C. Tuy nhiên, người dân Đà Nẵng vẫn phải gồng mình mưu sinh để kiếm sống.

Vạ vật trong "chảo lửa" hơn 4 giờ chờ kết quả từ người thân tại bệnh viện

Việt Dũng |

Hà Nội - Thời tiết nắng nóng lên đến gần 40 độ C, tuy nhiên, nhiều người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai (Đống Đa, Hà Nội) vẫn phải ngồi dưới các tán cây, nằm vạ vật trên ghế,... để đợi kết quả khám bệnh và tin tức từ người thân.

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh kết nạp thêm 44 đoàn viên

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 17.5, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kết nạp 44 đoàn viên vào tổ chức công đoàn.

Cảnh báo giả mạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để trục lợi

Thuỳ Linh |

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip giả danh bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhằm tư vấn, mục đích cuối cùng là bán thuốc, thực phẩm chức năng.