Doanh số bán xe điện tăng 55%, vượt mốc 10 triệu chiếc

LÂM ANH |

Theo báo cáo Triển vọng xe điện toàn cầu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho năm 2023, dữ liệu doanh số bán hàng kỉ lục đã tiếp tục thể hiện xu hướng tăng trưởng bền vững cho ngành.

Cụ thể, báo cáo của IEA cho biết, doanh số bán ôtô điện - bao gồm cả xe điện chạy bằng pin (BEV) và xe điện hybrid plug-in (PHEV) - đã vượt 10 triệu chiếc vào năm 2022, tăng 55% so với năm 2021. Tổng cộng, hơn 26 triệu ôtô điện đã lăn bánh trên toàn thế giới vào năm 2022, tăng 60% so với năm 2021.

Thị trường Trung Quốc giữ ưu thế dẫn đầu

Một số người coi xe điện là một công cụ quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang các hình thức vận tải ít phát thải và không phát thải. Trong thời gian tới, IEA ước tính doanh số bán xe điện trên toàn thế giới sẽ đạt gần 14 triệu vào năm 2023.

Cụ thể trong báo cáo của IEA nêu, sự tăng trưởng bùng nổ có nghĩa là thị phần của ôtô điện trên thị trường ôtô nói chung đã tăng từ khoảng 4% vào năm 2020 lên 14% vào năm 2022 và dự kiến sẽ tăng thêm lên 18% trong năm nay, dựa trên những dự đoán mới nhất của IEA.

Trong đó, IEA cũng mô tả Trung Quốc là “người dẫn đầu” khi nói đến doanh số bán ôtô điện. Cụ thể, hơn 50% ôtô điện trên đường hiện có thể được tìm thấy tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đồng thời, tại châu Âu - thị trường lớn thứ hai, doanh số bán ôtô điện đã tăng hơn 15% vào năm 2022, nghĩa là cứ 5 ôtô bán ra thì có hơn 1 ôtô điện.

Fatih Birol - Giám đốc điều hành của IEA cho biết, xe điện là một trong những động lực thúc đẩy nền kinh tế năng lượng toàn cầu mới đang nổi lên nhanh chóng và đang mang lại sự chuyển đổi lịch sử cho ngành sản xuất ôtô trên toàn thế giới. Những xu hướng đang diễn ra có ý nghĩa quan trọng đối với nhu cầu dầu toàn cầu.

"Mặc dù động cơ đốt trong đã không có đối thủ trong hơn một thế kỉ qua, nhưng xe điện đang thay đổi hiện trạng này. Đến năm 2030, nhu cầu dầu có thể giảm ít nhất 5 triệu thùng/ngày. Ôtô điện chỉ là làn sóng đầu tiên, xe buýt và xe tải điện sẽ sớm theo sau”, ông cho biết thêm.

Ngoài những "ông lớn" trong ngành xe điện như Trung Quốc, châu Âu và Mỹ, IEA lưu ý rằng các khu vực khác trên thế giới cũng đang có “những dấu hiệu đầy hứa hẹn”. Doanh số bán ôtô điện nhìn chung ở mức thấp bên ngoài các thị trường lớn, nhưng năm 2022 là một năm tăng trưởng ở Ấn Độ, Thái Lan và Indonesia

Ấn Độ đang chứng kiến sự tăng tốc của cả ôtô điện và sản xuất linh kiện. Điều này đã được hỗ trợ bởi một chương trình khuyến khích trị giá 3,2 tỉ USD từ Chính phủ Ấn Độ.

Theo IEA, thị phần của ôtô điện trên thị trường ôtô dự kiến sẽ tăng 18% trong năm nay. Ảnh: Lâm Anh.
Theo IEA, thị phần của ôtô điện trên thị trường ôtô dự kiến sẽ tăng 18% trong năm nay. Ảnh: Lâm Anh.

Thách thức phía trước

Vài năm qua, một số nền kinh tế lớn đưa ra kế hoạch tăng số lượng xe điện trong tương lai. Chẳng hạn, Anh muốn ngừng bán xe ôtô và xe tải chạy bằng dầu diesel và xăng mới vào năm 2030 và sẽ yêu cầu tất cả ôtô và xe tải mới phải không có khí thải từ ống xả từ năm 2035.

Liên minh châu Âu cũng đang tìm cách giảm lượng khí thải từ giao thông đường bộ. Ở Mỹ, California đang cấm bán các phương tiện chạy bằng xăng mới vào năm 2035.

Mặc dù có sự phấn khích về tiềm năng của các phương tiện ít phát thải và không phát thải, nhưng việc chuyển hướng từ bỏ ôtô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sẽ không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Có những lo ngại rằng mức độ tiếng ồn thấp hơn của xe điện có thể gây khó khăn cho những người có vấn đề về thính lực. Ngoài ra, có các cuộc thảo luận về chi phí và sự an toàn đang xuất hiện, đồng thời việc đảm bảo cơ sở hạ tầng sạc có thể tiếp cận được với tất cả mọi người là một lĩnh vực khác cần theo dõi.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

IEA: 20% ôtô bán ra vào năm 2023 sẽ là xe điện

Quý An (theo Financial Times) |

Dự báo của IEA cho thấy nhu cầu trên toàn thế giới đối với các mẫu xe điện đã tăng lên mức kỷ lục

TP Hồ Chí Minh sắp có 200 xe điện 4 bánh chở khách du lịch quanh trung tâm

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Có khoảng 200 xe điện 4 bánh, loại từ 5 đến 14 chỗ đưa khách từ nơi lưu trú đến các điểm tham quan, giải trí, các trung tâm thương mại, di tích lịch sử, văn hóa và ngược lại.

Dự báo chỉ 10 hãng “sống sót” trong cuộc chiến xe điện trên thế giới

Quý An (theo Financial Times) |

Dự báo ngành công nghiệp xe điện thế giới sẽ thu hẹp chỉ còn 10 công ty trong thập kỷ tới khi sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường xe điện của Trung Quốc lan rộng ra toàn cầu.

Xe điện Đền Hùng công khai bảng giá để tránh nạn "chặt chém"

Vũ Linh - Hải Danh |

Phú Thọ - Hiện nay, dịch vụ xe điện đưa đón du khách tham quan tại khu di tích lịch sử Đền Hùng đang trở nên phổ biến và thu hút khách du lịch bởi sự tiện lợi và thân thiện với môi trường.

Tuyên phạt hơn 10 năm tù băng nhóm trộm chó quy mô lớn ở Bình Thuận

Duy Tuấn |

Để cung cấp thịt chó cho các quán nhậu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành khác, Nguyễn Văn Tước tổ chức, cung cấp công cụ, phương tiện cho 6 đối tượng khác đi trộm chó hàng đêm trên địa bàn TP. Phan Thiết và các huyện lân cận.

Góc nhìn thể thao 108: Cơ hội cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32

Nhóm PV |

Đội tuyển điền kinh Việt Nam nhận được nhiều kì vọng tại SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 108 cùng TS Dương Đức Thuỷ - Nguyên Trưởng bộ môn điền kinh (Vụ thể thao thành tích cao I, Tổng cục TDTT) đánh giá thêm cơ hội của bộ môn này tại kì Đại hội sắp tới.

Công nhân dựng lều tại sân Morodok, chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 32

Thanh Vũ |

Các công nhân tại Campuchia đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho lễ khai mạc SEA Games 32.

Người dân nhờ chính quyền can thiệp, vì mua trái phiếu không được trả lãi

THÙY TRANG |

Mua trái phiếu thông qua sự môi giới của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), đến nay nhiều người dân Đà Nẵng không nhận được tiền lãi, cũng chẳng được tiền gốc.

IEA: 20% ôtô bán ra vào năm 2023 sẽ là xe điện

Quý An (theo Financial Times) |

Dự báo của IEA cho thấy nhu cầu trên toàn thế giới đối với các mẫu xe điện đã tăng lên mức kỷ lục

TP Hồ Chí Minh sắp có 200 xe điện 4 bánh chở khách du lịch quanh trung tâm

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Có khoảng 200 xe điện 4 bánh, loại từ 5 đến 14 chỗ đưa khách từ nơi lưu trú đến các điểm tham quan, giải trí, các trung tâm thương mại, di tích lịch sử, văn hóa và ngược lại.

Dự báo chỉ 10 hãng “sống sót” trong cuộc chiến xe điện trên thế giới

Quý An (theo Financial Times) |

Dự báo ngành công nghiệp xe điện thế giới sẽ thu hẹp chỉ còn 10 công ty trong thập kỷ tới khi sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường xe điện của Trung Quốc lan rộng ra toàn cầu.